Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã nhận định “đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình”. Đại hội cũng đã Đề ra những mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế đến năm 2020. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc đoạn trích Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.
Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước
"Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước"
Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức vào tối ngày 7/8/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của...
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, trong phần nhìn lại 20 năm đổi mới đã...
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Báo cáo của BCHTW khóa VIII về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày ngày...
Chính phủ lâm thời ban hành Nghị định giảm thuế ruộng đất và miễn thuế cho vùng bị lũ lụt
Chính phủ lâm thời ban hành Nghị định giảm thuế ruộng đất và miễn thuế cho vùng bị lũ lụt

(ĐCSVN) - Trước tình hình nhân dân ở nhiều địa phương bị nạn lụt, đời sống rất khó khăn, thực hiện chủ trương của Đảng là xoá bỏ những thứ thuế vô lý, giảm nhẹ phần đóng góp của nhân dân, được sự đồng ý của Hội đồng Chính phủ, ngày 26-10-1945, Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký và ban hành Nghị định giảm thuế điền và miễn thuế.

Phong trào Nam tiến và ủng hộ Nam Bộ kháng chiến
Phong trào Nam tiến và ủng hộ Nam Bộ kháng chiến

(ĐCSVN) - Chi viện cho chiến trường Nam Bộ, Trung ương Đảng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân cả nước dốc sức ủng hộ cuộc kháng chiến của quân và dân Nam Bộ, với tinh thần "phải hút toàn lực vào đó; hy sinh hết thảy vì kháng chiến; hy sinh hết thảy vào mặt trận miền Nam”.

Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Đã 73 năm trôi qua kể từ ngày hội của non sông năm 1946 nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn như thủa nào, điều ấy đã và đang được các thế hệ sau này kế thừa và phát huy những thành quả mà Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã gây dựng lên.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

(ĐCSVN) - Nhằm giải quyết những vấn đề mới mà cách mạng đặt ra, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập. Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho trên 76 vạn đảng viên.

Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong tại Đền Hùng Phú Thọ
Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong tại Đền Hùng (Phú Thọ)

(ĐCSVN) - Vào khoảng 10 giờ ngày 19/9, Bác gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn quân Tiên phong tại đền Giếng. Ngay khi mở đầu bài nói, Bác đã đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức của cán bộ, chiến sỹ về lịch sử Đền Hùng. Người giảng giải về ý nghĩa của Đền Hùng: “Hôm nay, gặp các chú ở Đền Hùng có ý nghĩa rất to lớn vì Vua Hùng là một vị khai quốc”.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng hai trận Phai Khắt và Nà Ngần
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng hai trận Phai Khắt và Nà Ngần

(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ thị của đồng chí Hồ Chí Minh: trong vòng một tháng sau khi ra đời, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phải có hành động để gây tin tưởng cho các chiến sĩ và xây dựng truyền thống hành động tích cực nhanh chóng cho bộ đội, trận đầu nhất định phải thắng lợi, Đội đã tích cực khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho trận đánh đầu tiên.

Quân lệnh số 1
Quân lệnh số 1

Ngày 13-8, nhận được tin phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc gồm năm đồng chí: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách Uỷ ban.

Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ thị của đồng chí Hồ Chí Minh, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, vào lúc 17 giờ ngày 22-12-1944, tại núi Dền Sinh dãy Khau Giáng thuộc xã Tam Kim và Hoa Thám, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.

Việt Nam Giải phóng quân ra đời
Việt Nam Giải phóng quân ra đời

(ĐCSVN) - Trong quá trình lãnh đạo công cuộc vận động khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền về tay nhân dân, Đảng ta rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng.

Đồng chí Hồ Chí Minh về Tân Trào Tuyên Quang lập đại bản doanh lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước
Đồng chí Hồ Chí Minh về Tân Trào (Tuyên Quang) lập đại bản doanh lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước

(ĐCSVN) - Nhạy bén trước sự chuyển biến của tình hình, với tinh thần tích cực khẩn trương, đầu tháng 5-1945, đồng chí Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Chiến khu Hoàng Hoa Thám chọn Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) làm đại bản doanh chỉ đạo phong trào cả nước, chuẩn bị gấp một số công việc cho Tổng khởi nghĩa.

Tổng bộ Việt Minh gửi thư cho các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở ngoài nước kêu gọi đoàn kết cứu quốc
Tổng bộ Việt Minh gửi thư cho các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở ngoài nước kêu gọi đoàn kết cứu quốc

(ĐCSVN) - Tập hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập cho dân tộc, Đảng ta không chỉ vận động đồng bào trong nước mà còn chú ý đến đồng bào ta làm ăn, sinh sống ở Trung Quốc, Thái Lan và các đoàn thể cách mạng của kiều bào ở ngoài nước.

Tổng bộ Việt Minh thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc
Tổng bộ Việt Minh thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc

(ĐCSVN) - Chấp hành chỉ thị của đồng chí Hồ Chí Minh về việc thành lập một căn cứ cách mạng rộng lớn ở Việt Bắc, ngày 4-6, Tổng bộ Việt Minh triệu tập Hội nghị tuyên bố thành lập Khu Giải phóng.

Đồng chí Hồ Chí Minh về nước chỉ thị đình chỉ chủ trương phát động chiến tranh du kích của các tỉnh Cao - Bắc - Lạng
Đồng chí Hồ Chí Minh về nước chỉ thị đình chỉ chủ trương phát động chiến tranh du kích của các tỉnh Cao - Bắc - Lạng

(ĐCSVN) - Từ giữa năm 1944, trên cơ sở nhận định tình hình và cho rằng điều kiện đã chín muồi để phát động chiến tranh du kích, các đồng chí lãnh đạo ở Cao - Bắc - Lạng đề ra kế hoạch chuẩn bị mọi mặt trong hai tháng, thành lập Uỷ ban quân sự để phát động cuộc khởi nghĩa bộ phận trong vùng.

Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa
Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa

(ĐCSVN) - Trước tình hình cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai phát triển theo chiều hướng có lợi cho cách mạng nước ta, để thúc đẩy việc chuẩn bị lực lượng tiến tới chớp thời cơ khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị Về sửa soạn khởi nghĩa.