Phát động Cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội

Phát động Cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội

(ĐCSVN) - Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024 nhằm góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc…
Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ tháng 5 2024
Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ tháng 5/2024
(ĐCSVN) - Sáng 25/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng,...
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30 4 -1 5
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30/4 -1/5
(ĐCSVN) - Tháng 5/2024, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình,...
Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của CAND
Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của CAND
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, 10 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã từng bước khẳng định vị...
Kiểm tra hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Kiểm tra hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm thống nhất đánh giá, mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều (khoảng 1 tháng) trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt, song lực lượng tham gia diễu binh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nghệ thuật quân sự độc đáo trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Nghệ thuật quân sự độc đáo trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Toạ đàm “Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay” một lần nữa khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của Chiến thắng Điện Biên Phủ; rút ra những bài học kinh nghiệm, vận dụng vào nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của các đơn vị, các lực lượng, bảo đảm sẵn sàng đánh thắng địch trong mọi tình huống.

Bình Phước Bàn giao nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới
Bình Phước: Bàn giao nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

(ĐCSVN) - Ngày 3/4, tại điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, điểm dân cư liền kề đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 4 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Thừa Thiên Huế
Quân khu 4 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Thừa Thiên Huế

(ĐCSVN) – Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định: Trọng tâm là quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các cấp.

Làm chủ trang bị kỹ thuật mới và bảo đảm an toàn bay
Làm chủ trang bị kỹ thuật mới và bảo đảm an toàn bay

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, diễn tập, giáo dục - đào tạo, huấn luyện làm chủ các trang bị kỹ thuật mới và bảo đảm an toàn bay, nhất là bay trình diễn chào mừng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Quân khu 4 khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 năm 2024
Quân khu 4 khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 năm 2024

(ĐCSVN) - Để khóa bồi dưỡng đạt kết quả cao, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu Trường Quân sự Quân khu 4 tập trung tổ chức bồi dưỡng kiến thức theo đúng nội dung, chương trình quy định; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chú ý cập nhật những nội dung mới, gắn liền với thực tiễn để bổ sung làm phong phú, sinh động bài giảng.

Góp sức trẻ xây dựng, bảo vệ biên cương
Góp sức trẻ xây dựng, bảo vệ biên cương

(ĐCSVN) - Trách nhiệm, nhiệt tình, dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ, đó là ghi nhận của đồng đội đối với Trung uý QNCN Vi Văn Hùng, đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Tập trung chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tập trung chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tập trung hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; triển khai hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, báo chí và thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở...

Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân
Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân

(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường yêu cầu Tổng cục Chính trị tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tăng cường nắm, quản lý, giải quyết, định hướng tốt tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong huấn luyện, nhất là với chiến sĩ mới.

Bunpimay thắm tình hữu nghị
Bunpimay thắm tình hữu nghị

(ĐCSVN) – Tại bản Đắk Tà Ọc Nọi, huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào), Đoàn công tác của Quân khu 5 đã trao tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội bảo vệ biên giới 533 (Bộ CHQS tỉnh Sê Kông).

Cần thiết bổ sung quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng
Cần thiết bổ sung quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng

(ĐCSVN) - Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp bổ sung quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng là cần thiết, với mục tiêu là bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh gắn với phòng thủ quốc gia.

Vùng 1 Hải quân tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động 50
Vùng 1 Hải quân tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động 50

(ĐCSVN) - Phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, Vùng 1 Hải quân đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50).

Thăm cột mốc biên giới đặc biệt ngã ba Đông Dương
Thăm cột mốc biên giới đặc biệt ngã ba Đông Dương

(ĐCSVN) – Trong chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum vào những ngày cuối tháng 3/2024, đoàn công tác Chương trình Hành trình về nguồn “Tháng Ba biên giới” có dịp đến thăm cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, hay còn được gọi là ngã ba Đông Dương.

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng

(ĐCSVN) - Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hợp tác giữa Bộ Công an với các doanh nghiệp về công nghệ thông tin của Hoa Kỳ có thể mang lại những lợi ích đáng kể trong việc nâng cao năng lực phòng, chống các mối đe dọa trên không gian mạng, phát triển các biện pháp an ninh mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng tại Việt Nam.

Những bức điện mật trong Chiến thắng Điện Biên Phủ
Những bức điện mật trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Trong các cuộc chiến quân sự, việc truyền thông tin lãnh đạo, chỉ đạo được bí mật, chính xác và kịp thời luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Một mệnh lệnh quân sự được đảm bảo an toàn tuyệt đối thì trận chiến đó rất có thể sẽ thắng lợi, nhưng nếu mệnh lệnh bị lộ thì chắc chắn rằng trận chiến đó sẽ thất bại. Vì vậy, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu’’ có sự đóng góp quan trọng của các bức điện mật được mã hóa và truyền đi được bí mật, kịp thời.

Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới
Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới

(ĐCSVN) - Sau gần 6 năm triển khai, mô hình phân công đảng viên Đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình ở khu vực biên giới phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị.

Lữ đoàn 162 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu
Lữ đoàn 162 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

(ĐCSVN) - Qua kiểm tra, các hải đội, tàu trực thuộc đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Hải quân; hoàn thành tốt 100% nội dung huấn luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kiến thức và thuần thục thao tác thực hành. Nhìn chung, các hải đội, tàu chiến đấu trực thuộc Lữ đoàn 162 đã tập trung huấn luyện tốt ngay từ tuần đầu, tháng đầu.

Xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại
Xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Ban Cơ yếu Chính phủ cần quán triệt nghị quyết các cấp để xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý Nhà nước về cơ yếu.

Vững vàng hội nhập cùng hải quân quốc tế
Vững vàng hội nhập cùng hải quân quốc tế

(ĐCSVN) - Tàu 20, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 cùng đoàn công tác của Hải quân Việt Nam vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia Diễn tập hải quân đa phương MILAN 2024 tại Ấn Độ, qua đó nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải, đồng thời tăng cường quan hệ, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ nhân viên kỹ thuật
Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ nhân viên kỹ thuật

(ĐCSVN) - Hội thi kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn kỹ thuật năm 2024 là dịp để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân kiểm tra, đánh giá năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ nhân viên; làm cơ sở xét, duyệt, đề nghị nâng lương, quân hàm và các chế độ chính sách khác.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Vongkham Phommakone thống nhất hai bên cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên cơ sở các văn bản đã ký kết. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, tập huấn; hậu cần...

Xây dựng phên dậu nơi biên cương kỳ 2
Xây dựng phên dậu nơi biên cương (kỳ 2)

(ĐCSVN) - Khắc ghi lời Bác và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, tỉnh Kon Tum đã huy động được sự chung tay của các lực lượng, cùng nhau đoàn kết xây dựng nên phên dậu vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Xây dựng phên dậu vững chắc nơi biên cương
Xây dựng phên dậu vững chắc nơi biên cương

(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum đã chung sức, đồng lòng thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Sư đoàn 363 nâng cao kiến thức pháp luật cho chiến sĩ mới
Sư đoàn 363 nâng cao kiến thức pháp luật cho chiến sĩ mới

(ĐCSVN) - Thông qua phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỷ luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ...