Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận tận tụy với công việc

Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận tận tụy với công việc

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm với dân, 42 năm qua, ông Võ Minh Sang, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Lương Thành, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) luôn làm tốt công tác đoàn kết tập hợp Nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Người bác sĩ quân y tận tâm
Người bác sĩ quân y tận tâm
(ĐCSVN) - Công tác tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 từ năm 2008 đến nay, Đại tá, Bác sĩ Chuyên khoa II (BSCK II) Vũ Đình Ân luôn nhận...
Phát huy sức trẻ, nêu gương sáng
Phát huy sức trẻ, nêu gương sáng
Ở Chi bộ thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú (Yên Dũng - Bắc Giang), đảng viên trẻ Bùi Duy Tuấn được đánh giá là nhân tố nổi bật, luôn thể hiện sự tận tụy,...
Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới
Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới
(ĐCSVN) - Sau gần 6 năm triển khai, mô hình phân công đảng viên Đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình ở khu vực biên...
Dạy trẻ bằng tình yêu thương và sự sáng tạo
Dạy trẻ bằng tình yêu thương và sự sáng tạo

(ĐCSVN) - Với phương châm cùng chơi, cùng học, cùng chia sẻ, từ việc ứng dụng công nghệ thông tin qua mỗi bài học, các em được tham gia vào các trò chơi, tham gia các hoạt động nhóm, các hoạt động vui chơi dưới sân trường… cô Đặng Hà Phương, giáo viên Trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3, TP Hồ Chí Minh đã giúp các em học sinh của mình luôn vui vẻ, thích thú mỗi khi đến lớp.

“Thủ lĩnh” Hội Phụ nữ tận tình, trách nhiệm
“Thủ lĩnh” Hội Phụ nữ tận tình, trách nhiệm

(ĐCSVN) - Vừa làm nhiệm vụ chuyên môn là nhân viên Ban Tuyên huấn khá bận rộn, nhưng với vai trò là “thủ lĩnh” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà luôn trăn trở, trách nhiệm, nhiệt huyết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa tham mưu, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình của Hội có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, lan tỏa lớn.

Người thầy 7 năm bám trụ ở xã đặc biệt khó khăn
Người thầy 7 năm bám trụ ở xã đặc biệt khó khăn

(ĐCSVN) - Tạm biệt cha mẹ, con nhỏ, cứ chiều chủ nhật, thầy Mua Mí Lầu, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang lại vượt quãng đường đèo dốc hiểm trở dài 85 cây số từ quê nhà thôn Nà Hán, thị trấn Yên Minh để tới trường, nơi những học sinh của mình đang mong ngóng.

Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh
Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Niềm vinh dự được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đồng (SN 1926) và bà Lê Thị Đồng (SN 1927) trú tại thôn Hợp Bình, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) như lời khẳng định niềm tin sắt son với Đảng và trao truyền tinh thần này để con cháu noi theo.

Hai anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Hai anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

(ĐCSVN) - Mong muốn được vào môi trường quân đội để rèn luyện, trưởng thành và góp sức mình để bảo vệ Tổ quốc, hai anh em ruột tại Bình Phước đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nữ Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh Lấy nghiên cứu khoa học làm động lực
Nữ Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh: Lấy nghiên cứu khoa học làm động lực

(ĐCSVN) – Cuối tháng 12/2022, Trung tá - Tiến sỹ Trần Thị Thu Nga đã vinh dự đón nhận chức danh Phó Giáo sư (PGS) tại Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND). Với việc bổ nhiệm học hàm danh giá này, nữ Phó Trưởng khoa Cảnh sát môi trường của Học viện đã trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, sinh viên và học viên noi theo.

Bí thư “đầu tàu” xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
Bí thư “đầu tàu” xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

(ĐCSVN) - Tròn 20 năm công tác tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang), đồng chí Giáp Văn Hành, Bí thư Đảng ủy xã đã tiếp nối những người tiền nhiệm, nhanh chóng khẳng định dấu ấn riêng, đưa Việt Lập trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Người chiến sỹ Biên phòng xung kích vì sự bình yên
Người chiến sỹ Biên phòng xung kích vì sự bình yên

(ĐCSVN) - Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với cương vị là Phó Bí thư Chi đoàn, Trung úy Dương Trọng Hà, Phó đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã luôn tiên phong, xung kích có mặt tại các điểm “nóng”, đảm nhận các phần việc khó nơi biên giới.

