Có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua

Có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua

(ĐCSVN)- Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng nguyên tắc “dân là gốc”, có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Điều quan trọng là chúng ta phải tin dân thì dân mới tin chúng ta. Tin dân là phải thẳng thắn, chân thành gặp gỡ, trao đổi với dân, trước việc khó phải cùng dân bàn bạc giải quyết.
Thái Bình dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết
Thái Bình dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết
(ĐCSVN) - Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin mùa Xuân năm 2022, từ ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp) - ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Nguyên...
Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam “Những cô gái kim cương”
Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam: “Những cô gái kim cương”
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, không chỉ gọi các nữ tuyển thủ Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam là “những cô gái vàng” mà phải gọi là...
Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa
Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa
(ĐCSVN) – Bước vào năm mới, các cơ sở sản xuất trong làng nghề sơn mài Hạ Thái nói riêng và tại huyện Thường Tín cũng như trên toàn TP Hà Nội nói...
Người trồng mai tất bật vào vụ Tết
Người trồng mai tất bật vào vụ Tết

(ĐCSVN) - Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2023, trong những ngày này thị trường hoa mai Tết bắt đầu nhộn nhịp. Mai vàng trong nhà vườn sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân trưng Tết.

“Tết Việt” tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội
“Tết Việt” tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

(ĐCSVN) - Nhằm phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long xưa, nhân dịp xuân Quý Mão 2023, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình Tết Việt với chủ đề “Cung đình ngày xuân”.

Trường Đại học Điện lực vươn tầm trong giai đoạn mới
Trường Đại học Điện lực vươn tầm trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Nhà trường triển khai nâng cao trách nhiệm nêu gương, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo… để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chủ động hội nhập quốc tế; quyết tâm xây dựng Trường Đại học Điện lực thành trường đại học hàng đầu trong nước về lĩnh vực năng lượng, đạt đẳng cấp khu vực năm 2030.

Chương trình “Tết cho em” chăm lo cho con đoàn viên công đoàn khó khăn
Chương trình “Tết cho em” chăm lo cho con đoàn viên công đoàn khó khăn

(ĐCSVN) - Tham gia chương trình “Tết cho em”, các em được chúc Tết, nhận nhiều phần quà gồm bánh, mức, kẹo, lì xì Tết cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi sân khấu, ảo thuật, các trò chơi dân gian, ông đồ tặng chữ, bong bóng nghệ thuật, tò he, chụp ảnh lưu niệm ngày Tết; xem phim thiếu nhi…

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam

(ĐCSVN) - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước không tổ chức trực tiếp các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20. Tuy nhiên, một số địa phương tổ chức nhiều hoạt động khá phong phú, góp phần tôn vinh những giá trị của thơ và người làm thơ, qua đó, lan tỏa vẻ đẹp của thơ ca, của văn hóa dân tộc vào mọi mặt đời sống.

Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ còn rất nhiều dư địa phát triển trong những năm tới
Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ còn rất nhiều dư địa phát triển trong những năm tới

(ĐCSVN) – Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam không chỉ củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, mà còn góp phần quan trọng vào việc triển khai đường lối ngoại giao toàn diện của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đóng góp đảm bảo môi trường hòa bình ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Quyết tâm khởi công nhà ga hành khách Cảng HKQT Long Thành
Quyết tâm khởi công nhà ga hành khách Cảng HKQT Long Thành

(ĐCSVN) - Tập trung các nguồn lực đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa theo Kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt; kế hoạch bảo trì khu bay theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Quyết tâm khởi công công trình nhà ga hành khách Cảng HKQT Long Thành trong tháng 3/2022.

