Bắc Giang Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước

(ĐCSVN) - Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, trong quý I, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt hơn 14%, tiếp tục dẫn đầu cả nước.
Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024
Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024
(ĐCSVN) - Sáng 29/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công...
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Thị Thu Hồng lưu ý, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện các cuộc KTGS bảo đảm nghiêm túc,...
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(ĐCSVN) - Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024;...
Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc tại Bắc Giang
Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc tại Bắc Giang

(ĐCSVN) – Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh giảm được 4.207 biên chế, bằng 10,5% so với thời điểm năm 2015. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị được bố trí, sắp xếp phù hợp hơn với năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm.

Bắc Giang nỗ lực xây dựng chính quyền thân thiện
Bắc Giang nỗ lực xây dựng "chính quyền thân thiện"

(ĐCSVN) – Mô hình "chính quyền thân thiện" là biện pháp cải cách hành chính nhằm đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cơ sở, xây dựng phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", hướng đến sự hài lòng của người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ công an ở cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có Giám đốc mới
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có Giám đốc mới

(ĐCSVN) - Chiều 30/11, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Trong khó khăn, Bắc Giang vẫn luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
Trong khó khăn, Bắc Giang vẫn luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

(ĐCSVN) – Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, trong khó khăn chung, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm lo đời sống cho người nghèo, người lao động.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình và Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thái dự Ngày hội đại đoàn kết tại TP Bắc Giang
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình và Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thái dự Ngày hội đại đoàn kết tại TP Bắc Giang

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ niềm vui được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bắc Giang quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Bắc Giang quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Ngày 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định số 22); Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (gọi tắt là Quy định số 37).

Bắc Giang Mỗi tập thể xác định rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm học tập và làm theo Bác
Bắc Giang: Mỗi tập thể xác định rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm học tập và làm theo Bác

(ĐCSVN) – Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập thể xác định rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị…; Đối với cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện hằng năm và đăng ký ít nhất từ 01 đến 02 việc cụ thể làm theo…

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân qua nhiều kênh thông tin
Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân qua nhiều kênh thông tin

(ĐCSVN) – Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang đưa vào hoạt động hệ thống công cụ lắng nghe ý kiến và nắm bắt tình hình nhân dân bao gồm: số hotline, email, fanpage, zalo Official Account... Thành lập nhóm ứng dụng Zalo nắm tình hình nhân dân trên địa bàn tỉnh… góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của nhân dân.

Sử dụng cán bộ một cách phù hợp sẽ tạo ra những hiệu quả quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị
Sử dụng cán bộ một cách phù hợp sẽ tạo ra những hiệu quả quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị

(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái nhấn mạnh, tỉnh cũng luôn xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ được coi là “then chốt của then chốt”. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, sử dụng cán bộ một cách phù hợp sẽ tạo ra những hiệu quả quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do vậy, vai trò, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng là hết sức quan trọng và nặng nề.

Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu gắn lý luận với thực tiễn tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu gắn lý luận với thực tiễn tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

(ĐCSVN) - Sáng 10/9, các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường 10/9 (1951-2021).

Bắc Giang Chuyển biến từ công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp
Bắc Giang: Chuyển biến từ công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp

(ĐCSVN) - Cầm tay chỉ việc, cùng cấp ủy cơ sở thực hiện nghiệp vụ, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp tục góp phần tạo nên sự ổn định và đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tăng cường thực hiện dân chủ, hướng tới “Tất cả vì mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững”.

Tỉnh đầu tiên được tặng thưởng Huân chương về thành tích phòng, chống dịch COVID-19
Tỉnh đầu tiên được tặng thưởng Huân chương về thành tích phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Từ chỗ là tâm dịch lớn nhất của cả nước, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của Trung ương và các địa phương, hơn 1 tháng qua, Bắc Giang không phát hiện F0 trong cộng đồng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội đã trở lại bình thường trong tình hình mới. Bắc Giang đã trở thành một điểm sáng của cả nước trong công tác phòng, chống COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang “Chiến thắng của lòng dân”
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang: “Chiến thắng của lòng dân”

(ĐCSVN) – Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định: “Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân lại được phát huy. Chiến thắng dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang là chiến thắng của lòng dân”.

Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương
Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương

(ĐCSVN) - Hai tỉnh nhất trí thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào. Quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bạn, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Bắc Giang Chủ động các phương án chống dịch ở cấp độ cao hơn, đẩy nhanh tiến độ sản xuất
Bắc Giang: Chủ động các phương án chống dịch ở cấp độ cao hơn, đẩy nhanh tiến độ sản xuất

(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đặc biệt lưu ý, hiện dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát trên cả nước nên toàn tỉnh cần luôn chủ động cảnh giác cao đề phòng các yếu tố nguy cơ, không lơ là mất cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả…

Bắc Giang hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu gần 130 tấn nhu yếu phẩm
Bắc Giang hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu gần 130 tấn nhu yếu phẩm

(ĐCSVN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, sau 10 ngày phát động ủng hộ các tỉnh miền Nam đợt 2 (từ ngày 26/7 đến 5/8), các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quyên góp được gần 130 tấn lương thực, nhu yếu phẩm gồm gạo, lạc, mỳ gạo, bí xanh, bí đỏ, khẩu trang, nước sát khuẩn... với tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Thực hiện đầy đủ lời hứa trước cử tri
Thực hiện đầy đủ lời hứa trước cử tri

(ĐCSVN) – Đó là chia sẻ của đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Giang với phóng viên tại Kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa XV.

Bắc Giang Khen thưởng 170 tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức bầu cử
Bắc Giang: Khen thưởng 170 tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức bầu cử

(ĐCSVN) – Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bắc Giang đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99%; tỷ lệ đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Bắc Giang tiếp tục chung sức để đẩy lùi dịch
Bắc Giang tiếp tục chung sức để đẩy lùi dịch

(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái nhấn mạnh: “Cuộc chiến với giặc COVID còn nhiều cam go, khó khăn, thử thách. Ccác cấp, ngành, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh đã đoàn kết cần đoàn kết hơn, cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, sớm đưa Bắc Giang vượt qua giai đoạn khó khăn này”.