Kết hợp giữa xây và chống trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kết hợp giữa "xây" và "chống" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Với quan điểm “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…”, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đoạn trích Nghị quyết trên.
Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới
Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới
Đại hội XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều...
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Những mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh...
Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

(ĐCSVN) - Ngày 2-9, Hà Nội được vinh dự thay mặt cho các địa phương trong cả nước, tổ chức ngày lễ độc lập để Chính phủ lâm thời ra mắt đồng bào; đồng thời, nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập thể chế dân chủ cộng hoà.

Chính phủ cách mạng lâm thời tiếp nhận sự thoái vị của Bảo Đại
Chính phủ cách mạng lâm thời tiếp nhận sự thoái vị của Bảo Đại

(ĐCSVN) - Đêm 23-8, Bảo Đại nhận được điện của Uỷ ban Giải phóng dân tộc Việt Nam từ Hà Nội điện vào yêu cầu nhà vua chính thức tuyên bố thoái vị. Ngày 24-8, Bảo Đại điện trả lời Uỷ ban Giải phóng dân tộc đồng ý tuyên bố thoái vị và “mong ước" Chủ tịch Uỷ ban về Huế để trao quyền.

Tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước
Tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước

(ĐCSVN) - Tính đến hết ngày 27, trên cả nước đã có 63 tỉnh, thành phố đặc khu nổi dậy giành chính quyền thắng lợi. Tình hình trên đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho những tỉnh còn lại tiếp tục nổi dậy giành chính quyền.

Tổng khởi nghĩa bước vào giai đoạn kết thúc
Tổng khởi nghĩa bước vào giai đoạn kết thúc

(ĐCSVN) - Sau khi những vị trí chiến lược như Hà Nội, Huế, Sài Gòn cùng đại bộ phận các địa phương khởi nghĩa thành công, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta chuyển vào giai đoạn kết thúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội chỉ đạo các nhiệm vụ cách mạng cấp bách
Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội chỉ đạo các nhiệm vụ cách mạng cấp bách

(ĐCSVN) - Sau khi Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi, chính quyền cách mạng của nhân dân được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định về Hà Nội để tiếp tục chỉ đạo công cuộc giành chính quyền đang diễn ra sôi động trên cả nước, gấp rút chuẩn bị công việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Quốc dân Đại hội tại Tân Trào
Quốc dân Đại hội tại Tân Trào

(ĐCSVN) - Hội nghị toàn quốc của Đảng vừa kết thúc, Đại hội Quốc dân cũng được tổ chức tại Tân Trào (Tuyên Quang) vào ngày 16-8. Hơn 60 đại biểu ở Bắc, Trung, Nam; đại biểu kiều bào ở nước ngoài; đại biểu các đảng phái; các đoàn thể dân tộc, tôn giáo quy tụ tại Đại hội.

Uỷ ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số I
Uỷ ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số I

(ĐCSVN) - Ngày 13-8 -1945, nhận được tin phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc gồm năm đồng chí: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách Uỷ ban.

Báo Việt Nam độc lập ra số đầu tiên
Báo Việt Nam độc lập ra số đầu tiên

(ĐCSVN) - Sau Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương, Trung ương Đảng gấp rút triển khai công tác tuyên truyền Nghị quyết đến các tổ chức cơ sở Đảng, các đảng viên và đoàn thể quần chúng.

Báo chí cách mạng phát triển mạnh trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và tay sai
Báo chí cách mạng phát triển mạnh trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và tay sai

(ĐCSVN) - Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã rất chú ý tới công tác báo chí để tuyên truyền phổ biến mục đích, đường lối của Đảng và động viên nhân dân đấu tranh cách mạng. Trong cao trào cách mạng 1930-1931, báo chí cách mạng từ cấp Trung ương xuống các địa phương đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh.

Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành Chương trình hành động
Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành Chương trình hành động

(ĐCSVN) - Từ giữa năm 1931 đến giữa năm 1932, trước chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp và tay sai, hệ thống tổ chức Đảng chịu những thiệt hại nghiêm trọng, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn không ngừng lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng.

Giới thiệu tư liệu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
Giới thiệu tư liệu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

(ĐCSVN)- LTS: Hướng tới kỷ niệm 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng trên mạng Vcnet.vn. Để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi và nhu cầu tìm hiểu lịch sử Đảng của độc giả, Báo điện tử ĐCSVN ra mắt Chuyên trang Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương xuất bản báo Cờ vô sản và Tạp chí Cộng sản
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (mở rộng) Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương xuất bản báo Cờ vô sản và Tạp chí Cộng sản

(ĐCSVN) - Cuối tháng 12-1930, Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng tại số nhà 192 đường Mayê (Mayer) - Sài Gòn bàn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí Trần Phú chủ trì Hội nghị.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vận động phụ nữ
Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vận động phụ nữ

(ĐCSVN) - Phụ nữ Đông Dương chiếm một phần lớn trong giai cấp vô sản và đóng vai trò quan trọng trong quá trình đấu tranh cách mạng. Nhận rõ điều đó, cùng với việc ra nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, thanh niên, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10-1980 đã ra Nghị quyết về vận động phụ nữ.

Thơ chúc Tết của Bác Hồ xuân Nhâm Ngọ 1942
Thơ chúc Tết của Bác Hồ xuân Nhâm Ngọ 1942

(ĐCSVN) - Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mùa xuân đầu tiên trở về Tổ quốc, Bác Hồ đã viết một bài thơ chúc Tết. Đó là mùa Xuân Nhâm Ngọ 1942. Bài thơ được in trên Báo Việt Nam Độc Lập số 114, ngày 1-1-1942.

Xôviết Nghệ - Tĩnh - đỉnh điểm của cao trào 1930-1931
Xôviết Nghệ - Tĩnh - đỉnh điểm của cao trào 1930-1931

(ĐCSVN) - Xôviết Nghệ - Tĩnh - Xôviết Việt Nam đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam là sự phát triển tất yếu của cao trào đấu tranh cách mạng của công nhân và nông dân cả nước trong những năm 1930-1931.

Nhạc sĩ Đỗ Minh Tôi sáng tác cho chính mình
Nhạc sĩ Đỗ Minh: Tôi sáng tác cho chính mình

Ông sáng tác âm nhạc không nhiều, nhưng tác phẩm lại sống mãi với thời gian như: “Buổi sáng lên đường”, “Chiều biên giới”, “Những bàn chân không mỏi”… Đặc biệt, “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” là một ca khúc xuất sắc viết về Đảng ta, có sức sống mãnh liệt. Ông là Bộ đội Cụ Hồ - nhạc sĩ Đỗ Minh.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Được nghe báo cáo về tình hình không thống nhất giữa các tổ chức cộng sản ở trong nước và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bị tan rã, Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm tới Trung Quốc vào ngày 23-12-1929. Người triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng họp tại Hồng Công ngày 6-1-1930 để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.