Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ theo Luật Đất đai 2024

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ theo Luật Đất đai 2024

(ĐCSVN) - Nới điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ là một trong những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được căn cứ trên các mốc thời gian sử dụng khác nhau.
Đặt tên cho trẻ có cần tuân thủ pháp luật
Đặt tên cho trẻ có cần tuân thủ pháp luật?
(ĐCSVN) - Thời gian qua, nhiều bạn đọc gửi ý kiến hỏi về việc đặt tên cho trẻ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Để làm rõ vấn đề này, Báo điện tử...
AI tạo sinh Bài toán phát triển và quản lý
AI tạo sinh: Bài toán phát triển và quản lý?
(ĐCSVN) - Thế giới đang chứng kiến những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI tạo sinh), với các hệ thống như ChatGPT và...
Xử lý nghiêm lái xe vi phạm giao thông “lỗi chồng lỗi”
Xử lý nghiêm lái xe vi phạm giao thông “lỗi chồng lỗi”
(ĐCSVN) - Sau khi lái xe gây tai nạn khiến một người tử vong, lực lượng chức năng đã xác định nữ tài xế ở tỉnh Hà Tĩnh vi phạm nồng độ cồn gần kịch...
Mong mỏi trùng tu cổ tự gần 700 tuổi
Mong mỏi trùng tu cổ tự gần 700 tuổi

(ĐCSVN) - “Nhiều năm gắn bó, tôi rất trăn trở khi nhìn chùa ngày càng xuống cấp. Mong chùa sớm được sửa sang để trả lại sự tôn nghiêm, dân làng có nơi đến lễ Phật…” - đó là lời tâm sự của vị trụ trì chùa Diễn Phúc, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Ngôi cổ tự có niên đại gần 700 năm gắn với nhiều huyền tích, nhưng đang đứng trước nguy cơ đổ sập…

Di tích Quốc gia chùa Vàng tiếp tục kêu cứu
Di tích Quốc gia chùa Vàng tiếp tục kêu cứu

(ĐCSVN) - Di tích Quốc gia chùa Vàng thuộc làng Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã từng bị xâm hại nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết và Di tích đang tiếp tục bị xâm phạm...

Để dữ liệu thực sự trở thành nguồn tài sản chiến lược của quốc gia
Để dữ liệu thực sự trở thành nguồn tài sản chiến lược của quốc gia

(ĐCSVN) - Dữ liệu là tài sản chiến lược, nguồn tài nguyên để phát triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, hiện nay tới 80% nguồn tài nguyên này của Việt Nam đang ở nước ngoài. Trong khi đó, việc tiếp cận dữ liệu đang nghiêng về góc độ kỹ thuật, công nghệ, thiếu đi góc độ kinh tế, các mô hình kinh doanh.

Cải tạo, xây dựng chung cư nguy hiểm cấp D tại Hà Nội
Cải tạo, xây dựng chung cư nguy hiểm cấp D tại Hà Nội

(ĐCSVN) – Kết cấu thay đổi, vữa bong tróc, độ nghiêng vượt quy định cho phép, cầu thang xuống cấp … đang là thực trạng của 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D trên địa bàn quận Ba Đình (TP Hà Nội) vừa được thông qua cải tạo, xây dựng sắp tới.

Kiểm tra học kỳ trực tiếp với lớp 1, 2 Mức độ khả thi tùy thuộc cấp độ dịch
Kiểm tra học kỳ trực tiếp với lớp 1, 2: Mức độ khả thi tùy thuộc cấp độ dịch

(ĐCSVN) - Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ra hướng dẫn các trường cho học sinh lớp 1, 2 làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tiếp đã khiến nhiều phụ huynh ở những vùng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp (trong đó có địa bàn TP Hà Nội) cảm thấy lo lắng. Sự lo lắng này là có cơ sở khi số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố đang ngày một gia tăng.

Chụp ảnh quảng cáo phản cảm trên tàu điện xử lý thế nào
Chụp ảnh quảng cáo phản cảm trên tàu điện xử lý thế nào?

