Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời nhiều vấn đề “nóng” về tinh giản biên chế, bổ nhiệm người nhà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời nhiều vấn đề “nóng” về tinh giản biên chế, bổ nhiệm người nhà

(ĐCSVN) - Chiều 16/11, tiếp tục phần trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trả lời nhiều vấn đề các đại biểu đặt ra như: tinh giản biên chế; giải pháp cải cách tiền lương; tình trạng bổ nhiệm người nhà làm lãnh đạo hoặc bổ nhiệm ồ ạt tại một số địa phương…
Thất thoát trong vụ án Phạm Công Danh bằng  300 năm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thất thoát trong vụ án Phạm Công Danh bằng... 300 năm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
(ĐCSVN) - Sáng 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12...
Sửa đổi Luật Đường sắt Bổ sung chương mới về đường sắt tốc độ cao
Sửa đổi Luật Đường sắt: Bổ sung chương mới về đường sắt tốc độ cao
(ĐCSVN) – Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 12/9 đã bổ sung một chương mới về Đường sắt...
Đọc dự thảo mà toát mồ hôi nhiệm vụ nặng, nhưng trình độ chưa đáp ứng
Đọc dự thảo mà "toát mồ hôi" nhiệm vụ nặng, nhưng trình độ chưa đáp ứng
(ĐCSVN) - Dự thảo Luật Công an xã quy định quá nhiều nhiệm vụ cho lực lượng công an xã khiến nhiều thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội phải nhận xét...
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Thái Nguyên

(ĐCSVN) - Trong hai ngày 8-9/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và TP. Sông Công.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc

Trong 2 ngày 8-9/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri nhiều xã thuộc các huyện Lương Sơn, Cao Phong, Lạc Sơn và Đà Bắc. Tại các buổi buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến các cử tri kết quả của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP. Hải Phòng

(ĐCSVN) - Ngày 3/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, lắng nghe, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri bày tỏ kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội khóa XIV
Cử tri bày tỏ kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội khóa XIV

(ĐCSVN) - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc đã đề ra. Nhiều ý kiến của cử tri bày tỏ kỳ vọng vào Quốc hội khóa XIV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân cả nước.

Cử tri kỳ vọng vào chương trình hành động của Chính phủ mới
Cử tri kỳ vọng vào chương trình hành động của Chính phủ mới

(ĐCSVN) - Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử và tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Cử tri bày tỏ kỳ vọng vào Chương trình hành động của Chính phủ mới với tinh thần Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ.

Dấu ấn của kỳ họp “đặc biệt quan trọng”
Dấu ấn của kỳ họp “đặc biệt quan trọng”

(ĐCSVN) – Kỳ họp “đặc biệt quan trọng” ở đây đang nói đến là kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà Công ty Formosa đã chuyển 250 triệu USD tiền bồi thường
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Công ty Formosa đã chuyển 250 triệu USD tiền bồi thường

(ĐCSVN) –Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 29/7, tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, ngày 28/7, phía Công ty Formosa đã thực hiện tiền bồi thường cam kết ban đầu là 250 triệu USD.

Vụ án cướp bánh mỳ Xét xử công minh thì mới có ý nghĩa giáo dục
Vụ án cướp bánh mỳ: Xét xử công minh thì mới có ý nghĩa giáo dục

(ĐCSVN) – Sáng 27/7, bên hành lang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, trao đổi với báo chí về vụ “cướp bánh mỳ bị tù 8-10 tháng”, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Xuyền, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, trên tất cả là xét xử phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo công minh thì mới có ý nghĩa giáo dục...

Trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ
Trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ nhất, Kỳ họp Quốc hội khóa XIV, sáng 27/7, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Cần thẩm định lại những phát ngôn của ông Võ Kim Cự
Cần thẩm định lại những phát ngôn của ông Võ Kim Cự

(ĐCSVN) - Bên hành lang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu bày tỏ cần phải thẩm định lại phát biểu của ông Võ Kim Cự - đại biểu Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh “cấp phép cho Formosa là đúng quy trình và pháp luật”.

Trình Quốc hội nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Trình Quốc hội nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

(ĐCSVN) – Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức

(ĐCSVN) – Chiều 25/7, tại Nhà Quốc hội, với 98,18% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu Võ Kim Cự Tôi không né tránh vụ Formosa
Đại biểu Võ Kim Cự: Tôi không né tránh vụ Formosa

(ĐCSVN) - Sáng 25/7, bên hành lang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi với báo chí về trách nhiệm xung quanh vụ việc Formosa.