Có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua

Có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua

(ĐCSVN)- Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng nguyên tắc “dân là gốc”, có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Điều quan trọng là chúng ta phải tin dân thì dân mới tin chúng ta. Tin dân là phải thẳng thắn, chân thành gặp gỡ, trao đổi với dân, trước việc khó phải cùng dân bàn bạc giải quyết.
Thái Bình dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết
Thái Bình dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết
(ĐCSVN) - Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin mùa Xuân năm 2022, từ ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp) - ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Nguyên...
Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam “Những cô gái kim cương”
Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam: “Những cô gái kim cương”
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, không chỉ gọi các nữ tuyển thủ Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam là “những cô gái vàng” mà phải gọi là...
Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa
Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa
(ĐCSVN) – Bước vào năm mới, các cơ sở sản xuất trong làng nghề sơn mài Hạ Thái nói riêng và tại huyện Thường Tín cũng như trên toàn TP Hà Nội nói...
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Năm 2022 kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm 2022 kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới

(ĐCSVN) - Bước sang Năm mới Nhâm Dần - một năm có nhiều nhiệm vụ đặt ra với ngành Giáo dục và sẽ tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thử thách. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT mong rằng, các thầy cô giáo, các em học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục, đồng thời ứng phó và thích nghi an toàn trước dịch bệnh.

Chào Năm mới - Niềm tin mới
Chào Năm mới - Niềm tin mới!

(ĐCSVN) – Trong không khí thiêng liêng, giao hòa của Đất Trời, đất nước chào đón năm mới Nhâm Dần 2022 với sức xuân ngập tràn mọi miền Tổ quốc thân yêu. Chào đón sắc xuân và khát vọng năm mới truyền cảm hứng cho cả dân tộc thêm sức mạnh mới và niềm tin vững chắc để bước tới tương lai.

Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền là đạo đức, là văn minh
Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền "là đạo đức, là văn minh"

(ĐCSVN) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng đúng vào dịp cả nước đón Xuân vui Tết Nhâm Dần. Đây là sự hòa quyện giữa đất trời Mùa Xuân với Tổ quốc và Nhân dân, sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng Dân với khí thế mới, tinh thần mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Việt Nam có tiền đề phục hồi vào năm 2022
Việt Nam có tiền đề phục hồi vào năm 2022

(ĐCSVN) - "Dù vẫn còn nhiều rủi ro hiện hữu, song Việt Nam có tiền đề cho giai đoạn phục hồi vào năm 2022 do Chính phủ đã tăng tốc triển khai tiêm chủng và có thêm các hỗ trợ chính sách một cách hợp lý" - đây là khẳng định của ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Xuân mới.

Ngành Hải quan nỗ lực hỗ trợ xuất khẩu
Ngành Hải quan nỗ lực hỗ trợ xuất khẩu

(ĐCSVN) - Tổng cục Hải quan đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, kịp thời hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ đó, góp phần nâng tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 370.000 tỷ đồng, bằng 117,46% dự toán thu ngân sách nhà nước.

Xuân về lại nhớ “Tết quê”
Xuân về lại nhớ “Tết quê”

(ĐCSVN) - Xã hội phát triển, cách đón Tết Nguyên đán cổ truyền của người dân nhiều nơi cũng dần có sự thay đổi. Song, “Tết quê”, Tết truyền thống cùng với những nét riêng độc đáo vẫn còn mãi trong tiềm thức của không ít người, nhất là lớp người cao niên…

TP Hồ Chí Minh sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
TP Hồ Chí Minh sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh, đã góp phần đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP HCM động viên các lực lượng trực Tết
Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP HCM động viên các lực lượng trực Tết

(ĐCSVN) - Công tác trực Tết năm Nhâm Dần tại các đơn vị trực thuộc cho thấy hiệu quả của công tác đầu tư hiện đại hóa và chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống điện và dịch vụ khách hàng. Kết quả này khẳng định Tổng công ty đã phát triển đúng hướng, toàn Tổng công ty cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chương trình chuyển đổi số như kế hoạch đã đề ra…

Mùa xuân của những người lính công binh 550
Mùa xuân của những người lính công binh 550

(ĐCSVN) - Năm 2021 khép lại với nhiều dấu ấn của Lữ đoàn Công binh 550 - Quân đoàn 4. Những thành quả đạt được là niềm tin vững chắc để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Lữ đoàn bước vào mùa xuân mới với quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, Quân đội giao phó.