(ĐCSVN) - Sáng 11/12, mạng xã hội lan truyền một số bức ảnh nhóm nam thanh niên đội mũ ông già Noel và cởi trần, phô diễn hình thể, đứng tạo dáng đủ kiểu chụp ảnh quảng cáo cho một sản phẩm trong khoang tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

Lan tỏa hiệu quả tích cực từ một cuộc thi bổ ích
Lan tỏa hiệu quả tích cực từ một cuộc thi bổ ích

(ĐCSVN) - Được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, sau 8 tuần diễn ra, Cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Cuộc thi thực sự đã trở thành sân chơi bổ ích, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người trong tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại Lộc Quảng Nam tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản
Đại Lộc (Quảng Nam) tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

(ĐCSVN) – Xác định việc quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự phát triển ổn định và bền vững của địa phương nên trong năm 2021, ngành TN&MT huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp có liên quan và đã thu được những kết quả tích cực.

Xử phạt ngân hàng ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn
Xử phạt ngân hàng ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn

(ĐCSV) - Hiện tình trạng khách hàng vay vốn bị ép mua bảo hiểm nhân thọ ngày càng nhiều. Mặc cho vấn đề này đã được rất nhiều khách hàng phàn nàn cũng như các ngân hàng cũng đã có nhiều biện pháp, quy định chấn chỉnh nhưng tình trạng giải ngân khoản vay đồng nghĩa giải ngân bảo hiểm vẫn tiếp tục diễn ra.

Vì sao quận Thanh Xuân chậm xử lý vi phạm của chủ đầu tư công trình 15 Lê Văn Lương
Vì sao quận Thanh Xuân chậm xử lý vi phạm của chủ đầu tư công trình 15 Lê Văn Lương?

(ĐCSVN) - Công trình xây dựng số 15 Lê Văn Lương cả năm qua thi công gây lún nứt các nhà liền kề, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ngõ 21, đường Lê Văn Lương, tuy nhiên quyền lợi của người dân tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân vẫn không được bảo vệ. Vụ việc không được giải quyết dứt điểm đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của công dân...

Đường ven Hồ Tây liên tục tắc, vì sao
Đường ven Hồ Tây liên tục tắc, vì sao?

(ĐCSVN) – Những năm gần đây, tuyến đường ven Hồ Tây được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp; cảnh quan, môi trường sạch đẹp, văn minh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trên tuyến đường này hiện nay đang tồn tại một “điểm nóng” về trật tự an toàn giao thông, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, thậm chí tai nạn giao thông.

Dạy học online cần sự linh hoạt từ phía thầy cô

​
Dạy học online cần sự linh hoạt từ phía thầy cô ​

(ĐCSVN) - Khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều địa phương triển khai phương án tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức dạy học online trong thời gian dài. Sự thay đổi về hình thức dạy - học đã góp phần thực hiện tốt phương châm “không ngừng việc học” đối với học sinh. Tuy vậy, để đạt được hiệu quả của hình thức dạy học online rất cần sự linh hoạt từ phía thầy cô.

Bộ trưởng trả lời chất vấn thẳng thắn, ngắn gọn, chất lượng
Bộ trưởng trả lời chất vấn thẳng thắn, ngắn gọn, chất lượng

(ĐCSVN) – Đó là đánh giá của nhiều cử tri về phần trả lời chất tại Quốc hội của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Lần đầu tiên đăng đàn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trả lời rất cụ thể, thẳng thắn, không dành thời gian báo cáo thành tích mà trả lời trực diện câu hỏi của các đại biểu Quốc hội.

Trách nhiệm của tài xế khi làm sập cầu
Trách nhiệm của tài xế khi làm sập cầu?

(ĐCSVN) - Chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện này đang điều tra làm rõ vụ sập nhịp dẫn cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây hôm 7/11.

Trẻ có cần thiết phải tiêm phòng COVID -19 không
Trẻ có cần thiết phải tiêm phòng COVID -19 không?

