Việt Nam tích cực ngăn chặn và chống phân biệt chủng tộc

Việt Nam tích cực ngăn chặn và chống phân biệt chủng tộc

(ĐCSVN) - Báo cáo quốc gia lần thứ 5 của Việt Nam về thực hiện Công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) nhấn mạnh: Việt Nam đã đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt là quyền tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Việt Nam thực thi đầy đủ Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc
Việt Nam thực thi đầy đủ Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc
ĐCSVN) - Cuối tháng 11/2023, Việt Nam sẽ bảo vệ Báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) lần thứ...
Trên 1,4 triệu hộ dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay ưu đãi
Trên 1,4 triệu hộ dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay ưu đãi
(ĐCSVN) - Các chương trình cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo về nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường… mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm...
Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo quốc gia thực hiện Công ước CERD
Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo quốc gia thực hiện Công ước CERD
(ĐCSVN) - Sáng 1/11, tại Uỷ ban Dân tộc, đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp với đại diện một số bộ, ngành...
Quyền được làm việc của người dân tộc thiểu số
Quyền được làm việc của người dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Quyền được làm việc là một trong những quyền cơ bản của con người và việc bảo đảm quyền lao động cho công dân là một trong những tiêu chí đánh giá sự tiến bộ của chế độ xã hội. Ở Việt Nam, quyền được làm việc của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp cùng nhiều văn bản pháp luật khác nhằm bảo đảm thực thi trong thực tiễn.

Hà Nội Đảm bảo tiếp cận nước hợp vệ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số
Hà Nội: Đảm bảo tiếp cận nước hợp vệ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Đến nay, vùng dân tộc thiểu số miền núi của Thành phố Hà Nội đã có 100% dân số được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh. 13/13 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Việc được sử dụng nước sạch sinh hoạt đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân tộc thiểu số của Thủ đô.

Giúp người dân tộc thiểu số “an cư lạc nghiệp”
Giúp người dân tộc thiểu số “an cư lạc nghiệp”

(ĐCSVN) - Chính phủ Việt Nam đã từng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 530 nghìn gia đình hộ nghèo, trong đó có 43% hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, sẽ hỗ trợ làm nhà ở cho trên 18 nghìn hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Quyền tự do đi lại và tự do cư trú của người dân tộc thiểu số
Quyền tự do đi lại và tự do cư trú của người dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Điểm 1 Mục 4, Điều 5 Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc quy định các Quốc gia thành viên cam kết sẽ cấm và xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức và đảm bảo quyền tự do đi lại và cư trú trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân tộc thiểu số
Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Được tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin sẽ giúp đồng bào chủ động hơn trong quá trình tham gia các hoạt động của xã hội và đóng góp, xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời có điều kiện thực hiện quyền tự do ngôn luận và báo chí đã được ghi nhận trong Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) mà Việt Nam là thành viên.

Việt Nam đảm bảo quyền tự do và an ninh của con người
Việt Nam đảm bảo quyền tự do và an ninh của con người

(ĐCSVN) - Khoản 2 Điều 5 Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc ghi nhận “Quyền an ninh cá nhân và được nhà nước bảo vệ chống lại những hành vi bạo lực hoặc gây xâm hại đến thân thể do các nhân viên nhà nước gây ra hoặc do bất cứ cá nhân, nhóm người hoặc cơ quan nào gây ra”.

Việt Nam không phân biệt đối xử với lao động người dân tộc thiểu số
Việt Nam không phân biệt đối xử với lao động người dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Thái Hưng - Chuyên gia tư vấn độc lập giàu kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam xung quanh quyền có việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân để tạo cơ hội việc làm cho người dân tộc thiểu số.

Người Rơ Măm đổi đời
Người Rơ Măm đổi đời

(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao vị thế, giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển của dân tộc Rơ Măm với các dân tộc khác trong vùng, tỉnh Kon Tum đang tập trung quan tâm đầu tư phát triển cho dân tộc thiểu số rất ít người này

Đảm bảo thực hiện các quyền của người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực văn hoá
Đảm bảo thực hiện các quyền của người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực văn hoá

ĐCSVN) - Đảm bảo thực hiện các quyền của người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực văn hoá được Việt Nam xác định là nghĩa vụ quốc gia. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định pháp luật để đảm bảo, thúc đẩy quyền được tham gia vào các hoạt động của đời sống văn hóa và bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số.

Thanh Hoá Tập trung giảm thiểu tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số
Thanh Hoá: Tập trung giảm thiểu tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Được kết hôn và được tự do lựa chọn người phối ngẫu là quyền con người được ghi nhận trong Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) . Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung giảm thiểu tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số để vừa đảm bảo quyền con người được ghi nhận trong Công ước, vừa nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật quốc gia về hôn nhân và gia đình.

