Hà Giang Hồi sinh đất cằn, phủ xanh vườn tạp

Hà Giang: Hồi sinh đất cằn, phủ xanh vườn tạp

(ĐCSVN) - Cải tạo vườn tạp, thay thế bằng các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp có giá trị kinh tế cao là hướng đi đang được tỉnh Hà Giang chú trọng thực hiện trong những năm gần đây. Địa phương xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa một trong ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII “Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.
Xuân về trên Lô Lô Chải
Xuân về trên Lô Lô Chải
(ĐCSVN) - Từ khi làm du lịch cộng đồng, diện mạo thôn Lô Lô Chải ngày càng khởi sắc, đời sống của bà con từng bước được cải thiện rõ nét. Hơn thế nữa,...
“Văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển tỉnh Hà Giang”
“Văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển tỉnh Hà Giang”
(ĐCSVN) - Nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang qua các nhiệm kỳ luôn xác định văn hóa là...
Hà Giang Trao cơ hội bình đẳng để phụ nữ DTTS vươn lên làm chủ cuộc sống
Hà Giang: Trao cơ hội bình đẳng để phụ nữ DTTS vươn lên làm chủ cuộc sống
(ĐCSVN) - Để thúc đẩy công tác bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận...
Chủ tịch nước Nhân rộng Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo của tỉnh Hà Giang
Chủ tịch nước: Nhân rộng Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo của tỉnh Hà Giang

(ĐCSVN) - Chủ tịch nước cho rằng, từ cách làm và những kết quả đạt được trong Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh Hà Giang, các cấp các ngành nên nhân rộng tới nhiều địa phương khác, đồng thời, tính toán một chiến lược tổng thể, bài bản về nhà ở xã hội cho những người thu nhập thấp, đặc biệt ở những tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp tập trung, số lượng công nhân lớn.

HĐND tỉnh Hà Giang thông qua 23 nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Hà Giang thông qua 23 nghị quyết quan trọng

(ĐCSVN) - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 3/12, kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp nhất trí cao và thông qua 23 nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Hà Giang.

Công chiếu chương trình Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang, năm 2021
Công chiếu chương trình Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang, năm 2021

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Hoa của đá”, 45 phút của Chương trình Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VII tỉnh Hà Giang, năm 2021 sẽ đem đến các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật giới thiệu về đất và người Hà Giang vượt khó đi lên xây dựng quê hương đất nước như chính loài hoa Tam giác mạch vươn mình trên đá.

Hà Giang mở cửa đón du khách trở lại trong tình hình mới
Hà Giang mở cửa đón du khách trở lại trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang vừa thông báo đón khách du lịch trở lại Hà Giang từ ngày 23/11/2021 đến tất cả các khu, điểm du lịch, làng du lịch trên địa bàn tỉnh (trừ các địa phương cấp độ 4 - vùng đỏ).

Hà Giang Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hình thức cuốn chiếu
Hà Giang: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hình thức cuốn chiếu

(ĐCSVN) - Kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Giang, huyện Quản Bạ và Yên Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hình thức cuốn chiếu gọn từng địa bàn, đảm bảo 100% người từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.

Hội thi báo cáo viên, tuyên tuyền viên giỏi góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Hội thi báo cáo viên, tuyên tuyền viên giỏi góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò “là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở”; hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp tiếp tục góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Giang, đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Hà Giang Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh
Hà Giang: Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

(ĐCSVN) - Trong 3 tháng cuối năm, nếu tình hình dịch bệnh trong nước không có diễn biến phức tạp và được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng và phát triển, góp phần đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ngành năm 2021.

Hà Giang Lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hoạt động của bộ máy
Hà Giang: Lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hoạt động của bộ máy

(ĐCSVN) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm phòng, chống dịch, đảm bảo mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, chủ động các giải pháp giải quyết những tồn tại trong cải cách hành chính, lấy thước đo hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Say trên mùa vàng
Say trên mùa "vàng"

Trong tiết thu tháng 8 âm lịch, trời bắt đầu mát dần, nắng vàng trải đều khắp các triền núi. Lúa trên những thửa ruộng bậc thang nhuộm một màu vàng rực rỡ làm say đắm lòng người. Bà con nông dân đang có một mùa vàng bội thu, hứa hẹn một năm no đủ.