(ĐCSVN) - Một số quốc gia trên thế giới đã và đang tiến hành tiêm chủng ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng trẻ em. Có nhiều phụ huynh lo ngại và thắc mắc về việc trẻ em có nguy cơ mắc COVID-19 thấp, vậy trẻ có cần thiết phải tiêm phòng không?

Cử tri kỳ vọng các quyết sách tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri kỳ vọng các quyết sách tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(ĐCSVN) – Theo kế hoạch, tuần làm việc cuối (đợt họp thứ hai) của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bắt đầu diễn ra từ ngày 08/11; Quốc hội thảo luận tại hội trường về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đông đảo cử tri luôn tin tưởng, kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, đưa ra nhiều quyết sách sát, đúng, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả có phải đền bù kinh phí cho Nhà nước
Sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả có phải đền bù kinh phí cho Nhà nước?

(ĐCSVN) - Thời gian gần đây ở một số địa phương phát hiện ra tình trạng cán bộ công chức, viên chức sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vậy dưới góc độ pháp lý hành vi trên sẽ bị xử lý ra sao? Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả có phải đền bù kinh phí cho Nhà nước?

Loa truyền thanh chống dịch ở Hà Nam
Loa truyền thanh chống dịch ở Hà Nam

(ĐCSVN) - Ở mỗi hoàn cảnh, giai đoạn lịch sử, loa truyền thanh luôn phát huy vai trò riêng của mình; trải qua những ngày dịch bệnh ở Hà Nam vừa qua mới thấy hệ thống loa truyền thanh thực sự “có võ” trong công tác thông tin cơ sở, góp sức đắc lực trong phòng chống dịch ở địa phương.

Tăng thời gian làm thêm là giải pháp tạm thời
Tăng thời gian làm thêm là giải pháp tạm thời

(ĐCSVN) - Dịch COVID-19 đã có những ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và thu nhập của người lao động. Do đó, việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất tăng thời gian làm thêm (mở rộng giới hạn số giờ làm thêm) đang thu hút sự quan tâm của hầu hết các doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, đây chỉ là giải pháp tạm thời để khắc phục những tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Lâm Đồng  Siêu dự án 25 000 tỷ đồng làm mất 257ha đất rừng
Lâm Đồng: 'Siêu dự án' 25.000 tỷ đồng làm mất 257ha đất rừng

(ĐCSVN) - Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, diện tích rừng bị mất tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng Đại Ninh là 257,05ha. Trong đó, phần diện tích tài nguyên rừng 140ha đã được chủ đầu tư bồi thường, còn 117ha đất rừng còn lại vẫn chưa thanh toán xong.

Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng san lấp trái phép đất ven sông
Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng san lấp trái phép đất ven sông

(ĐCSVN) - Sở NN&PTNT Hải Phòng yêu cầu ông Văn Trần Hoàn đại diện cho Công ty CP Sông Hồng dừng san lấp trái phép, làm sân tập bóng đá lấn ra sông Lạch Tray. Việc xây dựng, san lấp trái quy định này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng chảy, gây nguy cơ xói lở đê Tả Lạch Tray trước mùa mưa lũ.

Phản hồi từ bài báo “Hiểm họa từ cục nóng điều hòa”
Phản hồi từ bài báo “Hiểm họa từ cục nóng điều hòa”

(ĐCSVN) - Ngày 11/8, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có đăng bài viết “Hiểm họa từ cục nóng điều hòa”, phản ánh việc treo cục nóng điều hòa sai vị trí ở nhiều chung cư cao tầng trên địa bàn Hà Nội (trong đó có địa bàn quận Thanh Xuân) gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi có gió lớn, mưa bão.

Học online, thử thách lớn cho cả giáo viên
Học online, thử thách lớn cho cả giáo viên

(ĐCSVN) - Năm học mới bắt đầu bằng những tiết học giảng dạy trực tuyến. Thế nhưng để phát huy hiệu quả của lớp học trực tuyến “Thời COVID”, ngoài đảm bảo về thiết bị dạy và học, đường truyền internet, kỹ năng công nghệ thông tin… thì chúng ta phải nhìn nhận rằng không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng cần chuẩn bị tâm thế tốt.