Đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá làm nóng trong 5 năm

Đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá làm nóng trong 5 năm

(ĐCSVN) - Đại diện Cục Công nghiệp, Bộ Công thương vừa đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá làm nóng trong 5 năm thay vì 2 năm như trước. Đây là đề xuất tiệm cận với quan điểm thận trọng của Bộ Y tế.
Khẳng định vai trò quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam
Khẳng định vai trò quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam
(ĐCSVN) - Đây là nghiên cứu mới nhất do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp...
Kiến nghị tăng nặng hình phạt đối với các tội danh xâm hại trẻ em
Kiến nghị tăng nặng hình phạt đối với các tội danh xâm hại trẻ em
(ĐCSVN) - Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu...
Sửa đổi quy định người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Sửa đổi quy định người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
(ĐCSVN) – Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) đã bổ sung hình thức người lao động đi làm việc ở...
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3

(ĐCSVN) - Sửa đổi, bổ sung một số điều kiện về kinh doanh rượu; Trợ cấp đối với nhà giáo chưa có phụ cấp thâm niên trong lương hưu; Buộc thôi việc công chức vòi tiền người vi phạm; Nghiêm cấm có hành vi gian dối để làm thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch … là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3.

Đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định mới về quản lý ODA
Đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định mới về quản lý ODA

(ĐCSVN) - Dự thảo Nghị định mới được xây dựng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công (2019), Luật Quản lý nợ công (2017), Luật Ngân sách Nhà nước (2015) và Luật Điều ước quốc tế (2016)…

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 2
Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 2

(ĐCSVN) - Cơ sở giáo dục đại học công khai về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; Bổ sung mức phạt vi phạm trong lĩnh vực thú y; Áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất …cùng hàng loạt quy định quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2020.

Đề xuất thêm đối tượng được cấp miễn phí thuốc kháng HIV
Đề xuất thêm đối tượng được cấp miễn phí thuốc kháng HIV

(ĐCSVN) – Bộ Y tế đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Trong đó, Bộ đề xuất thêm đối tượng được cấp miễn phí thuốc kháng HIV là người nhiễm HIV trong trạm giam, trại tạm giam.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường tồn đọng, kéo dài
Giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường tồn đọng, kéo dài

(ĐCSVN) – Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị cần tăng cường phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát, các Bộ, ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc dư luận.

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp
Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp

(ĐCSVN) – Năm 2019, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc, nhất là việc phối hợp liên ngành được triển khai thực hiện bước đầu các hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ Tư pháp tiếp tục làm tốt vai trò “gác gôn” về pháp luật
Bộ Tư pháp tiếp tục làm tốt vai trò “gác gôn” về pháp luật

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp cần tiếp tục làm tốt vai trò “gác gôn” về pháp luật; tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tinh chỉnh hệ thống pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất, minh bạch...

Thúc đẩy kinh doanh liêm chính cần xóa bỏ văn hóa bôi trơn
Thúc đẩy kinh doanh liêm chính cần xóa bỏ văn hóa bôi trơn

(ĐCSVN) – Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, liêm chính là giấy thông hành của các doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Thúc đẩy kinh doanh liêm chính cần có sự nỗ lực đồng bộ, xóa bỏ văn hóa lệ làng và văn hóa bôi trơn.

Thu hồi hơn 16 nghìn tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng
Thu hồi hơn 16 nghìn tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

(ĐCSVN) – Năm 2019, các cơ quan thi hành án dân sự đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Đã thi hành xong 1.354 việc (đạt tỷ lệ 68,66%), thu hồi số tiền trên 16.504 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 29,67%).

Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIViconvideo

(ĐCSVN) – Sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp. Qua xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết và cho ý kiến 10 dự án luật khác.

Phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”
Phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

(ĐCSVN) – Cuộc thi không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của các học sinh, sinh viên mà còn góp phần trang bị kiến thức pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; nhận thức về trách nhiệm xã hội, về nghĩa vụ công dân; góp phần xây dựng nếp sống tuân thủ Hiến pháp, pháp luật cho các em.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “thượng tôn pháp luật”
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “thượng tôn pháp luật”

(ĐCSVN) – Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, cần tiếp tục thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam thường xuyên, liên tục, thực chất hơn để việc học tập, tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật trở thành công việc tự thân của mỗi người.

Không để hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống
Không để hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống

(ĐCSVN) – Theo đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh (Bình Thuận), cần phải tập trung phát hiện và ngăn chặn từ gốc, lấy phòng ngừa để đẩy lùi nạn tham nhũng ngay từ lúc manh nha trong tư tưởng của mỗi cá nhân, tổ chức.