Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn quân

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn quân

(ĐCSVN) - Đến hết tháng 11/2023, toàn quân đã có 80% cơ quan, đơn vị cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức xong Hội thi phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới bằng hình thức sân khấu hoá. Nhiều cơ quan còn kết hợp hội thi với tổ chức cuộc thi dân vận khéo, hội phụ nữ giỏi, hội diễn văn hoá, văn nghệ.
Mù Cang Chải tuyên dương 43 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác
Mù Cang Chải tuyên dương 43 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác
(ĐCSVN) - Ngày 20/9, Huyện ủy Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt, tuyên dương các bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, các tập...
Xây dựng, rèn luyện cán bộ, công chức trẻ Khối cơ quan Trung ương theo lời dạy của Bác
Xây dựng, rèn luyện cán bộ, công chức trẻ Khối cơ quan Trung ương theo lời dạy của Bác
(ĐCSVN) - PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ: Sinh thời, Bác Hồ rất quan...
Tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác
Tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh...
Bí thư Đoàn gương mẫu học và làm theo Bác
Bí thư Đoàn gương mẫu học và làm theo Bác

(ĐCSVN) – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhiều năm qua, với vai trò của người đảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP HCM Huỳnh Tấn Khương đã luôn thể hiện sự tận tâm, năng động, sáng tạo trong công việc, triển khai tổ chức thực hiện thành công nhiều công trình thanh niên, gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Hiệu quả trong học và làm theo Bác ở Tân Uyên
Hiệu quả trong học và làm theo Bác ở Tân Uyên

(ĐCSVN) – Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chuyên đề hàng năm luôn được Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên (Bình Dương) quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ Thị xã đến cơ sở.

Học Bác để hoàn thiện mình hơn
Học Bác để hoàn thiện mình hơn

(ĐCSVN) - Đó là lời chia sẻ mộc mạc của đồng chí Thượng úy Đỗ Xuân Điềm, Trợ lý công tác quần chúng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên. Thượng úy Đỗ Xuân Điềm được biết đến là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hà Tĩnh Hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT TW
Hà Tĩnh: Hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

(ĐCSVN) - Những năm qua, các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đã được các Đảng bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo nên những dấu ấn quan trọng của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới...

Bộ đội Biên phòng Kon Tum “Mỗi ngày làm theo một lời Bác dạy”
Bộ đội Biên phòng Kon Tum “Mỗi ngày làm theo một lời Bác dạy”

(ĐCSVN) – Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kon Tum đã có nhiều cách làm sáng tạo, thực chất, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nổi bật là phong trào “Mỗi ngày làm theo một lời Bác dạy”.

Những cách làm mới trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Những cách làm mới trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(ĐSCVN) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác. Việc học và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, thành nét đẹp văn hóa, góp phần tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm...

Những chi hội trưởng phụ nữ học và làm theo Bác
Những chi hội trưởng phụ nữ học và làm theo Bác

(ĐCSVN) – Những Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố đóng vai trò to lớn trên mọi lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào, hoạt động Hội. Họ không chỉ là những người trực tiếp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn đưa các hoạt động của các cấp hội đến hội viên và người dân.

Bình Định Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác
Bình Định: Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Định, đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.

Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác
Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Có thể nói qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020 và thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quảng Bình Nhiều điển hình trong học và làm theo Bác
Quảng Bình: Nhiều điển hình trong học và làm theo Bác

(ĐCSVN) – Thường xuyên bám sát sự lãnh chỉ đạo của cấp trên và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; phải tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, liên tục; chú trọng đưa nội dung học và làm theo vào sinh hoạt định kỳ; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bài 3 Sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác
Bài 3: Sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Từ bước chân ra đi đầu tiên trên đất Sài Gòn và thành quả cách mạng Việt Nam do chính Người lãnh đạo, Bác đã để lại những giá trị tinh thần, tính nhân bản sâu sắc của người chiến sỹ cách mạng cộng sản kiên cường mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn tự hào, mãi học tập noi gương.

Bài 1 Bến Nhà Rồng - Nơi in dấu chân Bác
Bài 1: Bến Nhà Rồng - "Nơi in dấu chân Bác"

(LTS): Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, từ Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Mảnh đất Sài Gòn vinh dự là nơi tiễn Người ra đi năm ấy, đã cùng cả nước đi theo con đường của Người, làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, với vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Nam Giang Quảng Nam  Nhiều điển hình trong học và làm theo Bác
Nam Giang (Quảng Nam): Nhiều điển hình trong học và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Với những cách làm thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, trong 5 năm qua, phong trào học và làm theo Bác ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã đi vào đời sống, tạo động lực để xây dựng, phát triển địa phương thêm giàu đẹp.