Chăm sóc tốt hơn thể trạng trẻ em dân tộc thiểu số
Chăm sóc tốt hơn thể trạng trẻ em dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ góp phần chăm sóc trẻ em dân tộc thiểu số tốt hơn cả về thể trạng, tri thức và kỹ năng; đồng thời, đảm bảo trẻ em được tiếp cận dịch vụ xã hội tốt nhất.

Tạo sự công bằng trong giáo dục đào tạo cho người dân tộc thiểu số
Tạo sự công bằng trong giáo dục đào tạo cho người dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số ở những vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được Việt Nam bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện ổn định, kịp thời, đã có tác động tích cực, tạo sự công bằng trong giáo dục, đáp ứng nguyện vọng học tập của người dân tộc thiểu số.

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Tây Nguyên
Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Tây Nguyên

(ĐCSVN) - Vùng Tây Nguyên là địa bàn hoạt động của nhiều tổ chức tôn giáo với tổng số khoảng 2,3 triệu tín đồ, gần 4.000 chức sắc, 10.000 chức việc và trên 1.300 cơ sở thờ tự. Công giáo, Phật giáo, Tin Lành là những tôn giáo lớn, chủ yếu ở Tây Nguyên.

Người dân tộc thiểu số được bình đẳng trong tiếp cận các địa điểm văn hóa
Người dân tộc thiểu số được bình đẳng trong tiếp cận các địa điểm văn hóa

(ĐCSVN) - Trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy về văn hoá các dân tộc thiểu số và tham gia rất nhiều các hoạt động văn hoá của chính dân tộc mình cũng như của các dân tộc thiểu số khác, tôi khẳng định, người dân tộc thiểu số được bình đẳng trong tiếp cận các địa điểm văn hóa cũng như tự do tham gia các hoạt động văn hóa.

Việt Nam bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục cho người dân tộc thiểu số
Việt Nam bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục cho người dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của công dân, trong đó có người dân tộc thiểu số là một mục tiêu cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ Việt Nam đã đề ra một trong các nhiệm vụ đột phá là “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề đối với con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Việt Nam nỗ lực phòng chống mua bán người
Việt Nam nỗ lực phòng chống mua bán người

(ĐCSVN) - Việt Nam đã thể hiện sự tích cực trong hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, tổ chức thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương về phòng, chống mua bán người giữa Chính phủ Việt Nam với các nước.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số
Đẩy mạnh đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Nhờ các chính sách của Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020, cả nước có gần 1 triệu lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số được học nghề, chiếm 14% trên tổng số gần 8 triệu người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động. Trong đó gần 600 nghìn người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đào tạo nghề.

Ở Việt Nam các dân tộc đều bình đẳng, không ai bị bỏ lại phía sau
Ở Việt Nam các dân tộc đều bình đẳng, không ai bị bỏ lại phía sau

(ĐCSVN) - Đại tá, PGS. TS. Vi Thái Lang là người dân tộc Tày, hiện công tác tại Học viện Chính trị nhân dân (Bộ Công an), là người trưởng thành từ cơ sở, được hưởng đầy đủ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với chính sách dân tộc. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông về những nghiên cứu, suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về quyền bình đẳng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Sóc Trăng Thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ lâu dài và liên tục
Sóc Trăng: Thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ lâu dài và liên tục

(ĐCSVN) - Là tỉnh có số lượng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Sóc Trăng xác định thực hiện chính sách dân tộc là giải pháp thể hiện sự tôn trọng, đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ưu tiên nguồn lực cho y tế, dân số vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Ưu tiên nguồn lực cho y tế, dân số vùng dân tộc thiểu số, miền núi

(ĐCSVN) - Đảng và Nhà nước ta luôn ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực y tế, dân số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi có điều kiện địa lý, giao thông khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số khó tiếp cận đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực.

Giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số chính là đảm bảo nhân quyền
Giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số chính là đảm bảo nhân quyền

(ĐCSVN) - Không để ai bị bỏ lại phía sau và phấn đấu vì một Việt Nam không có đói nghèo là giải pháp thúc đẩy quyền con người thực chất; là sự hiện thực hoá Tuyên bố Nhân quyền ASEAN năm 2012 mà Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN đã cam kết. Quá trình thực hiện giảm nghèo nói chung, thì giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên.

Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân
Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân

(ĐCSVN) - Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật là phù hợp với tinh thần đấu tranh chống phân biệt đối xử đã được ghi nhận trong Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc mà Việt Nam tham gia từ năm 1982.