Đưa Y tế Việt Nam vươn tầm thế giới

Đưa Y tế Việt Nam vươn tầm thế giới

(ĐCSVN) – Ngành Y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, dần tiến đến tiệm cận với sự phát triển của y học thế giới. Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật, được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao, thu hút người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài về quê hương chữa bệnh cũng như người nước ngoài đến Việt Nam điều trị những ca bệnh khó.
Bàn giao công trình sửa chữa nhà Chữ Thập đỏ tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Bàn giao công trình sửa chữa nhà Chữ Thập đỏ tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
(ĐCSVN) – Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc ta cũng như triển khai các hoạt động nhân đạo –...
5 yếu tố đảm bảo chất lượng vắc xin và tiêm chủng an toàn
5 yếu tố đảm bảo chất lượng vắc xin và tiêm chủng an toàn
(ĐCSVN) - Theo các chuyên gia, vắc xin chất lượng, an toàn là vắc xin phải được bảo quản nghiêm ngặt bởi hệ thống dây chuyền lạnh đạt chuẩn cao cấp và...
Hợp tác thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng và đào tạo cán bộ y tế
Hợp tác thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng và đào tạo cán bộ y tế
(ĐCSVN) - Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác song phương nhằm đẩy mạnh các chương trình liên...
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ủng hộ, hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ủng hộ, hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Không thể phủ nhận thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam
Không thể phủ nhận thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam

(ĐCSVN) - Dịch COVID đã gây hậu quả nặng nề cả về kinh tế, đời sống, việc làm, sức khỏe, tính mạng con người. Thế giới đã và đang trải qua 4 làn sóng dịch, chưa có nhà khoa học nào khẳng định một cách chắc chắn đến bao giờ dịch COVID -19 hoàn toàn chấm dứt trên phạm vi toàn cầu. WHO và nhiều nhà khoa học nhận định COVID-19 nguy hiểm hơn một số dịch bệnh gây chết người đã từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại.

Ngành Du lịch xã hội hóa chương trình vắcxin
Ngành Du lịch xã hội hóa chương trình vắcxin

(ĐCSVN) - Với tinh thần chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xã hội hóa chương trình vắcxin, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã kêu gọi các Hiệp hội Du lịch địa phương, doanh nghiệp du lịch tích cực đóng góp vào Quỹ vắcxin phòng COVID-19 vừa ra mắt và đăng ký tiêm phòng vắcxin của doanh nghiệp theo hình thức xã hội hóa.

Bài 5 Kết tình ý nghĩa và thiết thực trong quan hệ hai nước Việt - Lào
Bài 5: Kết tình ý nghĩa và thiết thực trong quan hệ hai nước Việt - Lào

(ĐCSVN) – Khép lại những ngày khẩn trương hỗ trợ nước bạn Lào trong phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoune, Trưởng Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch COVID-19 của Lào đã tiếp Đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam và bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Đoàn.

Bài 4 Nghĩa tình Việt – Lào được các chuyên gia y tế hai nước bồi đắp thêm
Bài 4: Nghĩa tình Việt – Lào được các chuyên gia y tế hai nước bồi đắp thêm

(ĐCSVN) - Thực hiện Quyết định 2321/QĐ-BYT ngày 9/05/2021 v/v cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, với nhiệm vụ được giao “hỗ trợ Lào trong công tác xây dựng bệnh viện dã chiến, công tác điều trị, công tác xét nghiệm, truy vết” nhằm giúp nước CHDCND Lào ứng phó với dịch COVID-19, trong các ngày 11/5/2021-22/5/2021, Đoàn đã phối hợp hiệu quả, giúp nước bạn tăng khả năng phòng, chống dịch COVID-19.

Đề xuất phương án xây dựng bệnh viện dã chiến tại Savannakhet Lào
Đề xuất phương án xây dựng bệnh viện dã chiến tại Savannakhet (Lào)

(ĐCSVN) – Trong 2 ngày làm việc (18 -19/5 vừa qua), Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam đã trực tiếp khảo sát tại các bệnh viện dã chiên trên địa bàn tỉnh Savannakhet, trong đó dự kiến triển khai cơ sở 1 xây dựng hạ tầng trên nền trường Cao đẳng Y tế, cơ sở 2 trên nền trưởng dạy nghề cũ.

Savanankhet Lào  Chủ động phương án “4 tại chỗ” trong phòng chống dịch bệnh COVID-19
Savanankhet (Lào): Chủ động phương án “4 tại chỗ” trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

(ĐCSVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn thế giới, đặc biệt là làn sóng COVID-19 lần thứ hai đã bùng phát từ ngày 11/4/2021 tại Lào, xuất phát từ “mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào”, Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Savanankhet (CHDCND Lào) cứu trợ phòng, chống dịch bệnh.

