Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(ĐCSVN) – Ngày 9/6, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và vai trò của đối ngoại nhân dân trong kết nối vận động nguồn lực”.
“Khoa học mở dưới các góc nhìn”
“Khoa học mở dưới các góc nhìn”
(ĐCSVN) - Hội thảo được tổ chức với nội dung chính là các bài giảng đại chúng về các chủ đề liên quan đến khoa học mở, được xã hội quan tâm. Đặc biệt,...
Nâng cao năng lực hoạch định chiến lược nghiên cứu và phát triển với hệ thống V-COMPAS
Nâng cao năng lực hoạch định chiến lược nghiên cứu và phát triển với hệ thống V-COMPAS
(ĐCSVN) - Hội thảo tập trung vào hoạt động đào tạo, hướng dẫn cách thức vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống V-COMPAS hiệu quả cho cán bộ nghiên cứu...
Khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022
Khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022
(ĐCSVN) - Sự kiện hướng tới tăng cường kết nối, thúc đẩy hình thành và phát triển mạng lưới liên kết giữa các thành tố hệ thống đổi mới sáng tạo quốc...
Tiềm năng phát triển của cộng đồng AI còn rất lớn
Tiềm năng phát triển của cộng đồng AI còn rất lớn

(ĐCSVN) – Theo các chuyên gia, tiềm năng trong phát triển của cộng đồng AI tại Việt Nam còn rất lớn. Bên cạnh đó, công nghệ AI tạo cơ hội phát triển nền kinh tế năng động, mang lại "bộ mặt" mới cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chống vi phạm bản quyền nội dung số
Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chống vi phạm bản quyền nội dung số

(ĐCSVN) - Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được rất nhiều yêu cầu xử lý vi phạm bản quyền nội dung, đa số về giải trí như bóng đá, phim, game show, ca nhạc… Các hình thức, phương pháp vi phạm bản quyền hết sức tinh vi và biến đổi liên tục, luôn che giấu thông tin chi tiết, thực hiện xuyên biên giới từ nước ngoài cung cấp dịch vụ vào Việt Nam.

Lan tỏa tình yêu, ngọn lửa khoa học cho thế hệ trẻ
Lan tỏa tình yêu, ngọn lửa khoa học cho thế hệ trẻ

(ĐCSVN) - Giáo sư Duncan Haldane (người Mỹ, đoạt giải Nobel Vật lý 2016) đã cùng với các nhà khoa học quốc tế, người trẻ Việt Nam trao tay, thắp lên ngọn đuốc khoa học đầu tiên tại Trung tâm ICISE - Quy Nhơn, nhằm lan tỏa tình yêu, ngọn lửa khoa học cháy mãi cho Việt Nam...

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Chuyển đổi số quốc gia
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng "Chuyển đổi số quốc gia"

(ĐCSVN) - Cuộc thi được tổ chức để chọn mẫu biểu trưng (logo) nhằm thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử

(ĐCSVN) – Để phục vụ công tác kết nối và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 724/QĐ-BTTTT về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thành phố Vũng Tàu thực hiện “phòng họp không giấy”
Thành phố Vũng Tàu thực hiện “phòng họp không giấy”

(ĐCSVN) - Thành phố Vũng Tàu đã áp dụng mô hình “phòng họp không giấy” (không sử dụng tài liệu giấy) cho các cuộc họp cấp thành phố. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện mô hình này.

Lạng Sơn là địa phương đầu tiên triển khai thành công mô hình cửa khẩu số
Lạng Sơn là địa phương đầu tiên triển khai thành công mô hình cửa khẩu số

(ĐCSVN) - Hiện các xe hàng chỉ cần khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh. Từ chỗ phải khai báo 5 loại giấy tờ cho mỗi loại xe, đến nay, doanh nghiệp chỉ cần khai thông tin một lần, thời gian khai thông tin của doanh nghiệp chỉ mất khoảng từ 2 đến 5 phút.

