Thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực chíp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực

Thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực chíp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực

(ĐCSVN) - Vừa qua, tại Thành phố Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc), Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Hiệp hội giao lưu thân hữu Nhật - Việt ( JVFA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) (VTBA) đã ký kết văn bản thỏa thuận toàn diện thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực chip bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy giao lưu thương mại - văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).
Thủ tướng làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia
Thủ tướng làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia
(ĐCSVN) - Thủ tướng mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt kết nối, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại...
Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài qua các thời kỳ
Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài qua các thời kỳ
(ĐCSVN) - Hơn 10 năm qua, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài không ngừng được mở rộng, phát triển, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp...
Tăng cường hợp tác thu hút hiệu quả vốn đầu tư phát triển công nghệ Hydro xanh
Tăng cường hợp tác thu hút hiệu quả vốn đầu tư phát triển công nghệ Hydro xanh
(ĐCSVN) - Việt Nam được lựa chọn là một trong những Trung tâm tái tạo năng lượng của thế giới. Để cam kết thực hiện phát thải ròng bằng không vào năm...
Nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đường lối ngoại giao trong tình hình mới
Nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đường lối ngoại giao trong tình hình mới

(ĐCVSN) - Năm 2024 kỷ niệm 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) về những thành công nổi bật của ngoại giao Việt Nam trong thời gian vừa qua, cũng như đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong thời gian tới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người kết nối kiều bào năm châu
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người kết nối kiều bào năm châu

(ĐCSVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt. Người đánh giá rất cao tấm lòng của kiều bào luôn hướng về Tổ quốc. Sự quan tâm của Bác Hồ với kiều bào không chỉ thể hiện ở những chính sách, tổ chức, xây dựng phong trào yêu nước trong những năm tháng đầu tiên tìm đường cứu nước, mà còn cả sau này khi đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Chính Người đã đặt nền tảng vững chắc cho mối liên kết giữa Đảng, Nhà nước ta với kiều bào để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài
Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

(ĐCSVN) - Ngày 23/1, tại trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) do ông Peter Hồng, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội dẫn đầu đến thăm và làm việc với Báo.

Thúc đẩy tiềm năng hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam- Sant Petersburg trong giai đoạn mới
Thúc đẩy tiềm năng hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam- Sant Petersburg trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Mới đây, Lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp Saint Petersburg (Nga) đã có buổi tiếp xúc và làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Saint Petersburg - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại trong bối cảnh mới.

Ngôi nhà chung quy tụ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản
Ngôi nhà chung quy tụ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

(ĐCSVN) - Được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập (2013-2023), đánh dấu một bước trưởng thành, phát triển mới của Hiệp hội nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững
Phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững

Tại Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050 và Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là cam kết và đóng góp của Việt Nam trong giải quyết những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường. Ðể đạt được mục tiêu này, Ngân hàng Thế giới ước tính Việt Nam cần khoảng 380 tỷ USD.

Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan - Việt Nam Ngôi nhà chung cho cộng đồng doanh nhân kiều bào tại đất nước Chùa Vàng
Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan - Việt Nam: Ngôi nhà chung cho cộng đồng doanh nhân kiều bào tại đất nước Chùa Vàng

(ĐCSVN) - Với sứ mệnh tập hợp, thu hút và phát huy sức mạnh của doanh nhân kiều bào tại Thái Lan, trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam đã góp phần tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam với các nước, cầu nối kinh tế thương mại giữa Thái Lan và Việt Nam.

Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản Tay trong tay hướng tới thành công
Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản: Tay trong tay hướng tới thành công

(ĐCSVN) - Được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 29/8/2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025, đánh dấu một bước trưởng thành, phát triển mới của Hiệp hội nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Lan tỏa tình yêu tiếng Việt và quảng bá hàng hóa Việt Nam tại Đài Loan Trung Quốc
Lan tỏa tình yêu tiếng Việt và quảng bá hàng hóa Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc)

(ĐCSVN) - Được sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng Kinh tế- Văn hóa Đài Bắc, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Cục Kinh tế Đài Trung, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt-Đài đã tổ chức “Ngày hội Văn hóa và Quảng bá sản phẩm Việt Nam lần thứ nhất tại Đài Loan (Trung Quốc)”.

Sứ giả lan tỏa giá trị văn hóa, phẩm hạnh con người Việt Nam đến với thế giới
Sứ giả lan tỏa giá trị văn hóa, phẩm hạnh con người Việt Nam đến với thế giới

(ĐCSVN) - Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã được triển khai hơn 8 năm, là một sự kiện văn hóa không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà còn được dư luận quốc tế đánh giá cao về sự độc đáo “có một không hai” trong việc định vị và lan tỏa giá trị văn hóa, phẩm hạnh người Việt Nam trên toàn thế giới.

Hấp dẫn Giải cầu lông toàn quốc người Việt Nam tại Lào 2023
Hấp dẫn Giải cầu lông toàn quốc người Việt Nam tại Lào 2023

Tổ chức giải cầu lông mục đích là để bà con người Việt ở các tỉnh thành trên cả nước Lào có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, làm quen và học hỏi lẫn nhau, qua đó giúp thắt chặt tình đoàn kết để cùng phát triển kinh tế đời sống, nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Lan tỏa giá trị hàng Việt Nam trên đất nước Thái Lan
Lan tỏa giá trị hàng Việt Nam trên đất nước Thái Lan

(ĐCSVN) – Doanh nhân Hồ Văn Lâm là thế hệ thứ ba trong một gia đình thuần Việt tại Thái Lan. Ông đã duy trì và phát triển thương hiệu nem nướng Việt trở thành một thương hiệu ẩm thực mang đặc sắc hương vị, văn hóa Việt, một món ăn quen thuộc không chỉ trong các bữa ăn của cộng đồng người gốc Việt tại Thái Lan mà còn được yêu thích đối với nhiều người dân bản địa.

