Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác chống hạn tại Ninh Thuận

Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác chống hạn tại Ninh Thuận

(ĐCSVN) - Trong chương trình công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trước tình hình nắng nóng, hạn hán đang diễn ra gay gắt, trưa 28/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát tình hình nắng hạn tại huyện Ninh Sơn; kiểm tra Dự án thủy lợi Tân Mỹ và chỉ đạo công tác phòng, chống nắng nóng, hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận.
Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực...
Cả nước bước vào ngày cao điểm nắng nóng gay gắt
Cả nước bước vào ngày cao điểm nắng nóng gay gắt
(ĐCSVN) - Hôm nay (28/4), các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng cao điểm nhất đợt; trong đó Trung Bộ nhiều nơi vượt 42 độ C. Bắc Bộ và thủ đô...
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
(ĐCSVN) - Đây là một trong những sản phẩm mới nằm trong chuỗi sản phẩm, dịch vụ mà ngành Đường sắt đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhằm đem đến cho...
Trên 10,5 triệu lượt ĐV NLĐ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn
Trên 10,5 triệu lượt ĐV&NLĐ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn

(ĐCSVN) - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên 10,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) được thụ hưởng các họat động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 7.025 tỷ đồng (tăng 15% so với dịp Tết 2023). Công tác chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn đã góp phần động viên ĐV&NLĐ trở lại làm việc sau Tết đúng thời gian.

“Đường sách”, một mô hình cần nhân rộng
“Đường sách”, một mô hình cần nhân rộng

(ĐCSVN) - Tại Phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) có một thư viện sách miễn phí ngoài trời do cán bộ và nhân dân đồng thuận, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, sách báo... tạo dựng nên. Bà con vẫn yêu mến gọi đây là “Đường sách”.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ rải rác, trời lạnh
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ rải rác, trời lạnh

(ĐCSVN) - Khoảng chiều tối và đêm 26/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm 26-27/02, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 26-27/02, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bình Phước Nhiều hoạt động thiết thực khởi động Tháng Thanh niên
Bình Phước: Nhiều hoạt động thiết thực khởi động Tháng Thanh niên

(ĐCSVN) - Tháng Thanh niên và chương trình Tháng Ba biên giới năm 2024 sẽ là cột mốc khởi động cho những hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2024.

Trạm yêu thương Để xương rồng nở hoa
Trạm yêu thương: Để xương rồng nở hoa

(ĐCSVN) - Gần 20 năm qua, dù phải di chuyển trên chiếc xe lăn, nhưng chưa ngày nào chị Nguyễn Thị Lan Anh ngừng theo đuổi hành trình thay đổi vị thế của người khuyết tật trong xã hội. Bản thân gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, chị đã quyết tâm xây dựng “ngôi nhà ACDC” - nơi tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho người khuyết tật.

Trồng 10 000 cây xanh và gắn biển công trình rừng cây thanh niên ở Lai Châu
Trồng 10.000 cây xanh và gắn biển công trình rừng cây thanh niên ở Lai Châu

(ĐCSVN) - Hưởng ứng Lễ Khởi động Tháng Thanh niên 2024, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện trồng mới 10.000 cây xanh; tặng 120 suất quà, xe đạp cho học sinh, công nhân và người dân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí và khởi công xây dựng 4 ngôi nhà yêu thương ở Lai Châu… với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Miền Bắc mưa phùn vào sáng, trời rét
Miền Bắc mưa phùn vào sáng, trời rét

(ĐCSVN) – Hôm nay (25/2), miền Bắc mưa phùn vào buổi sáng, buổi chiều trời tạnh ráo; trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Ngày hội sống xanh cùng Gen G
"Ngày hội sống xanh cùng Gen G"

(ĐCSVN) - Riêng chuỗi sự kiện Gen G Unitour tổ chức tại 06 trường đại học lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 1.600 sinh viên, thanh niên; kêu gọi và thu gom hơn 900 kg pin đã qua sử dụng; 626 kg hộp giấy, hộp sữa; hơn 2.500 chai nhựa cùng hơn 1.000 cây xanh được trao đổi.

TP Thủ Đức tổng kết công tác chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024
TP Thủ Đức tổng kết công tác chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024

(ĐCSVN) – TP Thủ Đức đã phối hợp thực hiện chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho 164.038 lượt đối tượng diện chính sách có công, chính sách xã hội, dân nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người lao động và các đối tượng khác với tổng kinh phí là 122.653.685.950 đồng.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa, lạnh
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa, lạnh

(ĐCSVN) – Hôm nay (23/2), không khí lạnh tràn về, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển mưa, lạnh. Từ Trung và Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nhiều và kéo dài.

Kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh ổn định sau Tết
Kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh ổn định sau Tết

(ĐCSVN) - Chiều 22/2, tại Trung tâm Báo chí Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Đây là cuộc họp thường kỳ đầu tiên sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lan tỏa thông điệp nhân văn từ chiến dịch “Tết chuyền tay”
Lan tỏa thông điệp nhân văn từ chiến dịch “Tết chuyền tay”

(ĐCSVN) - Với phương châm chia sẻ yêu thương, chung tay vì cộng đồng, nhóm từ thiện Fly To Sky đã phối hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) thực hiện chiến dịch “Tết chuyền tay” tại 7 tỉnh, thành phố.

Sức khỏe gần 60 công nhân nghi bị ngộ độc khí tại Quảng Ninh đã ổn định
Sức khỏe gần 60 công nhân nghi bị ngộ độc khí tại Quảng Ninh đã ổn định

(ĐCSVN) – Chiều 21/2, sức khỏe của gần 60 công nhân nghi bị ngộ độc khí đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đã cơ bản ổn định. Hiện nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc

Cần có giải pháp hạn chế tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Cần có giải pháp hạn chế tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ quan quản lý, khai thác đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn phối hợp kiểm tra, thẩm định lại hệ thống an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông đoạn tuyến xảy ra tai nạn; có giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập về kết cấu hạ tầng tại đoạn tuyến xảy ra tai nạn trong thời gian sớm nhất. ​

Thành phố Hồ Chí Minh lắng nghe, ghi nhận những tâm tư tình cảm của đồng bào
Thành phố Hồ Chí Minh: lắng nghe, ghi nhận những tâm tư tình cảm của đồng bào

(ĐCSVN) - Họp mặt nhằm ghi nhận tư tình cảm của đồng bào; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và vai trò tích cực của đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số Thành phố trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

BHXH Đồng Nai  lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ
BHXH Đồng Nai: "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ"

(ĐCSVN) - Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai và BHXH Việt Nam giao trong năm 2024, BHXH Đồng Nai thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", với phương châm hành động trong toàn Ngành: "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)".

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trở lạnh vào đêm mai 22 2
Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trở lạnh vào đêm mai (22/2)

(ĐCSVN) – Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 22/02, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.