Ứng dụng nông nghiệp 4 0 vào sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ứng dụng nông nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

(ĐCSVN) - Với diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 65% sản lượng thủy sản, 70% sản lượng trái cây các loại. Cùng với đó, ngành trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nơi đây còn rất nhiều cơ hội để phát triển, tuy nhiên muốn tận dụng cơ hội này cần phải có những thay đổi lớn về nhận thức.
Nhân rộng chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”
Nhân rộng chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”
(ĐCSVN) – Toàn cầu hoá và việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu các sản phẩm của Việt Nam ngày càng phải nâng cao tiêu chuẩn...
Ngành thủy sản nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ USD trong năm 2018
Ngành thủy sản nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ USD trong năm 2018
(ĐCSVN) - Trong khai thác thủy sản không đặt mục tiêu tăng về sản lượng mà cần kiểm soát tốt về cường lực khai thác, giảm sản lượng nhưng giá trị sản...
Cao Bằng cần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo nếp địa phương
Cao Bằng cần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo nếp địa phương
Những năm gần đây, nhiều loại gạo nếp đặc sản của tỉnh Cao Bằng được người tiêu dùng biết đến rộng rãi. Các loại gạo nếp đặc sản này bước đầu khẳng...
Nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả nuôi tôm nước lợ 2016
Nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả nuôi tôm nước lợ 2016

(ĐCSVN) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Quyết định kế hoạch hành động phát triển nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016. Mục tiêu nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả nuôi tôm nước lợ năm 2016; phấn đấu mức chỉ tiêu nuôi tôm nước lợ năm 2016 đạt 683.422 ha, sản lượng đạt 680.000 tấn.

Nhân rộng nhiều mô hình sản xuất chè an toàn
Nhân rộng nhiều mô hình sản xuất chè an toàn

(ĐCSVN) – Sản xuất nông nghiệp an toàn hiện đang được dư luận quan tâm, trong đó có sản phẩm chè. Chè là một trong những nông sản có vai trò chủ lực của Thái Nguyên nói riêng và của nước ta nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Vận động, hình thành chương trình truyền thông quốc gia về an toàn thực phẩm
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Vận động, hình thành chương trình truyền thông quốc gia về an toàn thực phẩm

(ĐCSVN) – Ngày 17/7, đoàn công tác liên ngành do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dẫn đầu đã đi khảo sát, làm việc với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn thuộc Tập đoàn Vingroup.

Quản lý an toàn thực phẩm tôm khu vực miền Trung
Quản lý an toàn thực phẩm tôm khu vực miền Trung

(ĐCSVN) – Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) hiện nay đang nhận được sự quan tâm hàng đầu của người dân. Trong đó, chất lượng với tôm – một trong những sản phẩm có giá trị xuất khẩu và tiêu dùng nội địa khá – lại càng được quan tâm hơn bao giờ hết.

Nuôi hà treo - mô hình kinh tế mới tại Cát Hải Hải Phòng
Nuôi hà treo - mô hình kinh tế mới tại Cát Hải (Hải Phòng)

(ĐCSVN) - Nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2015 huyện Cát Hải đã triển khai 14 mô hình kinh tế mới giúp người dân nông thôn nâng cao thu nhập. Một trong những mô hình kinh tế mới đó có nghề nuôi hà treo tại xã Phù Long.

Ngành chăn nuôi chủ động để hội nhập trước tác động của EVFTA
Ngành chăn nuôi chủ động để hội nhập trước tác động của EVFTA

(ĐCSVN) - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, khi Việt Nam tham gia EVFTA, ngành chăn nuôi được dự báo sẽ là ngành chịu nhiều sức ép cạnh tranh lớn, nhất là chăn nuôi lợn. TS. Đoàn Xuân Trúc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chăn nuôi Việt Nam Trúc đã có một số chia sẻ về những các giải pháp để chủ động hội nhập của ngành chăn nuôi.

Cao Bằng Tập trung các giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới
Cao Bằng: Tập trung các giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới

(ĐCSVN) - Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Cao Bằng, qua 5 năm (2011-2015) thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Nuôi tôm trên cát trắng – để phát triển bền vững theo hướng an toàn dịch bệnh
Nuôi tôm trên cát trắng – để phát triển bền vững theo hướng an toàn dịch bệnh

(ĐCSVN) – Trung tâm Khuyến nông quốc gia (TKNQG) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Bình tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp “Phát triển bền vững nuôi tôm trên cát theo hướng an toàn dịch bệnh” ngày 24/6 vừa qua.

