Bắc Giang Tưng bừng khai hội Xương Giang

Bắc Giang: Tưng bừng khai hội Xương Giang

(ĐCSVN) - Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng) tại đền Xương Giang - "trái tim" của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang diễn ra lễ khai hội kỷ niệm 597 năm Chiến thắng Xương Giang. Lễ hội do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang tổ chức.
Bắc Giang Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái thăm, tặng quà Tết tại huyện Sơn Động
Bắc Giang: Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái thăm, tặng quà Tết tại huyện Sơn Động
(ĐCSVN) - Sáng 28/1, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, HĐND,...
Tết sum vầy cho công nhân tại Bắc Giang
"Tết sum vầy" cho công nhân tại Bắc Giang
(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tối 27/1, tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu, thị xã Việt Yên (Bắc Giang), Liên đoàn Lao động...
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương thăm doanh nghiệp Việt Nam tại Lào
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương thăm doanh nghiệp Việt Nam tại Lào
(ĐCSVN) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào, ngày 9/1, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang nhân lễ Giáng sinh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang nhân lễ Giáng sinh

(ĐCSVN) - Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, chiều 20/12, đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh và Giáo xứ Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh.

Khởi nghiệp từ mô hình trồng sen cho thu nhập tiền tỷ
Khởi nghiệp từ mô hình trồng sen cho thu nhập tiền tỷ

(ĐCSVN) - Sau nhiều năm lao động tại Đài Loan, nhận thấy cây sen phát triển mạnh ở Đài Loan, có ít vốn trong tay anh Nguyễn Văn Hợi ở thôn Đông Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã quyết định trở về địa phương sinh sống và đưa cây sen bén duyên trên đồng đất Bắc Giang. Từ đó, cây sẽ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm đẹp cảnh quan môi trường của địa phương.

Bắc Giang Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc
Bắc Giang: Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc

(ĐCSVN) – Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật và đã có nhiều khởi khắc, tạo dấu ấn trong và ngoài nước.

Giám sát dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 292
Giám sát dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 292

(ĐCSVN) - Đồng chí Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo huyện, nhà đầu tư trong chỉ đạo, thực hiện dự án. Lạng Giang cũng là địa phương mạnh dạn trong việc đăng ký với tỉnh thực hiện dự án theo hình thức BT, góp phần huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Bí thư Đảng uỷ tâm huyết phát triển, nhân rộng cây sâm Nam núi Dành Bắc Giang
Bí thư Đảng uỷ tâm huyết phát triển, nhân rộng cây sâm Nam núi Dành (Bắc Giang)

(ĐCSVN) – Đồng chí Phạm Văn Hân, Bí thư Đảng ủy xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là tấm gương điển hình tại địa phương góp phần vào sự phát triển của quê hương, với cách nghĩ, cách làm đúng, sáng tạo, phù hợp, góp phần đưa cây sâm Nam núi Dành thể trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng của huyện, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, du lịch, lợi thế của Tân Yên.

Bắc Giang đón du khách về dự khai hội Yên Thế
Bắc Giang đón du khách về dự khai hội Yên Thế

(ĐCSVN) - Diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 15 đến 17/3), Lễ hội Yên Thế nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, đồng thời là dịp để huyện Yên Thế tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hoá đặc sắc, tiềm năng du lịch, các sản vật đặc trưng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày một phát triển.

Sẵn sàng cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang
Sẵn sàng cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang

(ĐCSVN) - Sau 3 năm phải tạm hoãn do dịch COVID-19, lễ khai hội xuân và khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2023 được tái khởi động từ ngày 1/2 đến 6/2/2023 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng) với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc.

Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang
Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang

(ĐCSVN) - Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), tại đền Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang long trọng tổ chức lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang.

Tiếp tục giành nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp trồng người vẻ vang
Tiếp tục giành nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp "trồng người" vẻ vang

(ĐCSVN) – Đồng chí Dương Văn Thái thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác trong ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang lời thăm hỏi ân cần và tình cảm tri ân sâu sắc. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên giành nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp "trồng người" vẻ vang…

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Phú TP Bắc Giang
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Phú (TP Bắc Giang)

(ĐCSVN) – Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên tổ dân phố tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở…

Bắc Giang Biểu dương 45 điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số
Bắc Giang: Biểu dương 45 điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Sáng 25/10, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành và 45 điển hình tiên tiến.

Lục Ngạn Cần tạo đột phá để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng
Lục Ngạn: Cần tạo đột phá để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng

(ĐCSVN) - Là một vùng đất rộng lớn, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, đã tạo điều kiện thuận lợi để Lục Ngạn trở thành một vùng cây ăn quả trù phú. Tuy nhiên, để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, Lục Ngạn vẫn cần được quan tâm đầu tư cả về cơ sở lưu trú, hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực.

Gìn giữ các làn điệu dân ca
Gìn giữ các làn điệu dân ca

CLB dân ca Làng Sàn là nơi lưu những làn điệu dân ca quan họ, chèo truyền thống. Sân đình là nơi tụ họp, giao lưu của những người yêu thích dân ca truyền thống ấy....

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021

(ĐCSVN) - Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao, tự giác, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong tổ chức các hoạt động thi đua, làm cho phong trào phát triển một cách toàn diện vững chắc, có chiều sâu.

Trao 65 Giải Báo chí Thân Nhân Trung và Bắc Giang trên tuyến đầu chống dịch COVID-19
Trao 65 Giải Báo chí Thân Nhân Trung và "Bắc Giang trên tuyến đầu chống dịch COVID-19"

(ĐCSVN) – Phó Bí thư thường trực tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nhờ có đó, hình ảnh về quê hương, vùng đất, con người và những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Giang đã được quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

Cử tri huyện Hiệp Hòa và Tân Yên kiến nghị giải quyết một số vấn đề về công tác quản lý đất đai
Cử tri huyện Hiệp Hòa và Tân Yên kiến nghị giải quyết một số vấn đề về công tác quản lý đất đai

(ĐCSVN) – Cử tri hai huyện Hiệp Hòa và Tân Yên đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm, giải quyết một số vấn đề về công tác quản lý đất đai, xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, nông thôn mới; quyết liệt trong phòng chống dịch; giải quyết chế độ chính sách cho người lao động...