Sẵn sàng đón khách du lịch đến Hà Giang khi dịch bệnh ở các tỉnh được kiểm soát
Sẵn sàng đón khách du lịch đến Hà Giang khi dịch bệnh ở các tỉnh được kiểm soát

(ĐCSVN) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho rằng, cần xây dựng kịch bản, phương án cụ thể về phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, sẵn sàng đón khách du lịch đến Hà Giang khi dịch bệnh ở các tỉnh được kiểm soát. Đồng thời, tập trung tăng cường thương mại điện tử trong tiêu thụ cam; ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất gắn với chuyển đổi số, nhất là những sản phẩm đặc trưng, hàng hóa.

Hà Giang Lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu phát triển thương hiệu cam
Hà Giang: Lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu phát triển thương hiệu cam

(ĐCSVN) - Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Giang chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, mở rộng các kênh tiêu thụ bao gồm các thị trường truyền thống và các sàn giao dịch điện tử; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam Hà Giang trên nền tảng truyền thông số, trong đó lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu để bảo vệ, đánh giá và phát triển thương hiệu của cam Hà Giang.

Công an Hà Giang ra mắt kênh tương tác trực tuyến với nhân dân
Công an Hà Giang ra mắt kênh tương tác trực tuyến với nhân dân

(ĐCSVN) - Từ những tiện ích do mạng xã hội đem lại, việc ứng dụng và đưa vào hoạt động các Kênh tương tác trực tuyến với Nhân dân trên nền tảng mạng xã hội của Công an tỉnh Hà Giang có ý nghĩa rất quan trọng, giúp lực lượng Công an làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn theo đúng phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Hà Giang Khẳng định quyết tâm từng bước ổn định, nâng cao đời sống cho nhân dân
Hà Giang: Khẳng định quyết tâm từng bước ổn định, nâng cao đời sống cho nhân dân

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn to lớn của hai Chương trình: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo và Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, Hà Giang khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình để từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Hà Giang Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo thu hút đầu tư
Hà Giang: Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo thu hút đầu tư

(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư.Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường kỷ cương hành chính, đổi mới phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác quy hoạch chắc chắn, bài bản, có định hướng lâu dài, chiến lược, bền vững...

Hà Giang Một số dịch vụ được hoạt động trở lại kể từ ngày 15 9
Hà Giang: Một số dịch vụ được hoạt động trở lại kể từ ngày 15/9

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đồng ý một số hoạt động và dịch vụ được phép hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 15/9. Trong đó, yêu cầu các cơ sở dịch vụ phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người.

Hà Giang Ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ
Hà Giang: Ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ

(ĐCSVN) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà GIang đã ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đề xuất đầu tư xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Đề xuất đầu tư xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(ĐCSVN) - Theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 1 có mục tiêu từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giao thông khu vực miền núi phía Bắc; rút ngắn hành trình từ các trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Hà Giang và các địa phương trong khu vực về Thủ đô Hà Nội.

3 đột phá để Hà Giang phát triển trong bối cảnh đại dịch COVID-19
"3 đột phá" để Hà Giang phát triển trong bối cảnh đại dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Hà Giang đã xác định 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm, chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh nhằm đạt mục tiêu “Hà Giang phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Hà Giang vượt khó, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép”
Hà Giang vượt khó, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép”

(ĐCSVN) – "Qua 6 tháng đầu năm, Hà Giang đạt mức tăng trưởng ấn tượng 3,81% so với cùng kỳ năm 2020 và sẵn sàng cho năm khởi đầu của một nhiệm kỳ mới..." - đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Giang đã cho biết như vậy tại cuộc trò chuyện với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Giang xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Hà Giang xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(ĐCSVN)- Hà Giang là một trong những địa phương đi đầu thực hiện Nghị quyết số 18, 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong những năm qua tỉnh Hà Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hà Giang Khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính bản thân người nghèo
Hà Giang: Khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính bản thân người nghèo

(ĐCSVN) - Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới ở cực Bắc nước ta, với dân số trên 85 vạn người, có 19 dân tộc anh em sinh sống; với diện tích tự nhiên 7.945 km2, địa hình chủ yếu là núi đá hiểm trở nên việc phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên những năm qua nhờ sự nỗ lực vươn lên, công tác giảm nghèo tại địa phương đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Hà Giang Tiếp tục truyên truyền chống lại thông tin xuyên tạc về bầu cử
Hà Giang: Tiếp tục truyên truyền chống lại thông tin xuyên tạc về bầu cử

(ĐCSVN) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Hà Giang đã thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nhận diện các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị.