Tết đầm ấm của lưu học sinh Lào trên quê hương xứ Nghệ

Tết đầm ấm của lưu học sinh Lào trên quê hương xứ Nghệ

(ĐCSVN) – Nghệ An là một trong những địa phương tích cực hưởng ứng phong trào nhận con nuôi là các lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam do Hội hữu nghị Việt Nam – Lào phát động. Nhờ có phong trào này mà nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, các lưu học sinh Lào tại Nghệ An đã có cơ hội trải nghiệm không khí vui Xuân, đón Tết Cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ ngày xuân
Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ ngày xuân
(ĐCSVN) - Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người lính nơi trận mạc luôn có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì thế, Người thường xuyên quan...
Xuân về trên từng cánh sóng ra đa
Xuân về trên từng cánh sóng ra đa...
(ĐCSVN) - Ðóng quân trên núi cao, điều kiện cơ sở vật chất, đi lại còn rất nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 29, Trung đoàn 290, Sư...
Đồng hành cùng kiều bào vì mục tiêu chung của cả dân tộc
Đồng hành cùng kiều bào vì mục tiêu chung của cả dân tộc
(ĐCSVN) – Xuân Tân Sửu 2021 đã về, trên những nẻo đường, ngõ phố, sắc thắm hồng của Mùa xuân, mùa của sự khởi đầu, mùa của vạn vật sinh sôi, cũng là...
Xuân về trên vùng đất nông thôn mới Hà Nam
Xuân về trên vùng đất nông thôn mới Hà Nam

(ĐCSVN) - Là địa phương thứ tư trên cả nước được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống của người dân Hà Nam đã khác xưa nhiều lắm. Cái Tết này cũng là cái Tết đáng nhớ của biết bao người...

Mang Tết đến với người lao động Thủ đô
Mang Tết đến với người lao động Thủ đô

(ĐCSVN) - Nỗ lực của các cấp Công đoàn Thủ đô là mang đến cho người lao động đặc biệt là những công nhân lao động còn khó khăn trên địa bàn đón một mùa Xuân mới với không khí thật phấn khởi, có thêm động lực để gặt hái những thành tích mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc sắc ngôi làng nghìn năm “cầm kim tay dọc” may áo dài
Đặc sắc ngôi làng nghìn năm “cầm kim tay dọc” may áo dài

(ĐCSVN) - Cầm kim tay dọc, chỉ may được lấy từ chính mảnh vải dùng để may áo… Đó là những bí quyết độc đáo tạo nên đặc sắc của áo dài truyền thống làng Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) được những người thợ của làng gìn giữ, lưu truyền trong hơn 1.000 năm qua.

Tết trên xứ sở chè
Tết trên xứ sở chè

(ĐCSVN) – Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời điểm này các cơ sở sản xuất chế biến chè tại huyện Đại Từ và TP Thái Nguyên đang hối hả vụ sản xuất trà xanh chất lượng cao để chuyển tận tay khách hang khắp nơi. Trong đó, nhiều loại trà có giá trị cao được thị trường đón nhận khá tích cực.

Mai vàng Kỳ Nam khoe sắc đón Xuân
Mai vàng Kỳ Nam khoe sắc đón Xuân

(ĐCSVN) – Trong những năm gần đây, nhờ thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây mai vàng đã trở thành cây “xóa đói giảm nghèo” cho người nông dân xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi từng được xem là rốn nghèo khu vực miền Trung. Cứ vào dịp Tết Nguyên đán, những cây mai vàng đất Kỳ Nam lại được chuyển đi khắp mọi miền đất nước phục vụ nhu cầu của người dân.

Bước chuyển mình ở huyện vùng biên Mường Nhé
Bước chuyển mình ở huyện vùng biên Mường Nhé

(ĐCSVN) - Mường Nhé (tỉnh Ðiện Biên) là huyện nằm ở cực Tây Bắc của Tổ quốc. Thực hiện mục tiêu xây dựng huyện “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh”, trong những năm qua, huyện Mường Nhé đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng an ninh. Đây cũng là cơ sở để Mường Nhé có được những bước “chuyển mình” mạnh mẽ, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên giàu đẹp.

Ấm tình Phiên chợ tết không đồng ở Hội An ngày cuối năm
Ấm tình Phiên chợ tết không đồng ở Hội An ngày cuối năm

(ĐCSVN) – Ngày cuối năm, một phiên chợ đặc biệt, đậm tính nhân văn và giàu lòng chia sẻ được tổ chức tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Phiên chợ thu hút hơn 1.000 hộ nghèo đến họp chợ và mua lấy những mặt hàng thiết yếu của ngày tết có giá trị “không đồng”.

Tết Ánh dương - Một năm mới tràn ngập ánh mặt trời
Tết Ánh dương - Một năm mới tràn ngập ánh mặt trời

(ĐCSVN)- Những cái tên hàng đầu làng nhạc Việt sẽ thắp sáng đêm cuối cùng của năm Canh Tý, xua tan không khí ảm đạm do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 với màn trình diễn rực rỡ và đầy màu sắc mang tên Tết Ánh dương, phát sóng đêm giao thừa trên VTV.