Vĩnh Phúc Triển khai biện pháp cấp thiết phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh
Vĩnh Phúc: Triển khai biện pháp cấp thiết phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh

(ĐCSVN) – Đại diện các doanh nghiệp có trụ sở tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bày tỏ cảm ơn trước các hành động kịp thời, nhanh chóng của tỉnh giúp nhanh chóng kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh, giúp cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người lao động yên tâm công tác.

Vĩnh Phúc Tiếp tục bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19
Vĩnh Phúc: Tiếp tục bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Dịch bệnh tại tỉnh vẫn đang được cấp ủy, chính quyền kiểm soát, ngăn chặn và đảm bảo an toàn. Số liệu báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tính đến 16h30 ngày 21/5/2021 nêu rõ, không có trường hợp tăng mới nào ở diện mắc và nghi ngờ mắc COVID-19.

Cần nhân rộng sản xuất vắc-xin, giảm giá thành và triển khai tiêm chủng cho toàn thế giới
Cần nhân rộng sản xuất vắc-xin, giảm giá thành và triển khai tiêm chủng cho toàn thế giới

(ĐCSVN) - Ít nhất đã có 9 tỷ phú mới nổi kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nhờ vào lợi nhuận kếch xù của các hãng dược lớn sở hữu độc quyền vắc-xin COVID-19, Liên minh vắc-xin cho tất cả mọi người vừa công bố hôm nay (20/5), trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh về Y tế toàn cầu của các nhà lãnh đạo G20.

Bắc Giang tổ chức phân luồng giao thông phòng, chống COVID-19
Bắc Giang tổ chức phân luồng giao thông phòng, chống COVID-19

(ĐCSVN) – Thực hiện Quyết định số 518 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cách ly xã hội đối với các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang tổ chức phân luồng giao thông.

Khẩn trương đàm phán mua 31 triệu liều vắc xin của Pfizer
Khẩn trương đàm phán mua 31 triệu liều vắc xin của Pfizer

(ĐCSVN) - Nhằm đáp ứng nhu cầu 150 triệu liều vắc xin của năm 2021 dành cho đối tượng ưu tiên, Bộ Y tế đang nỗ lực đẩy nhanh đàm phán mua vắc xin Pfizer. Nếu thuận lợi, trong năm nay Việt Nam sẽ có thêm khoảng 31 triệu liều vắc xin Pfizer, ngoài nguồn của COVAX Facility (110 triệu liều), AstraZeneca (30 triệu liều do VNVC ký hợp đồng mua), các chương trình viện trợ khác (2 triệu liều)…

Agribank Trung Yên, Hà Nội hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
Agribank Trung Yên, Hà Nội hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến hết sức phức tạp, mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm, chung tay cùng với cả nước, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, Agribank Trung Yên (Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội) đã thiết thực gửi nhiều phần quà ý nghĩa hỗ trợ Ban chỉ đạo chống dịch xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Việt Nam và Australia chung tay chống dịch COVID-19 ở Đông Timo
Việt Nam và Australia chung tay chống dịch COVID-19 ở Đông Timo

(ĐCSVN) - 810.000 chiếc khẩu trang chất lượng cao do Chính phủ Việt Nam viện trợ đã tới Dili, thủ đô của Đông Timo vừa mới đây. Theo đó, Australia đã thu xếp việc vận chuyển lô khẩu trang này bằng đường biển từ Hà Nội đi Dili.

Australia đóng góp vào việc phân phối vắc-xin theo cơ chế COVAX tại Việt Nam
Australia đóng góp vào việc phân phối vắc-xin theo cơ chế COVAX tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Là một phần trong sáng kiến toàn cầu về việc phân phối vắc-xin công bằng trên toàn thế giới, hơn 811.000 liều vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả đã đến Việt Nam. Australia đã đóng góp 80 triệu đô-la Úc cho Cam kết Thị trường tiên tiến COVAX (COVAX AMC) để thực hiện đợt phân phối đầu tiên này.

Nữ bác sỹ lựa chọn khởi nghiệp từ đam mê cải tiến y tế
Nữ bác sỹ lựa chọn khởi nghiệp từ đam mê cải tiến y tế

(ĐCSVN) - Từ một bác sỹ phẫu thuật, bác sỹ Phan Thị Ngọc Linh đã theo đuổi đam mê để dấn thân vào một lĩnh vực đầy mới mẻ – lĩnh vực cải tiến y tế. Là người đi đầu, chị đã sáng lập ra Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế CHIR với mục tiêu tập hợp các nguồn lực tham gia hỗ trợ sự cải tiến của các tổ chức và ngành y tế Việt Nam với sứ mệnh “Hợp tác để kiến tạo một nền y tế tiên tiến hơn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng”.