Vĩnh Phúc Nhìn lại 5 năm thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Vĩnh Phúc: Nhìn lại 5 năm thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

(ĐCSVN) – 5 năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) liên tục tăng qua từng năm, đặc biệt là tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện.
Bài 3 Biến khát vọng thành hiện thực
Bài 3: Biến khát vọng thành hiện thực
(ĐCSVN) - Triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND - HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết, quyết định về một số chính...
Bài 2 Khi ý Đảng hợp lòng dân
Bài 2: Khi ý Đảng hợp lòng dân
(ĐCSVN) - Tư duy đổi mới, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” vừa xuất phát từ nhu cầu thực tế của người...
Bài 1 Những nghị quyết “để đời” hướng về người dân
Bài 1: Những nghị quyết “để đời” hướng về người dân
(ĐCSVN) - Vĩnh Phúc là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, là một trong những nơi của người Việt cổ gắn với nền văn hóa, văn minh sông...
Vĩnh Phúc Hoạt động tín dụng ngân hàng vẫn duy trì ổn định trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh
Vĩnh Phúc: Hoạt động tín dụng ngân hàng vẫn duy trì ổn định trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh

(ĐCSVN) - Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng từ đầu năm đến nay, hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn duy trì ổn định. Các chỉ số huy động vốn, dư nợ cho vay tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp.

Vĩnh Phúc Tăng cường phòng chống dịch COVID-19
Vĩnh Phúc: Tăng cường phòng chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Kiểm tra và kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn.

Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Phúc Cần có quyết tâm chính trị cao hơn nữa
Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Phúc: Cần có quyết tâm chính trị cao hơn nữa

(ĐCSVN) - Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,…cần có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, xác định việc giải ngân 100% kế hoạch được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững
Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Phúc. Thành công của Đại hội sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian tới và góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng Vĩnh Yên xứng tầm là đô thị đầu tầu, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Vĩnh Phúc
Xây dựng Vĩnh Yên xứng tầm là đô thị đầu tầu, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Vĩnh Phúc

(ĐCSVN) - Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ thành TP. Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có buổi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về kết quả phát triển và phương hướng xây dựng TP. Vĩnh Yên trong thời gian tới.

Vĩnh Phúc Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Vĩnh Phúc: Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Vĩnh Phúc cùng cả nước tạo nên một kỳ tích trong chống dịch khiến cộng đồng thế giới ngưỡng mộ “là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực tuyệt vời trong cuộc chiến đầy cam go đẩy lùi dịch COVID-19”, đã để lại nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là với công tác tuyên truyền.

70 năm xây dựng và phát triển Vĩnh Phúc Kinh tế tăng trưởng mạnh
70 năm xây dựng và phát triển Vĩnh Phúc: Kinh tế tăng trưởng mạnh

(ĐCSVN) - Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc (1950-2020), quy mô kinh tế của tỉnh không ngừng được mở rộng, đồng thời, gặt hái được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: thu hút đầu tư nước ngoài, thu ngân sách, dịch vụ du lịch,...

Vĩnh Phúc Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46 tính đến năm 2019
Vĩnh Phúc: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46% tính đến năm 2019

(ĐCSVN) - Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (1950-2020), đến nay, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng được địa phương quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Người đảng viên cao tuổi vẹn nguyên tấm lòng với Đảng, với Bác Hồ
Người đảng viên cao tuổi vẹn nguyên tấm lòng với Đảng, với Bác Hồ

“Tôi tham gia cuộc thi bằng cả trái tim mình với tình cảm chân thành nhất” - đó là tâm sự của đảng viên Tôn Đức Phan, chi bộ Tổ dân phố số 1, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên khi đoạt giải Nhất cuộc thi “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Trải qua 69 năm xây dựng, lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Điểm sáng trong phong trào xây dựng rãnh thoát nước thải
Điểm sáng trong phong trào xây dựng rãnh thoát nước thải

Nhờ cách làm sáng tạo, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, cùng sự đồng thuận, đoàn kết cao trong nhân dân, phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trên địa bàn thôn Đô Lương, xã An Hòa (Tam Dương) đã đạt được kết quả khá ấn tượng.

Trao nhà đồng đội tại Bàn Giản
Trao nhà đồng đội tại Bàn Giản

Vừa qua, Ban CHQS huyện Lập Thạch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao nhà đồng đội cho đồng chí Nguyễn Văn Phương, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, Ban CHQS huyện Lập Thạch.

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt – Đức tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II
Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt – Đức tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II

Là tổ chức hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt – Đức được thành lập năm 2014. Nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Đức đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần thắt chặt, củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân Đức, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của tỉnh.

Thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum
Thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum

Từ ngày 19 đến ngày 21/12/2019, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Cùng đi, có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Yên Lạc Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chi thường xuyên
Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chi thường xuyên

(ĐCSVN) – Năm 2019 huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân về nội dung của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời, tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện ô tô công, thiết bị làm việc.

Lập Thạch Vĩnh Phúc  Siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ
Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ

(ĐCSVN) - Năm 2019, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, Đội CSGT Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) tổ chức 70 buổi tuyên truyền và ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ tại các công ty, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và vật liệu xây dựng, trường học, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Vĩnh Phúc tìm giải pháp hỗ trợ cụm công nghiệp
Vĩnh Phúc: tìm giải pháp hỗ trợ cụm công nghiệp

(ĐCSVN) – Với sự đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động, các cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Vĩnh Phúc có vai trò không nhỏ trong góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn tại địa phương.

Vĩnh Phúc Năm 2019 đã có trên 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội
Vĩnh Phúc: Năm 2019 đã có trên 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

(ĐCSVN) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội ước vượt trên 1.025.000 người. Ước cả năm 2019, toàn tỉnh sẽ tăng thêm 21.100 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện; 16.200 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 67.200 người tham gia bảo hiểm y tế.