Việt Nam lần đầu giới thiệu công nghệ đột phá tại APAC 2023
Việt Nam lần đầu giới thiệu công nghệ đột phá tại APAC 2023

(ĐCSVVN) - Hội nghị và triển lãm “Kết nối công nghệ Hydro xanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) năm 2023” đã thu hút trên 100 diễn giả quốc tế và hơn 60 tập đoàn hàng đầu thế giới tham gia trưng bày, triển lãm các sản phẩm về công nghệ Hydrogen và năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Phát huy vai trò các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Phát huy vai trò các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần XIII nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Đẩy mạnh học và làm theo Bác cho hội viên thông qua hoạt động tham quan truyền thống
Đẩy mạnh học và làm theo Bác cho hội viên thông qua hoạt động tham quan truyền thống

(ĐCSVN) - Ngày 19/7/2023, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cùng với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ và đại diện Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Úc có buổi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh khu vực 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thúc đẩy giao lưu kinh tế Việt Nam - Mông Cổ
Thúc đẩy giao lưu kinh tế Việt Nam - Mông Cổ

(ĐCSVN) - Ngày 6/3/2023, Cục Tư pháp - Tổng cục Thống kê Nhà nước Mông Cổ chính thức cấp giấy phép hoạt động cho Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. Ngày 29/6, Hội tổ chức Lễ ra mắt. Đây là mốc son quan trọng khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ trong thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư, vun đắp ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản
Cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

(ĐCSVN) - Nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp về an ninh năng lượng tại Hội nghị G7 mở rộng đề ra (14 - 16/6/2023), Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) phối hợp với một số doanh nhân, trí thức kiều bào tại Nhật Bản và lãnh đạo Tập đoàn KOGI thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia lên tầm cao mới
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia lên tầm cao mới

(ĐCSVN) - Trong suốt 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Australia từng bước phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, bền vững và thiết thực bằng việc gia tăng lòng tin chiến lược, chia sẻ lợi ích trong một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, quan hệ kinh tế ngày càng phát triển và giao lưu nhân dân bền chặt.

Cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới
"Cầu nối" đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới

(ĐCSVN) - Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng cường liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao trong các hoạt động và chung tay đẩy mạnh giới thiệu hàng hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Việt Nam đề xuất giải pháp để thực hiện tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G7 về bảo vệ môi trường
Việt Nam đề xuất giải pháp để thực hiện tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G7 về bảo vệ môi trường

(ĐCSVN) - Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng cùng cam kết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện COP 26 đã tạo ra nhiều cơ hội, động lực và thách thức cho các nhà khoa học, nhà sáng chế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng về việc nghiên cứu và ứng dụng các các giải pháp công nghệ mới để chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải.

Thắp sáng hào khí con Lạc, cháu Hồng trên toàn thế giới
Thắp sáng hào khí con Lạc, cháu Hồng trên toàn thế giới

(ĐCSVN) - Ra đời từ năm 2015 do một số nhà khoa học, trí thức, hội đoàn kiều bào sáng lập, đến nay dự án "Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu" được đông đảo bà con kiều bào tham gia; trở thành một hoạt động văn hóa thắp sáng lên hào khí dân tộc; định vị giá trị văn hóa của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế và trở thành một ngày hội văn hóa đặc sắc của kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới.

Tiềm năng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới
Tiềm năng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

(ĐCSVN) - Ngày 21/9/1973, Nhật Bản và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục... tạo nhiều dấu ấn trong 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế Việt Nam - Lào
Thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) - Được sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, ngày 29/4 tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV); Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu - Tổ chức liên văn hóa, khoa học và truyền thông quốc tế; Tổng hội người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; Thành hội người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane sẽ tổ chức các sự kiện: “Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu”, “Diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại của Kiều bào Việt Nam và Lào ở nước ngoài vào Lào 2023” và Gala dinner.

Kết nối hiệu quả công tác truyền thông với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài
Kết nối hiệu quả công tác truyền thông với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

(ĐCSVN) - Phát biểu lại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN nhấn mạnh: Báo sẽ tiếp tục đồng hành và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các hoạt động của Hiệp hội trên Chuyên trang và các chuyên mục của Báo một cách hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Kiều bào trong mạch nguồn phát triển đất nước
Kiều bào trong mạch nguồn phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt. Người luôn coi kiều bào là một phần “máu thịt của quê hương”, là nguồn nước tươi mát trong mạch nguồn phát triển đất nước. Do vậy, quan tâm và phát huy nguồn lực của kiều bào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã đặt nền tảng cho Đảng ta đề ra những nghị quyết, chính sách quan trọng về người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay.

Để kiều bào “an cư lạc nghiệp”, gắn bó nhiều hơn với quê hương, đất nước
Để kiều bào “an cư lạc nghiệp”, gắn bó nhiều hơn với quê hương, đất nước

(ĐCSVN) - Hiện có khoảng 5,5 triệu người Việt nam ở nước ngoài và hơn 1 triệu người là thế hệ F2, F3 mang quốc tịch nước ngoài có bố, mẹ hoặc ông, bà là người Việt Nam. Trong số đó, rất nhiều người, đặc biệt từ 60 tuổi trở lên (chiếm 20%) muốn trở về quê hương sinh sống. Việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 đang được dư luận kiều bào đặc biệt quan tâm.