Người tổ trưởng giàu tinh thần trách nhiệm
Người tổ trưởng giàu tinh thần trách nhiệm

(ĐCSVN) - “Người tổ trưởng quốc dân”, “Người cựu chiến binh gương mẫu”… là cách gọi thân thương mà người dân dành cho anh Hoàng Xuân Khoa, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nêu cao tinh thần đảng viên
Nêu cao tinh thần đảng viên

Ở bất kỳ chức vụ nào, cựu chiến binh Võ Văn Thanh (SN 1946, thị trấn Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam) vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và nêu cao tinh thần đảng viên gương mẫu, gần dân. ​

Tâm huyết, tận tụy, hết mình vì học sinh
Tâm huyết, tận tụy, hết mình vì học sinh

Không chỉ là một giáo viên trẻ có chuyên môn vững vàng, cô giáo Trần Thị Hải Yến còn là một tổ trưởng bộ môn trách nhiệm, sáng tạo, tổ trưởng tổ công đoàn nhiệt huyết được đồng nghiệp tin tưởng, học sinh, phụ huynh quý mến.

Bà Trần Thị Xuân - Bí thư Chi bộ dân vận khéo
Bà Trần Thị Xuân - Bí thư Chi bộ dân vận khéo

Về tổ dân phố số 2, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng- Bắc Giang) chỗ nào cũng thấy đường ngõ rộng rãi, thông thoáng. Kết quả đó là nhờ người dân hiến đất mở rộng đường trong đó bà Trần Thị Xuân, Bí thư Chi bộ có vai trò quan trọng .

Bông hoa đẹp của Tuyên giáo huyện ủy Bảo Yên Lào Cai
Bông hoa đẹp của Tuyên giáo huyện ủy Bảo Yên (Lào Cai)

(ĐCSVN) - Đó là đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng (SN 1982), cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Những năm qua, trong quá trình công tác, đặc biệt trong cuộc thi báo cáo viên giỏi các cấp, đồng chí Hằng liên tiếp đạt được nhiều thành tích, giải thưởng cao...

Cô giáo Hòa của học trò Ma Nới
Cô giáo Hòa của học trò Ma Nới

(ĐCSVN) - Công tác tại trường mẫu giáo Hoa Đào, xã miền núi Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tới nay đã 8 năm, cô giáo Mang Thị Hồng Hòa chia sẻ, mỗi ngày đến trường cô luôn mang theo tâm trạng vui tươi, tràn đầy tình yêu thương con trẻ dù học trò của cô rất nghèo và mái trường nơi cô gắn bó còn nhiều lắm những khó khăn.

Bí thư chi bộ Mùa A Chống tích cực vận động người dân xây dựng nông thôn mới
Bí thư chi bộ Mùa A Chống tích cực vận động người dân xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) - Là Bí thư Chi bộ bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), thời gian qua, đồng chí Mùa A Chống luôn tận tụy, hết lòng vì nhân dân. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí đã dành nhiều tâm huyết vận động đảng viên, nhân dân tích cực góp sức cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Người giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết và đam mê với sự nghiệp “trồng người”
Người giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết và đam mê với sự nghiệp “trồng người”

(ĐCSVN)- Sinh năm 1990 – với tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ, vậy mà cô giáo Nguyễn Thị Hương trường Tiểu học Ba Đình (Hà Nội) đã có rất nhiều thành tích trong giảng dạỵ. Đặc biệt, cô đã khiến đồng nghiệp và học sinh yêu thương, quý trọng bởi lòng nhiệt tình, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, bởi tấm lòng người giáo viên luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

17 năm tận hiến cho giáo dục miền núi
17 năm tận hiến cho giáo dục miền núi

(ĐCSVN) - 17 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô Lê Na có tới 15 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Nhọc nhằn, vất vả không kể xiết nhưng không vì thế mà làm vơi bớt trong cô tình yêu nghề, tình thương đối với học trò.

Tổng phụ trách Đội nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho học sinh
Tổng phụ trách Đội nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho học sinh

(ĐCSVN) - 26 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 5 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cùng nhiều bằng khen của UBND tỉnh và các cấp, các ngành, với thầy Nguyễn Quốc Việt, mỗi ngày được đến trường, được tạo ra những giá trị, những tiếng cười cho học sinh là một niềm vui.

Chàng thanh niên dân tộc Tày với khát vọng Chè chốt 468
Chàng thanh niên dân tộc Tày với khát vọng "Chè chốt 468"

(ĐCSVN) - Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, Lý Đức Dân quyết định đem những kiến thức được đào tạo trở về lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương với mong muốn đem lại thu nhập ngày càng cao cho lao động tại địa phương.

