Anh thông qua Dự luật về di cư

Anh thông qua Dự luật về di cư

(ĐCSVN) - Dự luật về di cư (gọi tắt là Dự luật Rwanda) vừa chính thức được Nghị viện Anh thông qua. Đây là bước tiến lớn thể hiện nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm ngăn chặn và giải quyết vấn đề di cư trái phép nói chung, và người nhập cư vào Anh bằng thuyền hơi nói riêng.
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn
(ĐCSVN) - Mưa lớn và sét đánh đã khiến ít nhất 49 người dân Pakistan thiệt mạng trong 3 ngày qua.
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, các báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc và các bên liên quan về Việt Nam có rất nhiều nội dung...
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
(ĐCSVN) - Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) và Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã công bố khoản cho vay trị...
Liên hợp quốc đề xuất hệ thống mới quản lý tài nguyên thiên nhiên ít carbon
Liên hợp quốc đề xuất hệ thống mới quản lý tài nguyên thiên nhiên ít carbon

(ĐCSVN) - Bên lề Hội nghị lần thứ 27, Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), Liên hợp quốc cho biết trong bối cảnh thế giới đang tiến nhanh tới một tương lai bền vững hơn, phát thải ít carbon thì một hệ thống mới để quản lý tài nguyên thiên nhiên là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi carbon thấp.

Pháp và Việt Nam phối hợp nguồn lực nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi phát thải carbon thấp
Pháp và Việt Nam phối hợp nguồn lực nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi phát thải carbon thấp

(ĐCSVN) - Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh COP 27 và với sự chứng kiến của Bà Chrysoula Zacharopoulou, Quốc vụ khanh Pháp về phát triển, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà và Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Rémy Rioux đã ký kết Bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác song phương về triển khai giảm phát thải các bon và chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Chín quốc gia mới tham gia Liên minh điện gió ngoài khơi tại COP27
Chín quốc gia mới tham gia Liên minh điện gió ngoài khơi tại COP27

(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 27, Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), đang được tổ chức tại Sharm el Sheikh, (Ai Cập), ngày 8/11 đã có thêm 9 quốc gia mới tham gia Liên minh điện gió ngoài khơi toàn cầu (GOWA), cam kết tăng cường phát triển điện gió ngoài khơi nhanh chóng để giải quyết các cuộc khủng hoảng khí hậu và an ninh năng lượng.

Tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN
Tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN

(ĐCSVN) - Các Hội nghị Cấp cao lần này là dịp để Lãnh đạo các nước trao đổi về các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, và thảo luận về nhiều vấn đề chiến lược ở khu vực và thế giới.

COP27 Thế giới cần “biến lời nói thành việc làm”
COP27: Thế giới cần “biến lời nói thành việc làm”

(ĐCSVN) – Ngày 6/11/2022, Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã khai mạc tại Sharm el-Sheikh, Cộng hòa Arab, với việc Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giải quyết thách thức lớn nhất của nhân loại bằng cách thực hiện Thỏa thuận Khí hậu Paris năm 2015.

Cần duy trì cam kết viện trợ thích ứng với khí hậu cho các nước đang phát triển
Cần duy trì cam kết viện trợ thích ứng với khí hậu cho các nước đang phát triển

(ĐCSVN) – Theo báo cáo vừa được Chương trình Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 3/11, khi những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, các quốc gia phải tăng cường biện pháp để giúp các nước và cộng đồng dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu.

WMO Hiện tượng ấm lên toàn cầu tại châu Âu nhanh hơn so với các nước khác
WMO: Hiện tượng ấm lên toàn cầu tại châu Âu nhanh hơn so với các nước khác

(ĐCSVN) – Báo cáo mới của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Chương trình Quan sát Trái đất của Liên minh châu Âu Copernicus cho thấy trong 30 năm, châu Âu đã trải qua thời kỳ ấm lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu, và dường như là châu lục bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu.

Châu Phi ghi nhận gần 6 900 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
Châu Phi ghi nhận gần 6.900 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

(ĐCSVN) – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 27/10 cho biết, kể từ đầu năm đến nay, có 13 quốc gia ở châu lục này đã ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, với tổng số 6.883 ca.

EU thiệt hại 145 tỷ euro do biến đổi khí hậu
EU thiệt hại 145 tỷ euro do biến đổi khí hậu

(ĐCSVN) – Biến đổi khí hậu sinh ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (như nắng nóng, lũ lụt, mưa bão…) đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho Liên minh châu Âu (EU) trong thập kỷ qua.

