Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
(ĐCSVN) – Sáng 3/4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân...
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa
(ĐCSVN) - So với các nhiệm kỳ trước, 10 chương trình công tác toàn khóa lần này được ban hành sớm hơn từ 6 tháng cho đến 1 năm, thể hiện tinh thần...
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác lớn
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác lớn
(ĐCSVN) - “Từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đứng đầu, sẽ quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập...
Đại tướng Tô Lâm dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Đại tướng Tô Lâm dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Ngày 17/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về Hưng Yên dự lễ công bố di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân và đền thờ Triệu Việt Vương. Đây cũng là 2 công trình được tỉnh Hưng Yên gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hà Giang tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá
Hà Giang tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá

(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ 15 đến 17/10), trên tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thành công tốt đẹp

(ĐCSVN) – Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ 14 đến 16/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghệ An cần tạo cho được một kỳ tích sông Lam
Nghệ An cần tạo cho được một kỳ tích sông Lam

(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, sáng 17/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Nghệ An cần tạo cho được một kỳ tích sông Lam mà cả nước đang mong đợi. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ

(ĐCSVN) - Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu một bước phát triển về chất, có ý nghĩa lịch sử quan trọng; cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn.

Tây Ninh Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi ngành, lĩnh vực
Tây Ninh: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi ngành, lĩnh vực

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đề nghị ngay sau Đại hội, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực đối với từng địa phương, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi ngành, lĩnh vực...

Phú Yên triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá
Phú Yên triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

(ĐCSVN) – Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh

(ĐCSVN) – Theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá XI, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Bắt đầu từ 8h30, ngày 19 10, Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”
Bắt đầu từ 8h30, ngày 19/10, Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

(ĐCSVN) - Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” diễn ra vào 8h30’, thứ 2, ngày 19 tháng 10 năm 2020. Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm và tham gia chương trình; gửi câu hỏi theo địa chỉ: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Tây Ninh cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 4 chương trình đột phá
Tây Ninh cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 4 chương trình đột phá

(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tây Ninh cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 4 chương trình đột phá; hướng mạnh hơn nữa vào khai thác lợi thế về vị trí địa lý nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...

Hà Giang kỳ vọng bứt phá phát triển khá trong khu vực
Hà Giang kỳ vọng bứt phá phát triển khá trong khu vực

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 15/10 đến 17/10 với tâm thế vững vàng, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, với niềm tin và kỳ vọng về sự bứt phá vươn lên của Hà Giang, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nơi địa đầu Tổ quốc tự tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XVI
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XVI

(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với Phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc chiều 15/10.

Đồng chí Phạm Đại Dương tái cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Đồng chí Phạm Đại Dương tái cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

(ĐCSVN) – Chiều 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khoá XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên khoá XVII gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khoá XVII.

Đồng chí Ngô Đông Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
Đồng chí Ngô Đông Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

(ĐCSVN) – Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ khoá XX.

Đắk Nông cần khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh
Đắk Nông cần khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh

(ĐCSVN) – Gợi mở một số vấn đề để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nghiên cứu, thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, tỉnh cần khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư; phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế...

Phấn đấu đưa Lào Cai phát triển nhanh, mạnh, vững chắc
Phấn đấu đưa Lào Cai phát triển nhanh, mạnh, vững chắc

(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mong muốn, Lào Cai sẽ phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, tiếp tục là tỉnh phát triển tốp đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc, tạo tiền đề đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 và trở thành tỉnh phát triển của cả nước vào năm 2045.

Hà Tĩnh cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới
Hà Tĩnh cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Hà Tĩnh cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới với tinh thần vững vàng như núi Hồng Lĩnh, lắng đọng như dòng sông La, bao la như tấm lòng các mẹ Việt Nam anh hùng; tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Lào Cai Tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển
Lào Cai: Tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, sau gần 30 năm tái lập tỉnh gắn với thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, đặc biệt là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

347 đại biểu dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX
347 đại biểu dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

(ĐCSVN) - 347 đại biểu, đại diện cho gần 99 ngàn đảng viên của 17 đảng bộ trực thuộc đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể vào sáng 15/10. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại
Xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Với truyền thống cách mạng và những nền tảng đã xây dựng, Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên sẽ nắm vững thời cơ, phát huy tốt lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại.

Sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên
Sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoài giao lưu ý Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên.

Tạo tiền đề vững chắc để Bắc Giang phát triển mạnh mẽ, toàn diện
Tạo tiền đề vững chắc để Bắc Giang phát triển mạnh mẽ, toàn diện

(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, sáng 14/10, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Hòa Bình chúc mừng và biểu dương những thành tựu ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định, đây là tiền đề quan trọng, hứa hẹn đem lại sự thành công của Đại hội hôm nay.

Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững
Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Phúc. Thành công của Đại hội sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian tới và góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khát vọng phát triển bứt phá của Hải Phòng
Khát vọng phát triển bứt phá của Hải Phòng

(ĐCSVN) - Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”.