Trưởng Công an xã bản lĩnh, tận tụy, vì nhân dân phục vụ
Trưởng Công an xã bản lĩnh, tận tụy, vì nhân dân phục vụ

(ĐCSVN) - Với tinh thần trách nhiệm, cách làm việc khoa học, quyết đoán, dân chủ, Thiếu tá Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng Công an xã Thống Nhất, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã xây dựng được một tập thể đơn vị vững mạnh, gắn bó với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, cấp uỷ, chính quyền tín nhiệm.

Chuyện về người lái đò đặc biệt trên dòng sông Đà
Chuyện về người lái đò đặc biệt trên dòng sông Đà

(ĐCSVN) - Những chuyến đò nhỏ, chòng chành nhưng luôn đầy ăm ắp tình yêu thương và trách nhiệm của cô giáo Quách Thị Bích Nụ lặng lẽ xuôi theo hành trình đi tìm con chữ của những đứa trẻ vùng lòng hồ sông Đà suốt 17 năm qua, giúp con đường đến trường của các em đỡ gian nan, gập ghềnh …

Tự hào đảng viên tuổi 18
Tự hào đảng viên tuổi 18

(ĐCSVN) – Từ sự nhiệt huyết trong công tác Đoàn, sự tích cực trong học tập, Hiếu đã tạo nên một thanh xuân đẹp nhất khi dành cho Đoàn. Các hoạt động Đoàn đã giúp em đoạt giải Ba cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC tỉnh Hải Dương 2018 do Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức; giải Nhì trong cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2020 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức; giải C cuộc thi viết “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn” của báo Tiền phong...

Thầy giáo trẻ truyền lửa đam mê lịch sử qua những vần thơ lục bát
Thầy giáo trẻ truyền lửa đam mê lịch sử qua những vần thơ lục bát

(ĐCSVN) - Thầy giáo Lê Văn Cường, giáo viên trường THPT Cảm Ân (Yên Bình - Yên Bái) được nhiều đồng nghiệp và học sinh biết đến là thầy giáo trẻ đam mê sáng tạo với nhiều cuốn sách thơ lục bát kể lịch sử nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh thêm yêu môn học, tự hào về lịch sử dân tộc và hứng thú tìm hiểu, khám phá lịch sử thế giới.

Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân phát triển kinh tế
Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân phát triển kinh tế

(ĐCSVN) – Nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã trực tiếp cắm bản, bám địa bàn, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả.

Vị tướng Anh hùng trong lòng dân
Vị tướng Anh hùng trong lòng dân

(ĐCSVN) - Đó chính là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X.

Làm tròn trách nhiệm Đảng cử, dân tin
Làm tròn trách nhiệm "Đảng cử, dân tin"

(ĐCSVN) - Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu (Nam Định) luôn được đặc biệt chú trọng, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng luôn được giữ vững... ​

Nhà khoa học nữ trọn đời cống hiến, dành tình yêu cho Hà Nội
Nhà khoa học nữ trọn đời cống hiến, dành tình yêu cho Hà Nội

(ĐCSVN) - Sinh năm 1943, dù đã gần 80 tuổi đời nhưng PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội vẫn rất nhanh nhẹn và đam mê với công việc. Bà luôn quan niệm còn sức khỏe là còn cống hiến tri thức cho xã hội, nhất là cho Thủ đô – nơi mà bà nói rằng “dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể đáp lại những gì mà Hà Nội đã cho mình".

Nữ Bí thư nhiều sáng kiến
Nữ Bí thư nhiều sáng kiến

(ĐCSVN)- Người dân, cán bộ, đảng viên khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương luôn dành cho bà Nguyễn Thị Bé Ba, sinh năm 1956, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố Tân nhiều lời khen ngợi. Bà có nhiều sáng kiến trong sinh hoạt chi bộ và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; là một tấm gương cán bộ gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, hết mình với công việc, với nhân dân.

Nữ Bí thư tận tụy, năng động, giàu sáng tạo
Nữ Bí thư tận tụy, năng động, giàu sáng tạo

(ĐCSVN) - Trưởng thành từ vị trí giảng viên đến trưởng bộ môn, khi mới 33 tuổi, Hà Thanh Hòa đã trở thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ. Hơn 5 năm qua, với trách nhiệm người đứng đầu nhà trường, cô đã cùng tập thể xây dựng và phát triển đơn vị luôn dẫn đầu trong Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.