Hơn 2 tỷ trẻ em sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu vào năm 2050
Hơn 2 tỷ trẻ em sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu vào năm 2050

(ĐCSVN) – Theo báo cáo mới vừa được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 25/10, có tới 559 triệu trẻ em hiện đang phải hứng chịu những đợt nắng nóng thường xuyên và đến năm 2050, tất cả 2,02 tỷ trẻ em trên hành tinh sẽ bị ảnh hưởng bởi những hậu quả bất lợi của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe và sinh kế.

Cần tăng cường đầu tư cho khả năng tiếp cận với nước sạch
Cần tăng cường đầu tư cho khả năng tiếp cận với nước sạch

(ĐCSVN) – Báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa được công bố ngày 24/10 cho thấy đầu tư vào khả năng tiếp cận với nước sạch cần được tăng lên gấp 4 lần để đạt được mục tiêu phát triển bền vững này vào năm 2030.

ASEAN cam kết nỗ lực thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân
ASEAN cam kết nỗ lực thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

(ĐCSVN) - ASEAN tiếp tục coi trọng chủ nghĩa đa phương trong lĩnh vực giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, trong đó có vai trò trung tâm của Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) trong cơ chế toàn cầu về giải trừ quân bị, chống phổ biến và sử dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Việt Nam kêu gọi đảm bảo tài chính cho các hoạt động phát triển của Liên hợp quốc
Việt Nam kêu gọi đảm bảo tài chính cho các hoạt động phát triển của Liên hợp quốc

(ĐCSVN) – Phát biểu thảo luận về hoạt động của Hệ thống phát triển Liên hợp quốc (LHQ), đại diện Việt Nam bày tỏ ủng hộ tiến trình cải tổ hệ thống phát triển LHQ để tăng tính hiệu quả, gắn kết, hỗ trợ tốt hơn cho các nỗ lực quốc gia, đáp ứng nhu cầu, ưu tiên và chiến lược của mỗi nước.

Liên hợp quốc kêu gọi hành động để ngăn chặn nạn đói
Liên hợp quốc kêu gọi hành động để ngăn chặn nạn đói

(ĐCSVN) – Trong lời kêu gọi hành động khẩn cấp để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng lương thực đưa ra trước Ngày Lương thực Thế giới (16/10), Liên hợp quốc cảnh báo khi cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu tiếp tục đẩy ngày càng nhiều người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, thế giới có nguy cơ xảy ra một năm đói kỷ lục nữa.

Châu Âu đứng trước nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 mới
Châu Âu đứng trước nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 mới

(ĐCSVN) – Tính đến sáng 13/10, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 628.030.102 ca nhiễm và 6.564.878 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 357.775 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Âu là khu vực đứng đầu với 178.043 trường hợp. Nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh mới tại "lục địa già" đang hiện hữu.

WMO Tăng cường phát triển năng lượng sạch để hạn chế biến đổi khí hậu
WMO: Tăng cường phát triển năng lượng sạch để hạn chế biến đổi khí hậu

(ĐCSVN) – Theo báo cáo mới vừa được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố ngày 11/10, thiếu đầu tư vào năng lượng tái tạo và thu thập dữ liệu không chỉ có thể gây nguy hiểm cho cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu mà còn làm giảm các nguồn năng lượng sạch trong tương lai của chúng ta.

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán lấy con người là trung tâm của phát triển
Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán lấy con người là trung tâm của phát triển

(ĐCSVN) – Phát biểu tại Khoá họp 51 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ tái khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam lấy con người là trung tâm của phát triển, bảo đảm người dân được chia sẻ những thành quả của quá trình phát triển.

LHQ cảnh báo tình trạng buôn bán tài nguyên thiên nhiên tài trợ cho khủng bố
LHQ cảnh báo tình trạng buôn bán tài nguyên thiên nhiên tài trợ cho khủng bố

(ĐCSVN) – Phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 6/10, bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) nhấn mạnh, sự cấu kết của các nhóm khủng bố và tội phạm có tổ chức ở khu vực châu Phi cận Sahara góp phần gây ra tình trạng cướp bóc tài nguyên thiên nhiên và bất ổn.

WHO dự báo số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng
WHO dự báo số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng

(ĐCSVN) – Trong bối cảnh làn sóng mùa thu của đại dịch COVID-19 bắt đầu ở một số quốc gia tại Bắc bán cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo số ca lây nhiễm COVID-19 cũng như số người nhập viện với loại virus này sẽ gia tăng nhưng điều này được cho là sẽ không làm tăng số ca tử vong trên toàn thế giới.

Thế giới ghi nhận hơn 69 200 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
Thế giới ghi nhận hơn 69.200 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

(ĐCSVN) - Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ trên trang https://www.cdc.gov, tính đến ngày 4/10, cả thế giới ghi nhận 69.244 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 68.835 ca ở các nước chưa từng ghi nhận dịch bệnh này trong lịch sử. Số ca bệnh tại Mỹ là 26.049 ca.