Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội miền núi, biên giới

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội miền núi, biên giới

(ĐCSVN) – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định, để có lực lượng làm công tác tại cơ sở mạnh, hoạt động hiệu quả thì chúng ta dựa chủ yếu vào các chi bộ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, người làm công tác tại thôn, tổ dân phố làm hạt nhân…
Mường Đòn - Nơi lưu giữ và lan tỏa văn hóa Mường ở Thanh Hóa
Mường Đòn - Nơi lưu giữ và lan tỏa văn hóa Mường ở Thanh Hóa
(ĐCSVN) - Lễ hội Mường Đòn là 1 trong 5 lễ hội trên cả nước được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các...
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đầu Xuân
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đầu Xuân
(ĐCSVN) - Sáng 19/2, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,...
8 cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
8 cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
(ĐCSVN) - Phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn...
Chung tay thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
Chung tay thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

(ĐCSVN) - Sự kiện truyền thông “Chuyện bên dòng sông Ba” tổ chức tại huyện Ia Pa, Gia Lai nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, kêu gọi sự chung tay thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, khích lệ, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tiếp tục nỗ lực vươn lên vì sự bình đẳng và phát triển bền vững.

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín
Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín

(ĐCSVN) - Tỉnh Cao Bằng biểu dương, tôn vinh 150 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em dân tộc thiểu số
Triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đề ra mục tiêu, đến năm 2025, trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%... Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Y tế, các cấp, các ngành chức năng và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Hà Nội chăm lo phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Hà Nội chăm lo phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(ĐCSVN) - Thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Hà Nội dự kiến đầu tư trên 2.144 tỷ đồng nhằm phấn đấu đưa mức sống và thu nhập của đồng bào ngang bằng với nhân dân các xã vùng ngoại thành.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 1719
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 1719

(ĐCSVN) - Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện, nhưng đến nay, sau 3 năm, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) đã đạt được một số kết quả, trong đó công tác kiển tra, giám sát đã đóng vai trò quan trọng.

Tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số
Tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng các chương trình nghệ thuật tuyên truyền một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tác hại hôn nhân cận huyết thống, bạo lực trong gia đình; việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch vùng biên giới...

Chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn
Chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn

(ĐCSVN) - Bạn đọc Lò Văn Dự, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên hỏi: Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có nội dung hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn hay không? cụ thể mức hỗ trợ như thế nào?

Giao lưu văn nghệ Việt Nam – Trung Quốc
Giao lưu văn nghệ Việt Nam – Trung Quốc

(ĐCSVN) - Tiếp diễn những hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2023, tối 4/11, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam- Trung Quốc.

Chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia
Chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Bạn đọc Phùng Bích Huệ, ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình hỏi: Tôi được biết Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các chương trình MTQG, vậy những cơ chế được đưa ra lấy ý kiến là gì?

Ấn tượng khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10 000 người và Tuần Du lịch – Văn hoá Lai Châu năm 2023
Ấn tượng khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người và Tuần Du lịch – Văn hoá Lai Châu năm 2023

(ĐCSVN) - Tối 3/11, tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2023 với chủ đề “Sắc màu văn hóa - Hội tụ và lan toả”.

Xã Thượng Trạch gặp nhiều khó khăn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Xã Thượng Trạch gặp nhiều khó khăn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Vì là xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, 100% dân số là người dân tộc Ma Coong (Bru - Vân kiều), địa hình chia cắt, hiểm trở, đời sống kinh tế - xã hội chưa phát triển…, nên xã Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(ĐCSVN) - Theo “Đề án bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, tỉnh đề ra mục tiêu từng bước tăng tỷ lệ người dân tộc thiểu số (DTTS) nói được tiếng dân tộc bình quân từ 2 - 3%/năm; phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ người DTTS nói được tiếng dân tộc đạt từ 15 - 20%.

Góp phần khôi phục, lan tỏa nghề dệt thổ cẩm của người Êđê
Góp phần khôi phục, lan tỏa nghề dệt thổ cẩm của người Êđê

(ĐCSVN) - Câu lạc bộ dệt thổ cẩm truyền thống người Êđê buôn Drai Hling vừa được thành lập theo Quyết định của UBND thành phố Buôn Ma Thuột. Câu lạc bộ hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của người Êđê trong công tác truyền dạy, hướng dẫn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Đây cũng là nơi để các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ lẫn nhau các phương pháp hoàn thiện sản phẩm.

Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang
Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang

(ĐCSVN) - "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: 2021 - 2025" được phê duyệt tại Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bà con dân tộc thường nói tắt là "Chương trình 1719" cho dễ nhớ) được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh An Giang, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Kinh tế xã hội cũng như diện mạo vùng nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Âm nhạc gắn liền với đời sống tinh thần cũng như tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Vì vậy, các loại hình âm nhạc truyền thống cũng như nhạc cụ truyền thống của đồng bào DTTS rất cần được bảo tồn và phát huy để góp phần làm nên sự đặc sắc và đa dạng trong nền văn hóa Việt Nam.

Nhiều hoạt động tuyên dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Nhiều hoạt động tuyên dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) – Nhằm kịp thời quan tâm, động viên, khuyến khích đối với người có uy tín phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng…, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước đã tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy và nâng cao vai trò của người dân tộc thiểu số tiêu biểu
Phát huy và nâng cao vai trò của người dân tộc thiểu số tiêu biểu

(ĐCSVN) - Hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu lần thứ II, năm 2023 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực trong thực hiện chính sách dân tộc; qua đó nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ, tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò của người DTTS tiêu biểu trong sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang.

Thành phố Điện Biên Phủ Tập trung tối đa nguồn lực thực hiện Chương trình 1719
Thành phố Điện Biên Phủ: Tập trung tối đa nguồn lực thực hiện Chương trình 1719

(ĐCSVN) - Hiện nay, thành phố Điện Biên Phủ đang tích cực phát huy hiệu quả nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) để thúc đẩy công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống của đồng bào. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ về nội dung này.

Mong có cơ chế đặc thù thúc đẩy thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Mong có cơ chế đặc thù thúc đẩy thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Chiều ngày 30/10/2023, tại kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận tại hội trường về các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Sẽ phân cấp nhiều hơn cho địa phương chủ động thực hiện Chương trình 1719
Sẽ phân cấp nhiều hơn cho địa phương chủ động thực hiện Chương trình 1719

(ĐCSVN) - Chiều ngày 30/10/2023, tại kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc để khai thông Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3
Cần sớm tháo gỡ vướng mắc để khai thông Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3

(ĐCSVN) - Một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023, là hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó có hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, quá trình triển khai nội dung này đang gặp khó khăn cần sớm tháo gỡ.