Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

(ĐCSVN) – Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Bên cạnh đó, mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Người lao động nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30 4 và 1 5 là hợp lý
Người lao động nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5 là hợp lý
(ĐCSVN) - Ngày 04/4/2024, sau khi báo chí đưa tin về việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù...
Khi nào giấy phép lái xe trên VNeID là hợp lệ
Khi nào giấy phép lái xe trên VNeID là hợp lệ?
(ĐCSVN) - Từ thực tế tham gia giao thông, nhiều bạn đọc muốn biết khi nào giấy phép lái xe được tích hợp trên VNeID được coi là hợp pháp; có được học...
Bài học về trách nhiệm công dân
Bài học về trách nhiệm công dân
(ĐCSVN) - Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng đối với 2...
Shipper - Mắt xích thương mại
Shipper - Mắt xích thương mại?

(ĐCSVN) – Đội ngũ giao hàng tận tay (hay thường gọi là shipper) được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa của hệ thống kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT). Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc sử dụng đội ngũ shipper như thế nào để vừa đảm bảo chuỗi cung ứng cũng như vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch đang là vấn đề được xã hội quan tâm.

Hà Nội Nhiều người vẫn viện lý do để ra đường
Hà Nội: Nhiều người vẫn viện lý do để ra đường

(ĐCSVN) - Ngày làm việc đầu tiên của tuần mới sau khi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo ghi nhận, trong khi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ và đa số người dân chấp hành nghiêm chỉnh thì vẫn còn một số người thiếu ý thức, viện dẫn đủ mọi lý do để biện hộ cho việc ra đường không chính đáng..

Hy vọng mức xử phạt sẽ đủ sức răn đe, cảnh tỉnh
Hy vọng mức xử phạt sẽ đủ sức răn đe, cảnh tỉnh

(ĐCSVN) – Trên đây là đa số ý kiến bạn đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến bày tỏ ý kiến về việc ngày 24/7, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa 20 năm.

Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính
Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

(ĐCSVN) - Bạn Hoài Thu, địa chỉ tại quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng hỏi: Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không?

Về chất lượng Chung cư Golden Time
Về chất lượng Chung cư Golden Time

(ĐCSVN) - Thời gian gần đây, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều thông tin phản ánh về dấu hiệu xuống cấp tại một số hạng mục thuộc 2 tòa chung cư N04, N05 (có tên thương mại là Golden Time). Điều đáng nói là 2 tòa chung cư này mới được đưa vào sử dụng cách đây khoảng 6 tháng...

Có bị thu giữ tài sản nếu không trả nợ đúng hạn
Có bị thu giữ tài sản nếu không trả nợ đúng hạn?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Đức (Hà Nội) hỏi: “Tôi có bạn vay tiền ngân hàng để mua nhà cách đây vài năm. Tuy nhiên, do dịch bệnh làm ăn khó khăn nên khỏan vay của bạn tôi đã trễ gốc lãi 4 tháng. Tôi muốn hỏi trường hợp như bạn tôi có bị ngân hàng niêm phong tài sản hay không?”

Công viên Bắc Linh Đàm kêu cứu
Công viên Bắc Linh Đàm "kêu cứu"!

(ĐCSVN) - Công viên Bắc Linh Đàm thuộc địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) từng là điểm đến lý tưởng để người dân thư giãn, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, sau nhiều năm được đưa vào hoạt động, đến nay Công viên Bắc Linh Đàm đã có nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng.

Những núi rác văn hóa trên không gian mạng từ việc livestream
Những "núi rác" văn hóa trên không gian mạng từ việc livestream

(ĐCSVN) - “Facebook của tôi. Mạng xã hội của tôi thì chia sẻ gì là quyền của tôi. Nói gì là quyền của tôi”. Đây chỉ là một trong số những lời biện minh của nhiều người khi ngày ngày có những livestream thiếu văn hóa trên mạng xã hội. Những lý lẽ không thể chấp nhận được cho việc phát đi nội dung trực tiếp để văng tục, chửi bậy, khoe thân, "bóc phốt", bán hàng giả hàng nhái... trên không gian mạng.

