Giáo dục mầm non sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ TW Cơ bản hoàn thành các mục tiêu

Giáo dục mầm non sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW: Cơ bản hoàn thành các mục tiêu

(ĐCSVN) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, giáo dục mầm non của nước ta đã có những bước phát triển về quy mô, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi.
Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh 2024 trên VTV2
Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh 2024 trên VTV2
(ĐCSVN) - Chương trình truyền hình trực tiếp (THTT) Tư vấn tuyển sinh 2024 đồng hành cùng thí sinh chinh phục kỳ thi, mang đến cho học sinh, thí sinh...
Làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách giáo dục đại học
Làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách giáo dục đại học
(ĐCSVN)- Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cần làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách, đề xuất giải pháp phù hợp, trong đó...
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới
(ĐCSVN) - Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ về những nhiệm vụ cụ thể của năm...
Điều chỉnh thi phải bám sát định hướng đổi mới
Điều chỉnh thi phải bám sát định hướng đổi mới

(ĐCSVN) – Góp ý về phương án thi THPT quốc gia năm 2017, GS.VS Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, đổi mới thi cử phải mang lại hiệu quả thiết thực, giảm tải áp lực, tốn kém cho học sinh và xã hội.

“Thí sinh ảo” do xác định chỉ tiêu tuyển sinh chưa dựa vào thực tế nhu cầu học của xã hội
“Thí sinh ảo” do xác định chỉ tiêu tuyển sinh chưa dựa vào thực tế nhu cầu học của xã hội

(ĐCSVN) -Trong xét tuyển đợt 1 năm nay, khá nhiều trường ĐH, CĐ trên cả nước không tuyển đủ chỉ tiêu, ngay cả nhiều trường ĐH lớn chưa có tiền lệ như vậy. Xung quanh khúc mắc này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT đã trả lời báo chí để lý giải, làm rõ thêm vấn đề.

Nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo muốn được chủ động tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT
Nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo muốn được chủ động tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT

(ĐCSVN) - Kỳ thi THPT quốc gia và đợt 1 xét tuyển vào ĐH năm 2016 đã hoàn tất và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao từ dư luận xã hội. Để có được kết quả này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có những bước chuẩn bị chặt chẽ, khoa học ở tất cả các khâu. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Đổi mới giáo dục Những tiếng nói từ cơ sở
Đổi mới giáo dục: Những tiếng nói từ cơ sở

(ĐCSVN)- Tại Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, lãnh đạo các địa phương tin tưởng với sự hành động quyết liệt của người đứng đầu ngành giáo dục, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới.

Thông tư 30 sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng dễ nhớ, dễ thực hiện
Thông tư 30 sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng dễ nhớ, dễ thực hiện

(ĐCSVN) – Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sửa đổi, bổ sung trong tháng này. Chia sẻ với báo chí xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, việc sửa đổi phải dễ thực hiện và tạo được hứng khởi cho các thầy, cô giáo.

9 nhiệm vụ ưu tiên trong năm học mới 2016-2017
9 nhiệm vụ ưu tiên trong năm học mới 2016-2017

(ĐCSVN)- Ngày 4/8, trước thềm Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016-2017 của toàn Ngành, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ cái nhìn toàn diện về ngành giáo dục trong năm học vừa qua và nhiệm vụ năm học mới.

Thí sinh không được rút hồ sơ đã đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng
Thí sinh không được rút hồ sơ đã đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

(ĐCSVN) – Trao đổi với báo chí về công tác xét tuyển ĐH, CĐ năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Văn Ga cho biết, theo quy chế, năm nay thí sinh không được rút hồ sơ đăng ký. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa vào kết quả thi và kết quả tuyển sinh năm ngoái để nộp vào trường phù hợp.

Nỗ lực vì sự thành công chung của kỳ thi THPT quốc gia 2016
Nỗ lực vì sự thành công chung của kỳ thi THPT quốc gia 2016

(ĐCSVN) - Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xung quanh kỳ thi THPT quốc gia 2016 vào sáng 2/7, Đại tá, PGS.TS Lê Minh Thái – Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của kỳ thi năm nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy chế đào tạo tiến sỹ mới
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy chế đào tạo tiến sỹ mới

(ĐCSVN) - Trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc “lò đào tạo tiến sĩ”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết: Việc Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam không công bố toàn văn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ trên website của đơn vị này là vi phạm quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.