Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(ĐCSVN) – Ngày 9/6, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và vai trò của đối ngoại nhân dân trong kết nối vận động nguồn lực”.
“Khoa học mở dưới các góc nhìn”
“Khoa học mở dưới các góc nhìn”
(ĐCSVN) - Hội thảo được tổ chức với nội dung chính là các bài giảng đại chúng về các chủ đề liên quan đến khoa học mở, được xã hội quan tâm. Đặc biệt,...
Nâng cao năng lực hoạch định chiến lược nghiên cứu và phát triển với hệ thống V-COMPAS
Nâng cao năng lực hoạch định chiến lược nghiên cứu và phát triển với hệ thống V-COMPAS
(ĐCSVN) - Hội thảo tập trung vào hoạt động đào tạo, hướng dẫn cách thức vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống V-COMPAS hiệu quả cho cán bộ nghiên cứu...
Khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022
Khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022
(ĐCSVN) - Sự kiện hướng tới tăng cường kết nối, thúc đẩy hình thành và phát triển mạng lưới liên kết giữa các thành tố hệ thống đổi mới sáng tạo quốc...
Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về công nghệ quốc phòng
Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về công nghệ quốc phòng

(ĐCSVN) –Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai công trình trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng của 49 đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này có giá trị đặc biệt to lớn, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học quân sự.

Thu hút nguồn lực, tạo điều kiện tốt để phát triển cán bộ khoa học trẻ
Thu hút nguồn lực, tạo điều kiện tốt để phát triển cán bộ khoa học trẻ

(ĐCSVN) – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần tăng cường phát huy thế mạnh, tìm tòi cách làm mới, sáng tạo trong việc thu hút thêm các nguồn lực nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện tốt để phát triển các cán bộ khoa học trẻ của đơn vị.

Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện quốc tế thường niên về Blockchain
Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện quốc tế thường niên về Blockchain

(ĐCSVN) – Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022 được tổ chức nhằm đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành và doanh nghiệp trong việc định hướng, phát triển, cũng như thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) tại Việt Nam; đồng thời tạo dấu ấn về sự phát triển Blockchain của Việt Nam, tạo một điểm đến của các nhà đầu tư, các nhà phát triển Blockchain khu vực và thế giới.

Ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam
Ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam

(ĐCSVN) - Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) ra mắt với trọng tâm là chuỗi chương trình hành động ứng dụng blockchain với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế số, sớm đưa Việt Nam ngang tầm quốc tế về kinh tế số.

Khai mạc Triển lãm Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội
Khai mạc Triển lãm "Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội"

(ĐCSVN) - Triển lãm "Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội" diễn ra nhiều hoạt động nhằm phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ đổi mới sáng tạo, nâng cao văn hóa đọc và tăng cường nhận thức công chúng về vai trò của tài liệu KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường

(ĐCSVN) - Các chương trình khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã góp phần từng bước đẩy mạnh triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong dự báo, phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường, quản lý chất thải, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

7 sáng kiến đoạt giải Sáng kiến khoa học 2022”
7 sáng kiến đoạt giải "Sáng kiến khoa học 2022”

(ĐCSVN) – Với mong muốn tạo một sân chơi dành cho các nhà khoa học chuyên và không chuyên dưới 40 tuổi, truyền cảm hứng sáng tạo và thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng vào thực tế, Cuộc thi ”Sáng kiến khoa học 2022” đã trao giải cho 7 sáng kiến có giá trị thiết thực giải quyết vấn đề từ cuộc sống.

​Trí thức khoa học và công nghệ chung tay vì sự phát triển bền vững của Đà Nẵng
​Trí thức khoa học và công nghệ chung tay vì sự phát triển bền vững của Đà Nẵng

(ĐCSVN) – Sáng 12/5, Thành uỷ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Toạ đàm “Trí thức khoa học và công nghệ chung tay vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng”. Đây là hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng (1997 - 2022) và chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2022).

Phát động phong trào đọc sách trong ngành khoa học và công nghệ
Phát động phong trào đọc sách trong ngành khoa học và công nghệ

(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, sách được coi là tinh hoa tri thức của nhân loại, là phương tiện quan trọng để con người tiếp thu tri thức. Vì vậy, việc phát triển văn hoá đọc nói chung, văn hoá đọc trong ngành khoa học và công nghệ nói riêng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong tháng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Lan tỏa các hoạt động nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Lan tỏa các hoạt động nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(ĐCSVN) – Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng trong phạm vi cả nước.

84 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
84 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

(ĐCSVN) - Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 được khởi động trong hai năm 2020, 2021 - cũng là thời khắc khó khăn nhất do dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng các giải pháp tham dự Hội thi lần thứ 16 không giảm: có 550 giải pháp dự thi toàn quốc và 84 giải pháp đoạt giải.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ

(ĐCSVN) - Tại Hội thảo “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ”, đại diện các doanh nghiệp, sở, ngành đã nêu nhiều tham luận, ý kiến về thực trạng cũng như kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

“Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”
“Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”

(ĐCSVN) - Năm 2022, chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 là “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” nhằm ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới và tốt hơn hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai bền vững.

Ngày 10 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

(ĐCSVN) - Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên
Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên

(ĐCSVN) – Chủ đề của hội thảo “Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên Việt Nam” có nhiều ý nghĩa khi lồng ghép được vai trò của bình đẳng giới trong hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở phương diện văn hóa đọc của sinh viên Việt Nam...

Vinh danh các tác giả và sản phẩm xuất sắc của Nhân tài Đất Việt
Vinh danh các tác giả và sản phẩm xuất sắc của Nhân tài Đất Việt

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 16, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Nhân tài Đất Việt đã trở thành Giải thưởng có quy mô lớn nhất và uy tín của Việt Nam với các lĩnh vực quan trọng: Công nghệ thông tin, khoa học ứng dụng, y dược..., vinh danh các tác giả và sản phẩm xuất sắc.

Bà Rịa- Vũng Tàu khai trương Trung tâm điều hành thông minh
Bà Rịa- Vũng Tàu khai trương Trung tâm điều hành thông minh

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Trần Văn Tuấn cho biết, việc Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho các cấp chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn.

Tăng tiềm lực đầu tư cho khoa học và công nghệ
Tăng tiềm lực đầu tư cho khoa học và công nghệ

(ĐCSVN) – Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, điều kiện kinh tế, ngân sách nhà nước còn khó khăn song nhiều địa phương vẫn dành sự quan tâm lớn, cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư cho KH&CN nhằm phát triển kinh tế địa phương.

Cải cách kinh tế nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả
Cải cách kinh tế nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả

(ĐCSVN) - Báo cáo “Cải cách kinh tế nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) hiệu quả trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số ở Việt Nam” đã đưa ra 04 nhóm kiến nghị chính sách đối với sửa đổi, bổ sung Luật SHTT nhằm bảo đảm phù hợp với thông lệ, cam kết quốc tế và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.