Tăng cường sức mạnh mềm để phát triển đất nước
Tăng cường sức mạnh mềm để phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” bước sang năm 2022 Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có những quyết sách, ứng biến linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh, tạo đà để tăng cường sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh, góp phần phát triển đất nước. Trước thềm năm mới, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông xung quanh vấn đề này.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống lâu đời Việt Nam – Liên bang Nga
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống lâu đời Việt Nam – Liên bang Nga

(ĐCSVN) - Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, truyền thống lâu đời. Đặc biệt, năm 2022 đánh dấu kỉ niệm 10 năm hai nước trở thành Đối tác chiến lược toàn diện. Nhân dịp đầu xuân mới Nhâm Dần 2022, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko về mối quan hệ giữa hai nước.

Thư Tòa soạn
Thư Tòa soạn!

(ĐCSVN) - Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XIII, với tinh thần quyết tâm vượt khó và những thành tựu rất đáng ghi nhận của năm 2021 đã và đang tạo không khí phấn chấn, lạc quan vào những thắng lợi của năm Nhâm Dần 2022.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính
Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính

(ĐCSVN) - Năm 2022, trong quá trình điều hành ngân sách, tùy theo tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách trung ương, kết hợp các nguồn dự phòng, dự trữ tài chính, các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương để bảo đảm các nhu cầu chi phát sinh. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề này nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Đoàn kết - Sức mạnh của sự thành công
Đoàn kết - Sức mạnh của sự thành công!

(ĐCSVN) -​ “Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, khôi phục kinh tế, và đảm bảo công tác an sinh xã hội. Năm mới, thời cơ mới, động lực mới, với khí thế, quyết tâm cao của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, tôi tin tưởng rằng, Thành phố sẽ có những bước chuyển mới, mạnh mẽ vươn lên”.

Để “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”
Để “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”

(ĐCSVN) - Để đoàn viên, người lao động đón Tết cổ truyền của dân tộc bình an, vui tươi, ấm no, hạnh phúc với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, 100% Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đều có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động.

Xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp trong năm 2022
Xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp trong năm 2022

(ĐCSVN) - Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cố gắng giúp cho người nông dân tiếp cận được tri thức, tiếp cận thị trường,…Từ đây, xây dựng hình ảnh nông dân chuyên nghiệp, có kỹ năng nâng cao năng suất lao động, biết phân loại, chế biến sơ chế sản phẩm do mình làm ra, có kỹ năng bán hàng, biết dùng thương mại điện tử để nâng cao thu nhập cho chính bản thân họ.

Ấn tượng nghi lễ thiêng trong Tết Gơ rơ của dân tộc Khơ Mú
Ấn tượng nghi lễ thiêng trong Tết Gơ rơ của dân tộc Khơ Mú

(ĐCSVN) - Tết Gơ rơ của đồng bào dân tộc Khơ Mú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An được tổ chức vào vào dịp Xuân mới với ý nghĩa cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mọi người trong gia đình, bản làng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Đây là một nghi lễ linh thiêng nhất trong năm, thể hiện đạo lý uống nước nguồn;,là nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc Khơ Mú được lưu giữ từ nhiều đời nay.

Thành phố bên sông Hàn ngày đầu Xuân
Thành phố bên sông Hàn ngày đầu Xuân

(ĐCSVN) – Xuân mới Nhâm Dần 2022 đang về trên khắp phố phường Đà Nẵng. Sắc xuân như tô thắm từng góc phố; lòng người thêm vui, kỳ vọng một năm mới An khang- Thịnh Vượng.

Thành phố mang tên Bác kỳ vọng mùa Xuân mới nhiều khởi sắc, phát triển
Thành phố mang tên Bác kỳ vọng mùa Xuân mới nhiều khởi sắc, phát triển

(ĐCSVN) - Vào tối 29 tháng Chạp (cũng là đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022), không khí đón Xuân mới đã rộn ràng ở các tuyến phố ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các tuyến đường chính, khu vực hành chính của các quận huyện, thành phố Thủ Đức cũng nhộn nhịp với nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội

(ĐCSVN) - Trong không khí mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 và phấn khởi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tối 31/1 (đêm 29 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Gian nan thêm một lần thử sức
Gian nan thêm một lần thử sức!

(ĐCSVN) - Tự khi nào, dân ta đã quen với cụm từ “bình thường mới”. Nghĩa là trở lại nhịp sống như nó vốn có nhưng không hoàn toàn thế, cái bình thường chứa đựng cả những bất thường, những thử thách trong đó.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần 2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần 2022

(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc mọi gia đình Việt Nam có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn, đồng bào ta năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công...

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Nhanh chóng đưa công dân còn mắc kẹt ở nước ngoài về nước
Nhanh chóng đưa công dân còn mắc kẹt ở nước ngoài về nước

(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, hiện nay, còn khá nhiều công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt ở các nước, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông-Châu Phi, có khoảng hơn 600 công dân đang bị mắc kẹt, không thể về nước. Trong đó tại Ả-rập Xê-út có khoảng 200 người, Ăng-gô-la: 150 người, UAE: 85 người và rải rác tại các quốc gia khác trong khu vực.