Hà Nội Nhiều người “phớt lờ” khuyến cáo phòng, chống dịch
Hà Nội: Nhiều người “phớt lờ” khuyến cáo phòng, chống dịch

(ĐCSVN) - Để kịp thời ứng phó với dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18 giờ ngày 8/7/2021. Tuy nhiên, không ít người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, cố tình vi phạm các quy định trên.

Hà Nội Làm gì để mô hình thùng rác công nghệ phát huy hiệu quả
Hà Nội: Làm gì để mô hình thùng rác công nghệ phát huy hiệu quả?

(ĐCSVN) - Xuất phát từ mục đích góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, mô hình thùng rác công nghệ đã được lắp đặt trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Song thực tế, việc đưa vào sử dụng thùng rác công nghệ còn không ít bất cập, hiệu quả mang lại chưa như mong muốn…

Park View Tower Khách hàng “khốn khổ” tại khu chung cư kiểu mẫu
Park View Tower: Khách hàng “khốn khổ” tại khu chung cư kiểu mẫu

(ĐCSVN) - Dự án Tòa nhà Park View Tower tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai được quảng cáo là khu chung cư kiểu mẫu đáng sống nhất. Tuy nhiên, do Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Phát) không bàn giao Quỹ bảo trì (2% giá trị mua bán căn hộ) nên Ban quản trị không thể bảo trì, bảo dưỡng một số hạng mục; cuộc sống của cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơ sở vật chất, hạ tầng xuống cấp...

Thư viện Hà Nội cần rộng cửa khi ra, vào
Thư viện Hà Nội cần "rộng cửa" khi ra, vào!

(ĐCSVN) - Nằm ở vị trí giữa các tuyến đường, phố quan trọng, khá đắc địa, tiện lợi, rộng rãi (ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu), những tưởng đây là điều kiện “lý tưởng” để bạn đọc có thể thuận lợi khi ra-vào Thư viện Hà Nội. Tuy nhiên, những bất cập ngay từ cổng ra- vào Thư viện Hà Nội khiến nhiều bạn đọc cảm thấy chưa thực sự “hài lòng” về cách thức tổ chức, vận hành của Thư viện.

Hà Nội Trụ cấp nước sạch “nơi hoạt động, nơi không”
Hà Nội: Trụ cấp nước sạch “nơi hoạt động, nơi không”

(ĐCSVN) – Những ngày nắng nóng cao điểm, những tưởng sẽ là điều kiện lý tưởng để những trụ nước sạch miễn phí ở Hà Nội phát huy tối đa hiệu quả phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, tình trạng trụ nước “nơi hoạt động, nơi không” vẫn diễn ra, nhưng chưa được cơ quan chức năng quan tâm, xử lý.

Hạnh phúc khi được trở thành cộng tác viên của Báo
Hạnh phúc khi được trở thành cộng tác viên của Báo!

(ĐCSVN) - Đầu tháng 9/2018, một kỷ niệm có lẽ cho đến mãi sau này tôi cũng không bao giờ quên, đó là bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, bắt đầu hành trình dần được trở thành cộng tác viên của Báo, nơi đã giúp tôi luyện rèn nhiều kỹ năng cần thiết của một sinh viên chuyên ngành Báo chí...

Người dân ủng hộ việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch
Người dân ủng hộ việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch

(ĐCSVN) - Để chủ động ứng phó trước làn sóng dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát trở lại, mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Theo ghi nhận của phóng viên, đại đa số người dân Thủ đô đều tỏ ra đồng tình với chủ trương trên của lãnh đạo Thành phố.

Đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT 2021 và quy trình bảo mật
Đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT 2021 và quy trình bảo mật

(ĐCSVN) - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Một trong số những nội dung bạn đọc đặc biệt quan tâm và đề nghị được giải đáp là quy trình bảo mật đối với đề thi, bài thi.