Lãnh đạo TP Hà Nội dự Tết trồng cây và kiểm tra công tác đón học sinh trở lại trường
Lãnh đạo TP Hà Nội dự Tết trồng cây và kiểm tra công tác đón học sinh trở lại trường

(ĐCSVN) – Ngày 8/2, các đồng chí lãnh đạo thành phố (TP) Hà Nội đã tham dự Tết trồng cây và kiểm tra công tác đón học sinh đến trường tại các địa phương. Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tham dự tại quận Hai Bà Trưng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự tại quận Đống Đa; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại thị xã Sơn Tây.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà các đơn vị ra quân đầu năm
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà các đơn vị ra quân đầu năm

(ĐCSVN) - Trong khí thế vui tươi phấn khởi ra quân sản xuất những ngày đầu năm mới 2022, ngày 8/2, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đi thăm và tặng quà Công ty CP Xi măng Sông Gianh (thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan) ở huyện Tuyên Hóa, cảng Hòn La ở huyện Quảng Trạch và Xí nghiệp May Hà Quảng (Tổng Công ty May 10) ở khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Phố Sách
Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Phố Sách

(ĐCSVN) - Theo kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022 trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung từ 50-80ha rừng; chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483ha rừng phòng hộ, đặc dụng.

Du lịch TP Hồ Chí Minh thu 3 100 tỷ đồng dịp Tết
Du lịch TP Hồ Chí Minh thu 3.100 tỷ đồng dịp Tết

(ĐCSVN) - Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 31/1 đến ngày 6/2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tổng doanh thu ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 3.100 tỷ đồng

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hải Dương cần đẩy mạnh chuyển đổi số và thúc đẩy liên kết vùng
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Hải Dương cần đẩy mạnh chuyển đổi số và thúc đẩy liên kết vùng

(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị thời gian tới, Hải Dương cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ mục tiêu chuyển đổi số nhằm mở ra các cơ hội phát triển mới. Hải Dương là tỉnh có vị trí, vị thế quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy tỉnh cần chủ động các giải pháp thực hiện liên kết vùng.

Bình Dương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Bình Dương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nắm tình hình lao động khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại sau Tết; thống nhất việc mở lại các trường học; tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch sử dụng đất, công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội… ​

Đẩy mạnh sản xuất ngay từ những ngày đầu năm
Đẩy mạnh sản xuất ngay từ những ngày đầu năm

(ĐCSVN)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các doanh nghiệp sẽ triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất để thực hiện chỉ đạo của Thành phố là tập trung phục hồi, phát triển kinh tế và phòng, chống dịch COVID-19…

Mặt trận phát động các phong trào thi đua thiết thực phục hồi kinh tế
Mặt trận phát động các phong trào thi đua thiết thực phục hồi kinh tế

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị cả hệ thống Mặt trận cần tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và phát động các phong trào thi đua thiết thực cùng với người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội Tịch điền tại Hà Nam

​
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội Tịch điền tại Hà Nam ​

(ĐCSVN) - Sáng 7/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), UBND tỉnh Hà Nam và thị xã Duy Tiên long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về dự và thực hiện nghi lễ cày Tịch điền cùng nhân dân địa phương.

Ngành Tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022
Ngành Tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng, trong niềm vui mừng năm mới, với khí thế mới, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục thể hiện quyết tâm, khát vọng với tinh thần kiên định, đổi mới, kế thừa, trong đó đổi mới, sáng tạo gắn với thực tiễn mang tính khả thi cao.

Xây dựng thể chế để kiến tạo sự phát triển
Xây dựng thể chế để kiến tạo sự phát triển

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc gặp mặt, chúc Tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội, sáng 7/2 tại Nhà Quốc hội.

Mùa Xuân, niềm tin và quyết tâm đổi mới, phát triển
Mùa Xuân, niềm tin và quyết tâm đổi mới, phát triển

(ĐCSVN) - Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tái bùng phát và lây lan trong cộng đồng, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã giành được những kết quả quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội.

Đăng kiểm vượt khó trong bối cảnh đại dịch
Đăng kiểm vượt khó trong bối cảnh đại dịch

(ĐCSVN) - Đại dịch COVID-19 trong năm 2022 vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Định hình rõ những thách thức, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thích ứng an toàn để giữ đà phát triển GTVT
Tổng cục Đường bộ Việt Nam thích ứng an toàn để giữ đà phát triển GTVT

(ĐCSVN) - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Kế hoạch triển khai quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần đảm bảo hàng loạt tiêu chí, tiêu chuẩn để đảm bảo tính toàn diện, bao trùm và bền vững. Đây cũng là quy hoạch đầu tiên trong 5 Quy hoạch chuyên ngành GTVT đang được triển khai quyết liệt ngay trong những ngày đầu năm mới.