Thiết thực các hoạt động tuổi trẻ Bình Phước học và làm theo Bác
Thiết thực các hoạt động tuổi trẻ Bình Phước học và làm theo Bác

(ĐCSVN) – Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh đoàn Bình Phước đã tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục học tập và làm theo Bác
Tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục học tập và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Sau hơn 5 năm triển khai, tuổi trẻ Việt Nam ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Trọn đời vẽ tranh về Bác
Trọn đời vẽ tranh về Bác

(ĐCSVN) - Mỗi độ tháng 5 về, ký ức những lần vẽ tranh Bác Hồ giữa chiến trường ác liệt lại ùa về trong tâm trí Thượng tá, cựu chiến binh (CCB) Trần Ngọc. Năm nay, niềm vui thêm trọn vẹn hơn khi ông vừa hoàn thành bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu nói nổi tiếng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”.

Vĩnh Quới Sóc Trăng  Nâng cao đời sống cho hộ nghèo
Vĩnh Quới (Sóc Trăng): Nâng cao đời sống cho hộ nghèo

(ĐCSVN) - Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Quân sự xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng đổi mới nội dung, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể nhằm giúp cho hộ nghèo, người già neo đơn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng bào Tây Nguyên làm theo lời Bác
Đồng bào Tây Nguyên làm theo lời Bác

(ĐCSVN) - Trong bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku, ngày 19/4/1946, có đoạn viết: …“Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, JRai hay Ê Ðê, Xơ Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt…”(1).

Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ
Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ

(ĐHXIII) – Trong 5 năm qua, với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc, được các cấp khen thưởng và nhân dân khen ngợi.

Học Bác để làm người cán bộ tốt
Học Bác để làm người cán bộ tốt

(ĐCSVN) – Cùng một lúc vừa là Bí thư đoàn xã Phú Thăng vừa là Bí thư Chi bộ vùng giáo thôn 7 xã Phú Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh song với suy nghĩ và quyết tâm “Học Bác để làm người cán bộ tốt”, đảng viên trẻ Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1988) luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào địa phương.

Sống, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh
Sống, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh

(ĐCSVN) - “Năm nay niềm hạnh phúc được nhân đôi khi vinh dự được Thành ủy TP Hồ Chí Minh tuyên dương nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Hạnh phúc song hành với trách nhiệm, bản thân luôn nghĩ, phải sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn, xứng đáng với sự hy sinh của cha ông, trong đó có một phần xương máu của bố tôi”.

Phát huy, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới
Phát huy, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Qua 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang đã gắn việc học tập các chuyên đề với tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng và chương trình giáo dục chính trị cơ bản, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Bạc Liêu Gắn việc học tập, làm theo Bác với phong trào xây dựng nông thôn mới
Bạc Liêu: Gắn việc học tập, làm theo Bác với phong trào xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) – Thiết thực các hoạt động trong học tập, làm theo Bác, thời gian qua, các địa phương, đơn vị tại Bạc Liêu đã gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào xây dựng nông thôn mới có hiệu quả như: đã huy động được kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng; tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; đầu tư chỉnh trang nhà cửa, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp…

Bảo Lộc thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể
Bảo Lộc thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể

(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Bảo Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Học và làm theo Bác Chuyển biến cơ bản, tạo sức lan tỏa tới các tổ chức đảng
Học và làm theo Bác: Chuyển biến cơ bản, tạo sức lan tỏa tới các tổ chức đảng

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã rất nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, với điểm nhấn là đã khắc phục được hạn chế của nhiệm kỳ trước bởi có chuyển biến cơ bản, tạo lan tỏa rộng tới tất cả tổ chức cơ sở đảng, đạt kết quả rõ nét trong khối chính quyền.

Khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của vùng “đất sen hồng”
Khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của vùng “đất sen hồng”

(ĐCSVN) - Học theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự nghiệp làm nên bởi chữ "Đồng" - "Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh", những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chung sức, đồng lòng trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của vùng “đất sen hồng”.

Thêm sâu lắng Lời Bác Hồ dạy
Thêm sâu lắng Lời Bác Hồ dạy

(ĐCSVN) - “Mời các đồng chí lắng nghe Lời Bác Hồ dạy! Mời các đồng chí lắng nghe Lời Bác Hồ dạy!” - giọng đọc nam, nữ truyền cảm trên nền nhạc bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến, phát ra từ loa mini đặt trong phòng ngủ cấp trung đội đúng vào lúc 21 giờ 30 hằng ngày đã trở nên rất đỗi thân quen, món ăn tinh thần không thể thiếu với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414.