Phú Xuyên - Nhân tố mới trong sản xuất nông nghiệp bền vững
Phú Xuyên - Nhân tố mới trong sản xuất nông nghiệp bền vững

(ĐCSVN) - Phú Xuyên là huyện chiêm trũng của Hà Nội, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Thời gian qua, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được địa phương xác định là một trong những giải pháp quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Hội nghị tổng kết Chương trình Tây Nguyên 3
Hội nghị tổng kết Chương trình Tây Nguyên 3

(ĐCSVN) - Ngày 24/6 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011 - 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

4 giải pháp giúp sản xuất hạt giống lúa lai F1 và duy trì, nhân dòng bố mẹ lúa lai vụ Đông Xuân 2015 -2016
4 giải pháp giúp sản xuất hạt giống lúa lai F1 và duy trì, nhân dòng bố mẹ lúa lai vụ Đông Xuân 2015 -2016

(ĐCSVN) – Liên quan tới Dự án “Sản xuất sản xuất hạt giống lúa lai F1 và duy trì, nhân dòng bố mẹ lúa lai vụ Đông Xuân 2015 -2016”, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) đã tổng kết 4 giải pháp kỹ thuật đã thực hiện, xem đó là kinh nghiệm để triển khai sản xuất hiệu quả.

Đưa khoa học kỹ thuật vào cánh đồng mẫu lớn
Đưa khoa học kỹ thuật vào cánh đồng mẫu lớn

Các địa phương vùng trồng lúa tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục vận động nông dân tham gia canh tác trong cánh đồng mẫu lớn để có điều kiện hưởng lợi và đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

“Phải tạo động lực cho người sản xuất chè an toàn”
“Phải tạo động lực cho người sản xuất chè an toàn”

(ĐCSVN) – Theo TS. Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia (TTKNQG), để đẩy mạnh sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu bền vững, cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc tạo động lực cho người sản xuất chè an toàn.

Cần những viên gạch đầu tiên xây dựng thương hiệu lúa gạo
Cần những "viên gạch" đầu tiên xây dựng thương hiệu lúa gạo

Xây dựng thương hiệu lúa gạo để nâng cao giá trị gạo xuất khẩu của Việt Nam là một đòi hỏi rất hữu ích, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường gạo quốc tế. Thế nhưng, dù đã được xúc tiến triển khai xây dựng thương hiệu gạo, đến nay Việt Nam vẫn chưa có một thương hiệu gạo nào ra đời.

Hướng dẫn khắc phục sau hạn hán cho cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
Hướng dẫn khắc phục sau hạn hán cho cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

(ĐCSVN) - Để có biện pháp khôi phục sản xuất đối với cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả sau hạn hán, Cục Trồng trọt phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật (KHKT) Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên soạn thảo Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật khắc phục sau hạn hán cho cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả vùng Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Tiêu thụ nông sản trong bối cảnh hội nhập và vấn đề đặt ra
Tiêu thụ nông sản trong bối cảnh hội nhập và vấn đề đặt ra

(ĐCSVN) - Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được dự báo sẽ tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và nông nghiệp nói riêng, đặc biệt là trong vấn đề tiêu thụ nông sản của nông dân.

Hồng Hà nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng trong chăn nuôi lợn
Hồng Hà nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng trong chăn nuôi lợn

(ĐCSVN) - Xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) có hệ thống đường thuỷ, đường bộ thuận tiện cho giao lưu hàng hoá với trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đây là một trong những điều kiện rất quan trọng để địa phương phát triển chăn nuôi lợn hàng hoá trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chọn tạo giống bò
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chọn tạo giống bò

(ĐCSVN) - Ngành chăn nuôi bò trong nước sẽ không thể phát triển bền vững nếu phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu con giống từ nước ngoài. Bởi tiềm ần nhiều rủi ro về số lượng cung, dịch bệnh, môi trường,… vì vậy, việc chủ động đầu tư cho việc chọn tạo con giống là nhiệm vụ quan trọng của ngành chăn nuôi bò.