Đoàn thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương tri ân một số gia đình chính sách tại Hải Phòng
Đoàn thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương tri ân một số gia đình chính sách tại Hải Phòng
(ĐCSVN) - Chiều 27/7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 -...
Sẽ trao kết quả giám định AND cho một số gia đình liệt sĩ
Sẽ trao kết quả giám định AND cho một số gia đình liệt sĩ
(ĐCSVN) – Chiều 17/7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình...
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma
Sáng 15/7, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương...
Bệnh viện K khám và cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, cựu chiến binh
Bệnh viện K khám và cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, cựu chiến binh

(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 15 – 16/7 hơn 20 y bác sĩ Bệnh viện K phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 thương binh và cựu chiến binh tại tỉnh Hà Giang nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Tri ân bằng cả tấm lòng
Tri ân bằng cả tấm lòng

(ĐCSVN) - Tháng 7 lại về. Cùng với dòng người đi trong ngan ngát khói hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc… có những cán bộ, chiến sĩ đến từ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Binh chủng Công binh). Họ đến đây với mong muốn được tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trao giải sáng tác văn học về đề tài Thương binh- Liệt sĩ và Người có công
Trao giải sáng tác văn học về đề tài Thương binh- Liệt sĩ và Người có công

(ĐCSVN) - Chiều nay, 17/7, Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Thương binh- Liệt sĩ và Người có công. Đến dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc
Tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc

(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), tối ngày 16/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc với chủ đề “Mãi ghi ơn những người con trung hiếu”.

Bộ Công an thăm và khám bệnh miễn phí cho bà con trên địa bàn Gia Lai
Bộ Công an thăm và khám bệnh miễn phí cho bà con trên địa bàn Gia Lai

(ĐCSVN) - Ngày 16/7, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai), Cục An ninh Tây Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty TN Corporation tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Đồng thời, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên Trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa
Điện Biên: Trao tặng 50 triệu đồng cho "Quỹ đền ơn đáp nghĩa"

(ĐCSVN) - Trong 2 ngày (13 - 14/7), đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về công tác thương binh, liệt sỹ, người có công (NCC) trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên Nghĩa tình với các gia đình chính sách
Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên: Nghĩa tình với các gia đình chính sách

(ĐCSVN) - Chiến tranh đã lùi xa trên 40 năm, nhưng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ trong các thời kỳ chưa được đưa về đất mẹ; nhiều gia đình chính sách của tỉnh Phú Yên còn khó khăn. Chính vì vậy, cùng với các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần vào công tác đền ơn đáp nghĩa thời gian qua.

Sâu nặng nghĩa tình quân dân
Sâu nặng nghĩa tình quân dân

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đoàn công tác Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) đã có chuyến hành trình về nguồn khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà người có công trên địa bàn thị trấn Đu và hai xã Vô Tranh, Phấn Mễ thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Bắc Ninh Nhiều địa phương tích cực tham gia công tác Đền ơn đáp nghĩa
Bắc Ninh: Nhiều địa phương tích cực tham gia công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

(ĐCSVN) – Những ngày này, hòa trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ xoa dịu nỗi đau chiến tranh, vươn lên trong cuộc sống.

Bình Định đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng
Bình Định đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng

(ĐCSVN) - Bình Định là địa phương có số đối tượng chính sách tương đối lớn. Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, góp phần vơi bớt nỗi đau mất mát của gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 11/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh, sĩ quan đã đến thăm, tặng 60 phần quà cho các thương, bệnh binh, người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thương binh nặng làm giàu trên đất khó
Thương binh nặng làm giàu trên đất khó

(ĐCSVN) - Trở về sau chiến tranh với thương tật 61%, ông Nguyễn Đức Lý ở xóm Trại, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam đã cố gắng vượt qua cơn đau thương tật hành hạ để phát triển sản xuất, trở thành một gương điển hình thương binh nặng làm kinh tế giỏi của địa phương.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

(ĐCSVN) - Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đến javascript:__doPostBack('dnn$ctr527$inc_edit$lbtPublish','')đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn, giúp họ vơi đi những đau thương, mất mát, vươn lên trong cuộc sống.

Bắc Kạn Phát huy hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
Bắc Kạn: Phát huy hiệu quả Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc và cải thiện đời sống các gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Bắc Ninh Mảnh đất giàu truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Thành phố Bắc Ninh: Mảnh đất giàu truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

(ĐCSVN) – Những năm qua, người dân thành phố Bắc Ninh luôn tự hào bởi đây là mảnh đất nghĩa tình, giàu truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh-liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2017), truyền thống tốt đẹp ấy càng được khơi dậy mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm chăm lo của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thái Bình Thăm, tặng quà cho người có công
Thái Bình: Thăm, tặng quà cho người có công

(ĐCSVN)- Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng đến thăm, tặng quà người có công trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đôi điều cảm nhận ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành
Đôi điều cảm nhận ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành

(ĐCSVN) - Hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã thực sự trở thành ngôi nhà chung của hàng trăm thương, bệnh binh. Vượt lên những khó khăn, mất mát, nơi đây luôn nồng ấm nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, những con người đã quên mình vì Tổ quốc.

Phát động Tháng cao điểm “Hành trình tri ân”
Phát động Tháng cao điểm “Hành trình tri ân”

(ĐCSVN) - Ngày 29/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017 và Phát động Tháng cao điểm “Hành trình tri ân”.

Huyện Ba Vì Hà Nội đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công
Huyện Ba Vì (Hà Nội) đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công

(ĐCSVN) - Là địa phương còn nhiều khó khăn của thành phố Hà Nội, song với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì đã nỗ lực, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc người có công.