Những điều quan trọng về thẻ Căn cước Công dân gắn chíp
Những điều quan trọng về thẻ Căn cước Công dân gắn chíp

(ĐCSVN) - Tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi liên quan đến thẻ CCCD gắn chip mà người dân cần biết.

Ký hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không
Ký hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Hiếu, địa chỉ tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh hỏi: Tôi mới xin việc tại công ty cổ phần thực phẩm, sau khi xem xét hồ sơ và phỏng vấn thì tôi được nhận vào làm và thử việc 2 tháng. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi khi ký hợp đồng thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội không, tôi cần lưu ý gì khi ký hợp đồng thử việc?

Người dân chủ động tính số điện tiêu thụ hằng tháng
Người dân chủ động tính số điện tiêu thụ hằng tháng

(ĐCSVN) - EVN chính thức triển khai công cụ ước tính sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt sẽ là cơ sở để khách hàng có thể chủ động ước tính điện năng tiêu thụ hằng tháng của gia đình, cũng như điều chỉnh thói quen sử dụng điện sao cho hiệu quả, tiết kiệm. Bên cạnh ý kiến ủng hộ, còn đó những băn khoăn, thắc mắc từ người dân.

Chó Pitbull cắn người Chủ nhân chịu trách nhiệm thế nào
Chó Pitbull cắn người: Chủ nhân chịu trách nhiệm thế nào?

(ĐCSVN) - Trường hợp chủ nuôi chó không tuân thủ các quy định của pháp luật để chó cắn người gây thương tích cho người khác hoặc gây thiệt mạng cho nạn nhân, chủ nuôi sẽ bị xử lý hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc tội vô ý làm chết người.

Hà Nội Người dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch COVID-19
Hà Nội: Người dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Những ngày này, ở Hà Nội, nhiều quán ăn, uống vỉa hè thực hiện đóng cửa; các công viên, vườn hoa vắng bóng người tập thể dục thể thao… Đây là những tín hiệu vui, cho thấy ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị không dạy online cho trẻ mầm non
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị không dạy online cho trẻ mầm non

(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH ngày 14/5/2021 về tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021. Một lần nữa, Bộ GD&ĐT nhắc lại và đề nghị các địa phương quán triệt chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng trẻ mầm non cũng phải học online.

Mỗi lá phiếu là niềm tin và trách nhiệm của cử tri
Mỗi lá phiếu là niềm tin và trách nhiệm của cử tri

(ĐCSVN) - Háo hức, hồi hộp, và mong chờ sự thể hiện của những người được tin tưởng lựa chọn trong nhiệm kỳ mới là tâm trạng chung của nhiều cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 23/5.

Cử tri mong đại biểu của dân làm tròn trọng trách
Cử tri mong đại biểu của dân làm tròn trọng trách

(ĐCSVN) - Qua các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giúp cử tri hiểu rõ hơn về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, cử tri trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đều bày tỏ đồng tin tưởng các ứng cử viên trúng cử sẽ làm tròn trọng trách người đại biểu của dân và thực hiện tốt những lời hứa...

Đại biểu Quốc hội phải có dũng khí nói lên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
Đại biểu Quốc hội phải có dũng khí nói lên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

(ĐCSVN) - Chưa đầy 02 ngày nữa cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, với mỗi lá phiếu thể hiện quyền con người, quyền bình đẳng, tự do, các cử tri tại TP mang tên Bác gửi trọn niềm tin của mình vào những đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được lựa chọn.

Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào
Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

(ĐCSVN) - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc về việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

Răn đe, cảnh tỉnh những cơ sở y tế cố tình làm ngơ trước dịch bệnh
Răn đe, cảnh tỉnh những cơ sở y tế cố tình làm ngơ trước dịch bệnh!

(ĐCSVN) - Quyết định của Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh những cơ sở y tế cố tình làm ngơ khi người có nhu cầu đến khám có triệu chứng nghi mắc COVID-19!