Sơn La Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ
Sơn La: Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ

(ĐCSVN) – Làm việc với tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đề nghị tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp…

Sôi nổi các cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Sôi nổi các cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

(ĐCSVN) – Nhằm hỗ trợ phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam, nhiều cuộc thi về tìm kiếm giải pháp, ứng dụng AI đang được phát động sôi nổi như: Giải bình chọn sản phẩm Trí tuệ nhân tạo 2022 (AI Awards 2022); Tìm kiếm giải pháp AI dự đoán chất lượng không khí; Tìm kiếm giải pháp ứng dụng AI nhận dạng thuốc.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ

(ĐCSVN) – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả các hoạt động về khoa học và công nghệ (KH&CN), thời gian tới cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Thành lập Diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên
Thành lập Diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên

(ĐCSVN) - Diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên được thành lập nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo để hỗ trợ sự phát triển bền vững và cân bằng của ngành nông nghiệp, chế biến nông sản tại khu vực Tây Nguyên…

Ứng dụng công nghệ sấy lạnh để tăng giá trị cho quả vải
Ứng dụng công nghệ sấy lạnh để tăng giá trị cho quả vải

(ĐCSVN) – Tỉnh Bắc Giang đã kịp thời đưa công nghệ sấy lạnh SASAKI vào chuỗi liên kết tiêu thụ vải thiều năm 2022. Qua đó, giúp nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất quả vải, đáp ứng nhu cầu về chất lượng để xuất khẩu sang những thị trường khó tính.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, chế tạo ứng dụng vào đời sống, sản xuất
Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, chế tạo ứng dụng vào đời sống, sản xuất

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đề nghị, mỗi cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ TP Hồ Chí Minh phải không ngừng suy nghĩ, tìm tòi những ý tưởng mới để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo... ứng dụng vào đời sống, sản xuất, tiết kiệm chi phí cho nhà nước.

Khai mạc Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2022
Khai mạc Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2022

(ĐCSVN) - Tại Việt Nam, kinh tế số luôn nằm trong Top đầu của ASEAN về tốc độ phát triển. Theo báo cáo "e-Conomy SEA 2021" do Tập đoàn Google, Bain (Mỹ) và Temasek (Singapore) phối hợp công bố, nền kinh tế internet của Việt Nam năm 2021 đạt giá trị 21 tỉ USD, đóng góp hơn 5% GDP của đất nước, cao gấp 7 lần năm 2015, và dự kiến đạt 57 tỉ USD năm 2025, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông thư viện
Đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông thư viện

(ĐCSVN) – Hơn 350 đại biểu gồm các chuyên gia, nhà quản lý đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước đã cùng bàn thảo về thực trạng, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông thư viện hiện nay.

Thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường trong toàn xã hội
Thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường trong toàn xã hội

(ĐCSVN) - Hội thảo "Đo lường trong kỷ nguyên số" là diễn đàn để trao đổi ý kiến giữa đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân hoạt động trong và ngoài lĩnh vực đo lường; góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường trong toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, nhu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Sức bật của nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Dương
Sức bật của nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Dương

(ĐCSVN) - Nắm bắt xu thế phát triển và dựa vào điều kiện sẵn có, tỉnh Bình Dương đã lựa chọn nông nghiệp công nghệ cao như một giải pháp để tái cơ cấu ngành nhằm đáp ứng những yêu cầu phát triển ngày một cao hơn.

Tuyên dương cán bộ, đoàn viên đoạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội
Tuyên dương cán bộ, đoàn viên đoạt giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội"

(ĐCSVN) - Chiều tối 19/5, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức gặp mặt, tuyên dương cán bộ, đoàn viên thanh niên có đề tài, sáng kiến đoạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22, năm 2021. Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP dự và chỉ đạo.

Chung tay kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu sáng tạo
Chung tay kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu sáng tạo

(ĐCSVN) - Ngày hội STEM 2022 nhằm nỗ lực chung tay kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái học tập đổi mới sáng tạo mở cho các bạn trẻ, cùng nhau truyền đi thông điệp kết nối, lan tỏa và nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tập huấn triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc
Tập huấn triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc

(ĐCSVN) - Thông qua hoạt động tập huấn nhằm giúp các công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nắm bắt thông tin và hiểu rõ hoạt động quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về truy xuất nguồn gốc đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.