Ấm áp tình quân dân trong những ngày tết
Ấm áp tình quân dân trong những ngày tết

(ĐCSVN) - Trong những năm gần đây, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về thì lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng lại tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương tổ chức “Tết quân - dân”. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cho gia đình chính sách, hộ nghèo hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc, ấm áp tình quân - dân.

Ngày trở về 2021 với những Trái tim có nắng
"Ngày trở về" 2021 với những "Trái tim có nắng"

(ĐCSVN)- "Ngày trở về" là chương trình đặc biệt của Đài THVN vào mỗi dịp Tết Nguyên đán với nhiều câu chuyện sâu sắc và xúc động về cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Chương trình phát sóng vào lúc 1h, 8h, 20h ngày mồng 1 Tết Nguyên đán (tức ngày 12/2/2021) trên VTV4 nhằm ngợi ca những “trái tim có nắng”- những tấm gương người Việt ở nước ngoài.

Xuân về trên biên giới
Xuân về trên biên giới

(ĐCSVN) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khi mọi người chuẩn bị về nhà đoàn tụ đón Tết cùng gia đình thì cũng là lúc những cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói chung, BĐBP tỉnh Long An nói riêng lại căng mình trên biên giới để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 10 2, người dân và du khách sẽ được tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ
Từ ngày 10/2, người dân và du khách sẽ được tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ

(ĐCSVN) – Đường hoa Nguyễn Huệ 2021 bắt đầu thi công từ ngày 25/01/2021 đến ngày 09/02/2021 đã hoàn thành. Dù hủy bỏ Lễ khai mạc, Đường hoa vẫn sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 8h – 17h mỗi ngày bắt đầu từ ngày 10/02/2021; khách tham quan phải tuân thủ chặt chẽ Thông điệp 5K bao gồm “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.

Gặp gỡ trực tuyến với Cộng đồng người Việt tại Indonesia nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021
Gặp gỡ trực tuyến với Cộng đồng người Việt tại Indonesia nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021

(ĐCSVN) - Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang đã thông tin cho bà con cộng đồng về tình hình đất nước, các thành tựu đối nội và đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong năm 2020, và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đưa ra định hướng chiến lược của đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đại sứ cũng gửi lời chúc Tết đến toàn thể bà con người Việt Nam tại Indonesia năm mới Tân Sửu an khang, thịnh vượng và thành công.

Bộ đội Biên phòng Long An thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19
Bộ đội Biên phòng Long An thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì vậy, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp triển khai phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

Tết sẻ chia với người nghèo xã Xuân Long
Tết sẻ chia với người nghèo xã Xuân Long

(ĐCSVN) – Những phần quà Tết được Đoàn Công tác Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao đến từng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã tiếp thêm niềm tin để bà con vươn lên trong cuộc sống.

Trao thư, quà của Thủ tướng tặng các kiều bào tiêu biểu
Trao thư, quà của Thủ tướng tặng các kiều bào tiêu biểu

(ĐCSVN) – Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, chiều 5/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi đã trao thư và quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng các kiều bào tiêu biểu.

“Mang Tết về nhà” - Xuân sớm cho sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn
“Mang Tết về nhà” - Xuân sớm cho sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn

(ĐCSVN) - Những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt xúc động của những sinh viên, thanh niên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận những tấm vé miễn phí từ chương trình “Mang Tết về nhà” cho thấy sức lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” của dân tộc Việt Nam.

Chương trình Xuân Quê hương 2021 Quê hương, mà “mỗi người chỉ một”
Chương trình Xuân Quê hương 2021: Quê hương, mà “mỗi người chỉ một”

(ĐCSVN) Mỗi dịp Xuân về, người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều mong được trở về thăm quê hương, đoàn tụ bên gia đình và tĩnh lặng tâm hồn dâng nén tâm hương tri ân ông bà tổ tiên. Tiếc rằng, năm qua, do đại dịch COVID-19 lan tràn trên toàn cầu và cả Việt Nam, nên nhiều bà con ta không thể về thăm quê hương, đón Tết, vui Xuân. Chương trình Xuân Quê hương 2021 cũng được tổ chức theo hình thức phù hợp gửi đến toàn thể bà con ta ở nước ngoài những sâu lắng tình quê hương, mà “mỗi người chỉ một”.

Xuân biên giới thắm tình quân dân
Xuân biên giới thắm tình quân dân

(ĐCSVN) – Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” đã trao tặng 3 “Ngôi nhà 100 đồng” cùng hàng trăm suất quà “San sẻ yêu thương, thêm hương ngày Tết” cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; 100 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Mang Tết đến với bà con kiều bào
Mang Tết đến với bà con kiều bào

(ĐCSVN) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2021 dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiều bào tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ hải quân
Kiều bào tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ hải quân

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi thay mặt cho bà con Kiều bào xa tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn các cán bộ chiến sỹ hải quân đã hy sinh niềm riêng vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Thông qua đó, gửi gắm tấm lòng và tình cảm đến những người lính đang ngày đêm giữ biển, đảo quê hương bằng những món quà vật chất ý nghĩa.